Những câu chuyện đằng sau chiến tuyến ở Ukraine

Thứ 4, 06/08/2025 02:40

Cuộc xung đột ở Ukraine đã định hình lại ranh giới của những người tham gia chiến đấu, với một tập hợp đa dạng gồm cả quân nhân chuyên nghiệp và những tình nguyện viên từ nhiều tầng lớp xã hội và nhiều nơi trên thế giới.

Để trả lời câu hỏi ai đang chiến đấu cho Ukraine, đáp án không phải là duy nhất. Ukraine là một quốc gia đang trong thời chiến. Các lực lượng vũ trang Ukraine, với hơn một triệu quân nhân tại ngũ, không chỉ bao gồm quân nhân chuyên nghiệp.

Cuộc xung đột ở Ukraine đã định hình lại ranh giới của những người tham gia chiến đấu, với một tập hợp đa dạng gồm những người từ mọi tầng lớp xã hội, từ cựu tù nhân, đầu bếp bị gọi nhập ngũ, cựu binh Thủy quân Lục chiến Mỹ, đến bác sĩ phẫu thuật trở thành chỉ huy y tế.

Họ đang cùng nhau chiến đấu để bảo vệ Ukraine trước mối đe dọa từ Nga, trong một cuộc xung đột kéo dài nhiều năm, với quyết tâm không lay chuyển dù phải đối mặt với các cuộc tấn công ngày càng khốc liệt.

Những câu chuyện đằng sau chiến tuyến ở Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu trên tiền tuyến, tháng 3/2023. Ảnh: The New Yorker

Tình nguyện viên quốc tế

Hơn 8.000 người nước ngoài từ 72 quốc gia đã gia nhập Lục quân Ukraine, đóng góp đáng kể vào nỗ lực phòng thủ của nước này kể từ khi xung đột toàn diện với Nga bắt đầu vào năm 2022.

Thông tin trên được ông Kostiantyn Milevskyi, quyền Trưởng đơn vị điều phối tuyển quân nước ngoài của các lực lượng vũ trang Ukraine, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Hromadske của Ukraine hôm 4/8.

Theo ông Milevskyi, số lượng tình nguyện viên nước ngoài gia nhập Lục quân Ukraine đã tăng đáng kể. Ban đầu, mỗi tháng chỉ có khoảng 100-150 người nước ngoài tham gia, nhưng con số này hiện đã tăng lên khoảng 600 người mỗi tháng.

"Chúng tôi có thể nói rằng tỉ lệ quân nhân nước ngoài trong các lực lượng vũ trang đã tăng lên đáng kể", ông Milevskyi nói. "Điều này phần lớn là do Trung tâm Tuyển quân Nước ngoài đã đi vào hoạt động hết công suất để hỗ trợ và thu hút các tình nguyện viên".

Trong số các tình nguyện viên, khoảng 40% đến từ Nam Mỹ, với người Colombia chiếm tỉ lệ lớn nhất. Nhiều người trong số họ gia nhập các đơn vị chiến đấu chuyên biệt, chẳng hạn như đơn vị Guajiro thuộc Lữ đoàn Khartiia 13 của Vệ binh Quốc gia.

Động cơ tham gia của các tình nguyện viên rất đa dạng. Đối với nhiều người Colombia, yếu tố tài chính là một động lực quan trọng.

"Họ cho biết mức lương trong các lực lượng vũ trang Ukraine cao hơn nhiều so với quân đội tại quê nhà của họ", ông Milevskyi cho biết. "Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều người cũng muốn tận dụng kinh nghiệm chiến đấu của mình và phát triển kỹ năng trong môi trường thực chiến, đồng thời nhận được mức thù lao xứng đáng".

Những câu chuyện đằng sau chiến tuyến ở Ukraine - Ảnh 2.

Các binh sĩ trong buổi huấn luyện với Lữ đoàn cơ giới độc lập số 33 của Ukraine, tháng 6/2025. Ảnh: Getty Images

Chính phủ Ukraine cũng đã đơn giản hóa quy trình cấp giấy phép cư trú tạm thời cho các tình nguyện viên nước ngoài hỗ trợ nỗ lực phòng thủ, bao gồm những người tham gia vào các vai trò hậu cần, chiến thuật, y tế và các hình thức hỗ trợ khác, mang lại sự bảo vệ và hỗ trợ pháp lý bổ sung cho họ.

Vì lý do an ninh, Ukraine không công bố chi tiết về quốc tịch của các tình nguyện viên. Tuy nhiên, sự đa dạng của các quốc gia đại diện cho thấy sức hút toàn cầu của cuộc xung đột này.

Ngoài các tình nguyện viên đến từ Nam Mỹ, một cựu binh Thủy quân Lục chiến Mỹ với biệt danh "Tiger" đã đến Ukraine từ năm 2022 và cho biết hiện anh chiến đấu vì gia đình của mình tại Ukraine và quê nhà Michigan.

Tiger, người từng tham gia chiến đấu tại các điểm nóng như Bakhmut và Avdiivka và cũng tham gia công tác huấn luyện, chia sẻ với Military.com rằng lý do chiến đấu của anh đã thay đổi: "Tôi chiến đấu vì các con trai của tôi. Vì gia đình tôi, ở đây và ở Michigan".

Những hoàn cảnh đặc biệt

Đối với một số tân binh Ukraine, con đường đến tiền tuyến bắt đầu từ nhà tù. Chính sách mới của Bộ Quốc phòng Ukraine, được triển khai từ tháng 5 năm ngoái, cho phép các tù nhân đã được kiểm tra lý lịch tham gia quân đội để đổi lấy việc giảm án.

Theo Bộ Tư pháp Ukraine, hơn 8.000 tù nhân, bao gồm một số phụ nữ, đã tham gia chương trình này.

Một ví dụ điển hình là Brooks, một phụ nữ 26 tuổi đến từ Kharkiv. Bị từ chối nhập ngũ vào năm 2022 vì là nữ giới, cô đã tìm thấy cơ hội tham gia khi đang thụ án tù.

Đối với Brooks, việc phục vụ trong một trung đoàn xung kích tinh nhuệ không phải là sự chuộc lỗi mà là sự tự nhận thức: "Tôi làm điều này vì bản thân tôi, và vì tôi nghĩ đó là điều đúng đắn".

Storm, một cựu tù nhân khác trong cùng đơn vị với Brooks, từng là lính chiến đấu vào năm 2022 trước khi bị bắt giam vì một vụ ẩu đả. Anh trở lại chiến trường nhờ chính sách mới và tìm thấy ý nghĩa trong việc bảo vệ quê hương: "Đàn ông phải bảo vệ ngôi nhà, gia đình và đất nước của mình. Đó là bổn phận".

Những câu chuyện đằng sau chiến tuyến ở Ukraine - Ảnh 3.

Các nữ học viên Ukraine trình diễn quân phục được thiết kế dành riêng cho nữ quân nhân ở ngoại ô Kiev, tháng 7/2023. Ảnh: RFE/RL

Không chỉ có tình nguyện viên, nhiều người bị gọi nhập ngũ cũng đóng vai trò quan trọng trong lực lượng.

Zmiy, một đầu bếp 28 tuổi từ Kiev, bị gọi nhập ngũ vào năm 2024. Trước đó, anh đã hỗ trợ nỗ lực chiến đấu của quần chúng bằng cách chế tạo bom xăng (Molotov cocktail) và cung cấp chăm sóc y tế tại bệnh viện.

Giờ đây, là một y tá chiến đấu thuộc Tiểu đoàn Trinh sát Riêng 130, Zmiy đối mặt với những ngày đầy thử thách với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

"Bạn không nên sợ hãi. Chiến tranh không biến mất. Bạn có thể là một phần của nó hoặc chạy trốn, nhưng nếu bạn chạy, nó sẽ đuổi kịp bạn", Zmiy chia sẻ.

Zmiy mơ ước thành lập một trung tâm phục hồi cho cựu chiến binh sau chiến tranh, cung cấp các hoạt động như làm gốm và rèn sắt để giúp họ vượt qua những ám ảnh từ cuộc chiến.

Sự tham gia của phụ nữ cũng là một điểm sáng. Kostantynivna, một bác sĩ phẫu thuật trước đây, hiện là chỉ huy y tế của Trung đoàn Xung kích Chuyên biệt 1, quản lý một nhóm gồm 26 y tá chiến trường chăm sóc hơn 2.000 binh sĩ.

Là một trong số hơn 60.000 phụ nữ phục vụ trong các lực lượng vũ trang Ukraine, cô đã chứng kiến sự thay đổi trong thái độ đối với phụ nữ trong quân đội. "Họ không còn coi bạn là nữ. Bạn chỉ là một trong số họ", cô nói.

Đối với Kostantynivna, động lực để tiếp tục là ý chí sống sót mãnh liệt của các binh sĩ mà cô từng cứu chữa.

Theo thống kê của chính phủ, Ukraine đã huy động khoảng một triệu người nhập ngũ kể từ năm 2022.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nước này có thể cần thêm 500.000 quân nếu cuộc chiến tiếp tục ở cường độ hiện tại – một con số không chỉ đòi hỏi phải huy động lực lượng đông đảo mà còn phải nhận được sự đồng thuận của quảng đại quần chúng.

Minh Đức (Theo Military.com, Militarnyi)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.