Những chủ đề nóng tại Hội nghị Ngoại trưởng NATO

Những chủ đề nóng tại Hội nghị Ngoại trưởng NATO

Thứ 4, 06/04/2022 | 14:23
0
Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ nhóm họp từ ngày 6-7/4 tại Brussels và bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng.

Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia thành viên NATO sẽ nhóm họp từ ngày 6-7/4 tại Brussels nhằm bàn giải pháp hạ nhiệt cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine hiện đã bước sang tháng thứ hai và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước thềm hội nghị hôm 5/4 tại trụ sở của liên minh quân sự ở Brussels (Bỉ) khi đề cập đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, Tổng Thư ký NATO, Jens Stoltenberg tiếp tục khẳng định, NATO sẽ không điều máy bay hoặc binh sĩ tới Ukraine.

Theo Tổng thư ký Jens Stoltenberg, cuộc họp của ngoại trưởng các quốc gia đồng minh sẽ bắt đầu bằng bữa tối 6/4, tại đó, các đồng minh sẽ thảo luận về khái niệm chiến lược mới của NATO, giúp định hướng cho Liên minh để thích ứng với thực tế an ninh toàn cầu mới.

Tài liệu này phác thảo mục đích của Liên minh nhưng chưa được sửa đổi từ năm 2010 và dự kiến sẽ được cập nhật tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid (Tây Ban Nha) vào tháng 6 tới.

Phiên bản mới sẽ phải giải quyết kịch bản địa chính trị mới sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Bên cạnh đó, các ngoại trưởng sẽ bàn thảo và thông qua điều lệ quy định về Sáng kiến Máy gia tốc đổi mới quốc phòng cho khu vực Bắc Đại Tây Dương (DIANA) giúp thúc đẩy sự đổi mới xuyên Đại Tây Dương.

Trong ngày 7/4, ngày làm việc thứ hai của hội nghị, các ngoại trưởng NATO sẽ gặp những người đồng cấp đến từ Phần Lan, Thụy Điển, Gruzia và Liên minh châu Âu (EU), cùng các ngoại trưởng từ các nước đối tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gồm Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc. Cuộc họp của các ngoại trưởng NATO sau đó sẽ tập trung chủ yếu về tình hình tại Ukraine.

Theo ông Stoltenberg, trong bối cảnh hiện nay, việc cùng đoàn kết để bảo vệ các giá trị của toàn khối càng quan trọng hơn bao giờ hết và đó là lý do mà NATO mong muốn làm sâu sắc hơn sự hợp tác với các đối tác châu Á-Thái Bình Dương. Người đứng đầu NATO bày tỏ hy vọng, khối này có thể tăng cường hợp tác với các đối tác châu Á-Thái Bình Dương trong các lĩnh vực như kiểm soát vũ khí, không gian mạng, hỗn hợp và công nghệ.

Trước đó, ngày 24/3 (giờ Bỉ), lãnh đạo các nước thành viên NATO cũng đã nhóm họp tại Brussels để thảo luận về cuộc xung đột Nga-Ukraine và ra tuyên bố chung sau Hội nghị thượng đỉnh.

Tuyên bố chung của NATO nêu rõ, sự đoàn kết và kiên quyết chống lại chiến dịch của Nga, viện trợ cho chính phủ và nhân dân Ukraine, cũng như bảo vệ an ninh của tất cả các đồng minh.

Các nhà lãnh đạo NATO đồng ý thành lập thêm 4 nhóm tác chiến ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia. Điều này nâng tổng số quân dự bị đa quốc gia của NATO, từ biển Baltic đến biển Đen, lên 8 nhóm. Ngoài các binh sĩ châu Âu, 100.000 binh sĩ Mỹ cũng được triển khai để hỗ trợ nỗ lực của NATO.

Về việc tăng khả năng phòng thủ ở sườn Đông, phát biểu sau Hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Stoltenberg cho biết: “Chỉ huy quân sự hàng đầu của chúng tôi, Tướng Wolters đã kích hoạt các nội dung phòng thủ hạt nhân, phóng xạ, sinh học và hóa học của NATO". Bên cạnh đó, ông cho hay, các đồng minh cũng đang tự tăng cường triển khai phòng thủ hạt nhân, sinh học và hóa học để củng cố cho các nhóm chiến đấu hiện có và mới bổ sung”.

Theo Tổng thư ký Stoltenberg, NATO cũng sẽ triển khai thêm nhiều máy bay và tăng cường khả năng phòng thủ đất đối không tích hợp ở sườn Đông. Các nhóm tàu chiến, tàu ngầm với số lượng lớn cũng như các tàu chiến đấu sẽ sẵn sàng mọi lúc.

Đề cập chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine, quan chức NATO nêu rõ: "Khi đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất ở thế hệ này, chúng tôi đoàn kết để duy trì liên minh vững mạnh và người dân an toàn".

Các thành viên NATO nhất trí sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt "chưa từng có" đối với Nga và mở rộng hỗ trợ Ukraine bằng cách trang bị cho quốc gia này các thiết bị quân sự đáng kể. Tuy nhiên, ông Stoltenberg nhấn mạnh, NATO sẽ không triển khai lực lượng ở Ukraine, mà thực hiện trách nhiệm đảm bảo xung đột không leo thang hơn nữa để không gây thêm nguy hiểm và tàn phá.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, báo Thế giới và Việt Nam)

NATO, Mỹ cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine

Thứ 5, 24/03/2022 | 22:06
Người đứng đầu NATO cũng nhấn mạnh trách nhiệm ngăn chặn cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trở thành một cuộc chiến tranh toàn diện ở châu Âu.

NATO bàn cách cung cấp tên lửa chống hạm cho Ukraine

Thứ 5, 24/03/2022 | 20:59
Tổng thống Ukraine tham gia hội nghị của NATO thông qua liên kết video nhưng không nhắc lại yêu cầu gia nhập NATO hoặc thiết lập vùng cấm bay.

Nga: Ukraine tìm cách buộc NATO can thiệp vào cuộc chiến

Thứ 2, 21/03/2022 | 06:00
Nga đã một lần nữa khai hỏa tên lửa siêu thanh Kinzhal (Dao găm) ở Ukraine, phá hủy một kho chứa nhiên liệu ở miền Nam nước này, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Ukraine chấp nhận “sự thật” về NATO

Thứ 4, 16/03/2022 | 08:19
Xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp tục trong khi cả hai vẫn chưa đạt được những bước tiến rõ rệt nào trên bàn đàm phán vì “có những mâu thuẫn cơ bản”.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.