Những chuyến xe chở “thần chết”: Cặp tình nhân trẻ rủ nhau cướp taxi, sát hại hụt tài xế

Những chuyến xe chở “thần chết”: Cặp tình nhân trẻ rủ nhau cướp taxi, sát hại hụt tài xế

Thứ 7, 12/09/2020 | 20:30
0
Do không có tiền tiêu xài, lại bản tính ham chơi, nên dù mới chỉ 16, 17 tuổi, cặp tình nhân Trần Thanh Phương và Phạm Thị Ngọc Huyền đã lập kế hoạch rủ nhau giết tài xế taxi cướp tài sản.

Một vụ án gây ám ảnh dư luận khi mà, hung thủ là cặp tình nhân vẫn đang ở tuổi cắp sách đến trường.

Hồ sơ vụ án cho thấy, do không có tiền tiêu xài nên ngày 26/11/2014, Trần Thanh Phương (SN 1997, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) rủ bạn gái là Phạm Thị Ngọc Huyền (SN 1998, ngụ xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài) đi tìm tài xế taxi để cướp tài sản lấy tiền tiêu và được bạn gái đồng ý.

Tuy tuổi đời còn rất trẻ song 2 bị cáo đã vạch ra một “kịch bản” giết người cướp tài sản vô cùng ranh mãnh, mưu mô và tàn nhẫn. Cụ thể, Phương bảo Huyền sẽ thực hiện việc chém tài xế taxi để cướp tiền. Huyền nói “chỉ chém cho ngất thôi”. Phương trả lời: “không biết chém vào đâu cho ngất nên sẽ chém cho chết luôn”. Huyền đồng ý đi cướp cùng bạn trai.

An ninh - Hình sự - Những chuyến xe chở “thần chết”: Cặp tình nhân trẻ rủ nhau cướp taxi, sát hại hụt tài xế

Bị cáo Trần Thanh Phương tại phiên tòa

Nghĩ là làm, sáng ngày 26/11, Phương lấy dao giấu trong áo khoác rồi cùng Huyền đến khu vực tượng đài chiến thắng thành phố Đồng Xoài, nơi các tài xế taxi thường tụ tập để săn “mồi”.

Tại đây, cả 2 đón chiếc xe taxi của hãng Mai Linh mang biển số: 60S-3830, do tài xế Đ.L (SN 1978, ngụ phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) điều khiển.

Lên xe, Phương yêu cầu anh L. trở về nhà ở ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, để chờ cơ hội ra tay.

Tuy nhiên, do ở khu vực ấp Thạch Màng đông người qua lại nên Phương và Huyền không hành động được. Phương lại yêu cầu anh L. chở về khu vực nghĩa trang nhân dân ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.

Khi xe đến nghĩa trang, Phương bảo dừng xe rồi giả vờ lấy điện thoại gọi cho người nhà mang tiền ra trả. Khi thấy anh L. dùng khăn khom người lau chùi máy nghe nhạc thì bị Phương cầm dao chém trúng vào đỉnh phải đầu.

Phương chém nhát thứ hai thì anh L. chụp được tay cầm dao và hất Phương ngã ra ghế sau. Anh L. thoát ra khỏi xe bỏ chạy. Phương và Huyền tiếp tục đuổi theo chém tiếp hai nhát trúng vùng cổ và đầu anh L.

Tiếp đó, cặp đôi “sát thủ” này quay lại xe lục tìm tài sản nhưng không có gì để lấy. Cả 2 nhanh chóng giấu con dao vào áo khoác rồi đi về nhà bạn ở ấp Cầu 2 ẩn nấp. 

Sự việc sau đó được người dân phát hiện và trình báo tới cơ quan công an. Anh L. nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước kịp thời nên kịp thời sống sót.

Nhận được tin báo, Công an xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú ngay lập tức xuống khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai của các nhân chứng đồng thời tức tiến hành truy bắt hung thủ. 

Đến trưa ngày 26/11/2014, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Phương và Huyền, đồng thời thu giữ con dao gây án và chuyển cho cơ quan điều tra xử lý.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 16/3/2019, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Phương 14 năm 6 tháng tù giam cho 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản. Được biết, bị cáo Trần Thanh Phương từng có một tiền án về tội Cướp tài sản.

Đến ngày 14/11/2019, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử đối với Phạm Thị Ngọc Huyền về tội Giết người và Cướp tài sản. 

Do bị hạn chế năng lực, lại gây án khi chưa đủ 18 tuổi nên HĐXX đã áp dụng Điểm G, Khoản 1, Điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt theo quy định tại Điều 15 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), tuyên phạt bị cáo Huyền 6 năm tù về tội Giết người và áp dụng Khoản 1, Điều 168 Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017, tuyên phạt bị cáo Huyền 2 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt là 8 năm tù.

Có mặt tại phiên tòa xét xử, nhiều người không khỏi bàng hoàng về những hành động mà các bị cáo đã gây ra, khi tuổi đời các bị cáo còn trẻ mà đã ra tay tàn độc như vậy.

Đăng Khoa (t/h theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)

“Nỗi oan yêu râu xanh”: Hiếp dâm “hụt” vẫn già mồm trách em vợ ăn mặc mát mẻ

Chủ nhật, 21/06/2020 | 21:00
Tại cơ quan điều tra, tên “yêu râu xanh” đổ lỗi cho em vợ ăn mặc mát mẻ nên không kìm được dục vọng. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử, đối tượng lại một mực kêu oan cho rằng mình không phạm tội hiếp dâm mà do bị ép cung nên phải nhận tội.

“Nỗi oan yêu râu xanh”: Bác họ quỳ lạy xin tha thứ bất ngờ phủ nhận hành vi hiếp dâm tại tòa

Thứ 7, 20/06/2020 | 21:00
Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái, tên “yêu râu xanh” sợ sệt quỳ lạy gia đình nạn nhân để xin được tha thứ. Tuy nhiên, khi đứng trước phiên tòa, bị cáo đã bất ngờ thay đổi kháng cáo cho rằng mình không phạm tội hiếp dâm.

“Nỗi oan yêu râu xanh”: Ngày đền tội của “ác quỷ” hại đời cháu bé, giấu xác trong lu nước

Thứ 3, 16/06/2020 | 21:00
Trong số những kẻ hiếp dâm, "yêu râu xanh" Nguyễn Văn Mười tỏ ra là một kẻ vô cùng tàn ác khi nhẫn tâm sát hại cháu bé rồi giấu xác vào lu nước sau khi thực hiện hành vi đồi bại.

“Nỗi oan yêu râu xanh”: Ngày tàn của kẻ thủ ác hiếp dâm thi thể, đốt xác nạn nhân

Thứ 2, 15/06/2020 | 21:00
Sau khi thay nhau hiếp dâm, biết nạn nhân đã tử vong, hai tên “yêu râu xanh” đã kéo nạn nhân ra sau vườn tràm rồi tiếp tục giao cấu với nạn nhân. Sau đó, chúng vun lá đốt xác nạn nhân nhằm che giấu tội ác tày trời...
Cùng chuyên mục

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.