Nhóm “Dũng sĩ tái chế” biến rác thành tiền, đưa văn hoá đọc “đi muôn nơi”

Nhóm “Dũng sĩ tái chế” biến rác thành tiền, đưa văn hoá đọc “đi muôn nơi”

Trịnh Thị Phương Ly
Thứ 5, 08/10/2020 | 20:57
0
Bằng sự sáng tạo của mình, nhóm “Dũng sĩ tái chế” (gồm 30 sinh viên tại Hà Nội) đã phát động nhiều chiến dịch thu gom rác thải từ vỏ mỳ tôm, quần áo cũ,… làm đồ tái chế, gây quỹ xây dựng điểm đọc sách miễn phí tại 40 tỉnh thành trên cả nước.

Tái chế xuyên mùa dịch Covid-19

Chia sẻ với PV Người đưa tin pháp luật, bạn Cao Thị Sao Mai (sinh năm 1998) – người sáng lập ra nhóm “Dũng sĩ tái chế” cho hay, nhóm được thành lập từ năm 2018 với mục tiêu thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho dự án "Điểm đọc Việt Nam".

Dân sinh - Nhóm “Dũng sĩ tái chế” biến rác thành tiền, đưa văn hoá đọc “đi muôn nơi”

Bạn Cao Thị Sao Mai, trưởng nhóm "Dũng sĩ tái chế" trao đổi với PV Người đưa tin Pháp luật

Hoạt động chính của nhóm là thu gom, nhặt từng vỏ gói mỳ ăn liền, bìa carton, vỏ chai, quần áo cũ... Chia sẻ về ý tưởng độc đáo này, Sao Mai cho biết thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, mọi người ở nhà nhiều hơn, do đó nhu cầu tiêu dùng các loại thực phẩm, nhu yếu phẩm cũng tăng cao. Chính vì vậy, nhóm “Dũng sĩ tái chế” đã lên ý tưởng, tiến hành thu gom các vật phẩm đã qua quá trình sử dụng, chiến dịch tái chế xuyên mùa dịch cũng từ đó mà ra đời.

Dân sinh - Nhóm “Dũng sĩ tái chế” biến rác thành tiền, đưa văn hoá đọc “đi muôn nơi” (Hình 2).

Quần áo cũ được các bạn trẻ “hô biến” thành những chiếc túi thời trang vô cùng tiện dụng.

Từ những vật liệu phế thải thu gom được, nhóm sáng tạo ra nhiều mặt hàng “handmade” rất đa dạng như ví, khăn, quần áo, túi xách,… Trung bình, mỗi món đồ tái chế được bán với giá dao động từ 50.000 - 200.000 đồng/sản phẩm. Từ bàn tay khéo léo của các “đại sứ môi trường”, những đồ phế thải tưởng chừng như vứt đi lại trở thành những vật dụng hữu ích và mang lại giá trị kinh tế, từ đó làm nguồn vốn cho dự án “Điểm đọc Việt Nam”.

Dân sinh - Nhóm “Dũng sĩ tái chế” biến rác thành tiền, đưa văn hoá đọc “đi muôn nơi” (Hình 3).

Một sản phẩm được nhóm tái chế từ vỏ mỳ tôm

Nặng lòng với văn hoá đọc

Ngoài nhiệm vụ của những đại sứ môi trường, "Dũng sĩ tái chế" còn tiếp nối và phát huy sứ mệnh của "Điểm đọc Việt Nam", cùng góp sức cho dự án mở các thư viện miễn phí. Hiện tại, nhóm đã mở được 40 điểm sách miễn phí tại các tỉnh thành trên cả nước, trong đó có 5 điểm sách tại Hà Nội.

Dân sinh - Nhóm “Dũng sĩ tái chế” biến rác thành tiền, đưa văn hoá đọc “đi muôn nơi” (Hình 4).

Một trong 5 điểm đọc miễn phí tại Hà Nội

Là một người sinh ra từ vùng quê nghèo, Sao Mai luôn thấu hiểu và đồng cảm với sự thiếu thốn của những trẻ em ở vùng quê. Mai chia sẻ: “Sách là thứ khá xa xỉ với những trẻ em ở miền quê. Từ khi còn nhỏ, tôi đã nhen nhón giấc mơ đưa sách đến những miền quê nghèo, góp phần đưa văn hoá đọc gần hơn với mọi người. Đây cũng là mục tiêu và động lực giúp tôi kiên trì thực hiện dự án”.

Với khẩu hiệu “Khơi nguồn đọc sách - Kết nối yêu thương - Lan tỏa tri thức”, đối tượng của các điểm đọc không giới hạn độ tuổi, chỉ cần có tinh thần vì cộng đồng và yêu thích đọc sách. Ngoài ra, đây còn là nơi để mọi người cùng nhau chia sẻ những cuốn sách hay, từ đó cùng nhau trau dồi, nâng cao kiến thức. Ngoài cung cấp sách miễn phí, nhóm “Dũng sĩ tái chế” còn tổ chức những buổi đào tạo các kĩ năng như tin học, ngoại ngữ cho các em nhỏ.

Dân sinh - Nhóm “Dũng sĩ tái chế” biến rác thành tiền, đưa văn hoá đọc “đi muôn nơi” (Hình 5).

Dự án không chỉ mang đến văn hoá đọc mà còn cung cấp nhiều kỹ năng như ngoại ngữ, tin học,...

Chia sẻ về khó khăn lớn nhất khi thực hiện dự án, Sao Mai chia sẻ: “Khi mới bắt đầu thực hiện dự án, khó khăn lớn nhất đối với nhóm là vấn đề tài chính. Giai đoạn đầu, mình và những thành viên trong nhóm phải tự kiếm tiền để mua từng cuốn sách. Sau một thời gian hoạt động, được mọi người quyên góp và ủng hộ sách cũ nên mọi việc cũng thuận lợi hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã nhận được sự hưởng ứng của gần 4.000 người trên khắp mọi miền đất nước”.

Bên cạnh khó khăn về tài chính, cô bạn cũng cho hay, điều quan trọng nhất giúp nhóm hoạt động và phát triển chính là những người đồng hành thực sự tâm huyết và có lòng yêu sách. Bởi có rất nhiều người tham gia chỉ có hứng thú lúc ban đầu chứ không đủ nhiệt huyết và sự kiên trì để đồng hành cùng dự án.

Với sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết và tình yêu sách, "Dũng sĩ tái chế" - những đại sứ môi trường vẫn luôn ấp ủ ước mơ làm nên một cuộc cách mạng văn hóa đọc trong tương lai.

"Hướng phát triển trong tương lai của dự án là không tập trung về số lượng điểm đọc mà tập trung phát triển về chiều sâu, mang lại nhiều giá trị hơn cho mọi người", Sao Mai chia sẻ.

 

 

 

Bảo vệ môi trường Hà Nội: Kịch bản nào “giải cứu” nạn đốt rơm?

Thứ 7, 26/09/2020 | 20:38
Việc UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/9/2020 nhằm cấm hoàn toàn đốt rác, rơm rạ từ 1/1/2021, được người dân đồng tình ủng hộ. Song, dư luận quan tâm lần này Hà Nội sẽ làm thế nào để “giải cứu” những đống rơm, trước khi chúng bị đốt trên những cánh đồng.

Chăm đọc sách sẽ giúp cuộc sống chúng ta thay đổi

Thứ 4, 01/07/2020 | 21:00
Trước muôn vàn áp lực từ cuộc sống, sách được nhiều người chọn lựa làm bạn đồng hành nhằm lấy lại cân bằng, tiếp thêm năng lượng tích cực cho hành trình tương lai.

Nữ giám đốc 8X với tâm huyết mang mỹ phẩm "sạch" đến với phụ nữ Việt

Thứ 4, 13/11/2019 | 11:30
Để có được thành công ngày hôm nay, Lê Thị Năm - Giám đốc Công ty TNHH sắc đẹp 5 sao Leediors đã trải qua không ít khó khăn, vấp ngã. Chị quan niệm rằng “phải trải qua đau thương, ta mới trưởng thành được”.
Cùng tác giả

Bất động sản “đóng băng”, Samland lãi vỏn vẹn 700 nghìn đồng

Chủ nhật, 17/10/2021 | 13:14
Tuy lãi ròng quý III chỉ vỏn vẹn vài trăm nghìn đồng, song Samland lại phát sinh thêm khoản vay nợ tài chính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Nhựa An Phát Xanh (AAA): Lãnh đạo muốn bán toàn bộ 462.000 cổ phiếu

Chủ nhật, 17/10/2021 | 09:37
Nếu giao dịch thành công, bà Nguyễn Thị Thuỳ Vân sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

Một cá nhân lỗ hơn 55 tỷ sau hai tuần mua cổ phiếu TGG

Thứ 6, 15/10/2021 | 16:07
Sau hai tuần nắm giữ cổ phiếu TGG, bà Trần Duy Kiều đã bán ra với giá 28.600 đồng/CP, ước tính lỗ hơn 55 tỷ đồng.

Louis Land (BII) kinh doanh thế nào sau khi gia nhập "họ Louis"?

Thứ 6, 15/10/2021 | 10:26
Sau 9 tháng, Louis Land ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh, lần lượt đạt 367 tỷ đồng và 55 tỷ đồng.

Một công ty chứng khoán báo lãi quý III gấp 7 lần cùng kỳ

Thứ 5, 14/10/2021 | 15:31
Mới đây, công ty này đã điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận lên gấp 42 lần, đạt mức 200 tỷ đồng trong năm 2021.
Cùng chuyên mục

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đồng Nai: Một nam sinh lớp 8 tử vong do đuối nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Nhóm 3 nam thiếu niên rủ nhau đi tắm tại một con rạch trong hẻm 259, thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hoà). Hậu quả, một em bị đuối nước tử vong.