Nhìn về thói xấu tệ hại qua vụ hai người phụ nữ che camera

Nhìn về thói xấu tệ hại qua vụ hai người phụ nữ che camera "tiểu bậy" trong thang máy

Lê Thị Liên
Thứ 3, 25/06/2019 | 14:00
1
Nhiều chuyên gia cho rằng, hành vi của hai người phụ nữ này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn vi phạm pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nên cần phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Mới đây tại chung cư Gelexia Riverside (đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ việc phát hiện video 2 người phụ nữ có hành vi dùng mũ bảo hiểm che camera nghi đi tiểu bậy trong thang máy, sau đó ban quản lý toà nhà đã khẩn trương vào cuộc làm rõ.

Vụ việc này đã khiến nhiều người bức xúc và coi hành động của hai nữ khách này là không chấp nhận được, nó không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn vi phạm pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nên cần phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, chuyên gia tâm lí Lê Thị Túy cho rằng, hành vi của người phụ nữ này là không thể chấp nhận, đặc biệt đây là những người có hiểu biết, có tri thức, thì nó là hành vi vô văn hóa, làm mất hình ảnh của chung cư nói riêng và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nói chung.

Chuyên gia tâm lí phân tích thêm, xã hội ngày càng phát triển ở đâu cũng có văn hóa riêng, đi thang máy cũng cần có văn hóa, mà hai người phụ nữ này biết rõ vi phạm còn cố tình vi phạm, dùng mũ che camera như vậy đủ để bị xử phạt mà còn phải xử phạt nghiêm để răn đe những người khác không bắt chước. Chúng ta không thể sống mãi trong thời hoang dã, đi bậy, ăn bừa được. Nước ta đang ở nền công nghiệp 4.0, xã hội hiện đại thì con người cũng phải hiện đại theo chứ không dậm chân tại chỗ, như vậy đất nước làm sao phát triển được.

Tôi thấy đối với hành vi của hai người phụ nữ này không phù hợp với lối sống hiện nay của xã hội, muốn hòa nhập với cộng đồng thì cần phải thay đổi, cần nhận thức và cần phải văn minh hơn.

Te-Trong-Thang-May

Sau khi phát hiện video 2 người phụ nữ có hành vi dùng mũ bảo hiểm che camera tại chung cư Gelexia Riverside nghi đi tiểu bậy trong thang máy, ban quản lý toà nhà đã khẩn trương vào cuộc làm rõ sự việc.

Sau kiểm tra, trích xuất camera giám sát của toà nhà, đơn vị quản lý toà nhà phát hiện hai vị khách nữ đến một căn hộ tại tầng 27 của toà nhà này chơi. Trong quá trình đi thang máy, một người phụ nữ đã dùng mũ bảo hiểm để che camera giám sát, một người phụ nữ khác thì tiểu tiện xuống sàn thang máy.

Ngay sau đó, ban quản lý toà nhà đã có buổi làm việc với chủ hộ có 2 người phụ nữ trên đến chơi. Tại cuộc làm việc này, chủ căn hộ này cho hay đây là sự việc không mong muốn xảy ra và hành động khách đi vệ sinh trong thang máy chủ hộ không biết.

Sau đó, ban quản lý toà nhà đã xử phạt chủ căn hộ trên số tiền 2 triệu đồng, mức phạt cao nhất theo quy chế quản lý tạm thời của khu chung cư này.

Sau khi ban quản lý toà nhà ra quyết định xử phạt chủ hộ có khách đến chơi và đi vệ sinh ra thang máy đã có nhiều ý kiến trái chiều về việc này. Một số luật sư cho biết, hành vi của hai người phụ nữ này đã vi phạm điểm b, khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định xử phạt trong lĩnh vực môi trường.

Mức phạt hành chính đối với hành vi này từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Tuy nhiên việc chủ nhà chấp nhận nộp phạt thay là không đúng, mà người thực hiện hành vi mới phải là người chịu trách nhiệm thực thi nộp phạt.

Vụ 2 phụ nữ nghi che camera để tiểu bậy trong thang máy: Đề nghị dán ảnh người vi phạm nhằm răn đe

Thứ 2, 24/06/2019 | 19:00
Trước hành động không đẹp của 2 người phụ nữ trong thang máy tòa nhà CT2B, chung cư Gelexia Riverside, một số người dân kiến nghị tới BQL tòa nhà cần in ảnh 2 người này dán tại khu vực các thang máy trong tòa nhà để tăng tính răn đe cho những hộ dân khác.

Xử phạt 2 triệu đồng với 2 người phụ nữ che camera để “tiểu bậy” trong thang máy

Thứ 2, 24/06/2019 | 14:41
Liên quan đến vụ việc 2 phụ nữ nghi dùng mũ bảo hiểm che camera để “tiểu bậy” trong thang máy tại một chung cư ở Hà Nội khiến dư luận bức xúc, mới đây, đại diện Ban quản lý chung cư này cho biết, đơn vị đã công bố mức xử phạt đối với 2 người phụ nữ trên.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.