Nhóm đóng giả

Nhóm đóng giả "cái bang" ở Hội An lên tiếng xin lỗi, trình diện cơ quan chức năng

Thứ 4, 01/04/2020 | 15:48
0
Liên quan đến vụ một nhóm người đội nón lá, ăn mặc rách rưới tập trung ở chợ Hội An (đường Trần Quý Cáp), công an phường đang củng cố hồ sơ để báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo xử lý.

VTC News đưa tin, trưa 1/4, Trung tá Trương Đức Liên, Trưởng Công an phường Minh An (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, đơn vị đã làm việc với 4 người trong nhóm tụ tập hóa trang thành ăn xin để chụp hình, quay clip ở chợ Hội An.

“Công an phường đang củng cố hồ sơ để báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo xử lý”, Trung tá Liên nói.

Theo Trung tá Liên, 4 người trong nhóm này chủ động tìm tới trụ sở công an để phục vụ việc điều tra, xử lý. Họ cho biết, ngày 31/3, cả nhóm đi ô tô vào phố cổ Hội An để mua đồ đạc phục vụ kinh doanh, sau đó chụp hình và quay clip diễn cảnh xin ăn để làm kỷ niệm nhưng không ngờ những hình ảnh và clip đó khiến nhiều người không hài lòng.

An ninh - Hình sự - Nhóm đóng giả 'cái bang' ở Hội An lên tiếng xin lỗi, trình diện cơ quan chức năng

Hình ảnh nhóm người đóng giả "cái bang" ở chợ Hội An.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nêu quan điểm: "Hành vi của nhóm này là không thể chấp nhận được, nhất là ở thời điểm chính quyền nghiêm cấm tụ tập vì dịch bệnh Covid-19 hoành hành”.

Ở một diễn biến khác, báo Tuổi Trẻ đưa tin, một lãnh đạo Công an TP.Hội An cho biết qua truy xuất biển số ôtô của nhóm này, công an xác định hai xe đứng tên Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) và người nhà của Vũ.

"Nhưng để xác định người đi trên xe (và tham gia đi khất thực giả) có phải người nhà của Phan Văn Anh Vũ hay không thì cần phải có thời gian. Trong ngày 1-4, công an sẽ triệu tập những người này, hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng, vào làm việc" - lãnh đạo Công an TP.Hội An nói.

Tối 31/3, chủ tài khoản Facebook Tran Thi Minh Thao, thành viên nhóm này đã đăng bài xin lỗi: “Trước tiên, nhóm bạn chúng tôi thành thật xin lỗi cộng đồng Facebook, các cơ quan chức năng TP Hội An và toàn thể người dân Hội An. Tôi lấy làm rất tiếc vì một việc làm nhỏ tưởng chỉ là vui mà đã ảnh hưởng đến mọi người”.

Mộc Miên (T/H)

 

 

 

 

 

 

Thêm 5 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số lên 212 ca, có 1 ca nấu ăn tại Công ty Xăng dầu Khu vực I

Thứ 4, 01/04/2020 | 06:25
Ngày 1/4/2020, theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tới 6h sáng nay đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 212 người. Trong đó 1 ca là nhân viên Công ty Trường Sinh, 1 ca bị nhiễm bệnh trong cộng đồng và 3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Thầy cô và sinh viên Khoa Xã hội học, trường Đại học Công đoàn cùng nhau an toàn vượt qua dịch Covid-19

Thứ 4, 01/04/2020 | 09:32
Để đảm bảo an toàn cho sinh viên và giảng viên trong đợt dịch bệnh Covid-19, trường Đại học Công đoàn đã quyết định cho sinh viên không phải đến trường sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý. Tuy nhiên, hình thức học trực tuyến đã được thực hiện nghiêm túc để đảm bảo kiến thức cho sinh viên.

Kẻ thủ ác “ngáo đá” sát hại nữ sinh lớp 9 khai gì tại cơ quan công an?

Thứ 3, 31/03/2020 | 18:00
Tại cơ quan công an, Nguyễn Sỹ Thắng khai nhận sau khi sử dụng ma túy đá, đã bị ảo giác như có người xúi giục bên tai thực hiện hành vi sát hại nữ sinh lớp 9. Mặc dù, hắn và nữ sinh không có mâu thuẫn, quen biết gì và cũng không có quan hệ yêu đương.

Không chấp nhận lời biện minh của chủ cơ sở rửa củ cải bằng hóa chất

Thứ 4, 11/03/2020 | 15:14
Chủ cơ sở rửa rau củ bằng hóa chất không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm cho rằng, mình vẫn sử dụng các thực phẩm do mình rửa bằng hóa chất. Nhưng lời biện minh này không được tòa chấp nhận.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.