Gần đây, một nhóm ngư dân đã bắt được một con cá mái chèo khổng lồ hay còn gọi là "cá ngày tận thế" ở ngoài khơi bờ biển Tamil Nadu, Ấn Độ.
Hình ảnh ghi lại được cho thấy, con cá mái chèo mắc kẹt trong lưới đã được ngư dân đưa lên thuyền và kéo ra ngoài. 7 người đàn ông sau đó nâng con và lên và chụp ảnh. Con cá được cho là dài hơn 4 mét.

Con cá mái chèo khổng lồ bị bắt.
Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều bất ngờ trước kích thước của con cá mái chèo.
Có tên khoa học là Regalecus glesne, cá mái chèo là một loài sinh vật biển giống như dải ruy băng, có thể dài tới 9,1 mét. Loài cá này có phần thân dài màu bạc, thường được tìm thấy ở độ sâu từ 200 đến 1.000 mét và hiếm khi nổi lên mặt nước.
Theo truyền thuyết, việc cá mái chèo xuất hiện trên bờ hoặc vùng biển nông là dấu hiệu thảm họa sắp ập tới. Trong tiếng Nhật, loài cá này có tên ryugu no tukai – "thông điệp từ cung của Vua Rồng" - và được cho là có mối quan hệ với thảm họa thiên nhiên.
Truyền thuyết kể rằng cá oarfish thường nổi lên vùng gần mặt nước trước khi có động đất. Trên thực tế, khoa học hiện đại từng nêu giả thuyết về việc những loài sinh vật sống dưới biển sâu thay đổi hành vi trước khi động đất ập đến.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lên tiếng trấn an người dân và khẳng định không có mối liên hệ giữa cá oarfish với động đất.
Hải Vân (T/h)