Mỹ sản xuất tiền từ năm 1792, đồng tiền đầu tiên dưới dạng xu làm bằng vàng và có giá trị thực sự. Đến tận năm 1862, trong suốt thời kỳ Nội chiến, Bộ tài chính Mỹ mới bắt đầu sản xuất tiền giấy và làm bằng cotton.
Việc in tiền giấy nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm tiền xu. Do có giá trị, nên những đồng xu từ đời đầu được người Mỹ cất giữ làm tài sản đề phòng rủi ro biến động tiền tệ do chiến tranh.
Dưới đây là 10 điều người ta ít biết về đô la hay đồng xu của Mỹ
1. Xu Mỹ có rãnh để ngăn bị làm giả
Đô la làm bằng giấy được lưu hành phổ biến nhất ở Mỹ. Tờ 1 USD chiến khoảng 48% trong tổng số tiền giáy do Cục In ấn Mỹ phát hành. Năm 2010, Sở Đúc tiền Mỹ tạo ra khoảng 1,856 tỷ đồng 1 USD. Trọng lượng của 1 triệu tờ 1 USD khoảng hơn 2 pound. Thông thường, một tờ đô la sẽ bị nhàu nát sau 18 tháng lưu hành.
Theo luật Mỹ đưa ra từ thời kỳ Cách mạng, bất cứ vị tổng thống nào còn sống đều không được in hình lên đồng xu đô la. Điều này để đảm bảo rằng Mỹ không giống chế độ quân chủ lập hiến – chế độ cho phép in hình vua hay nữ hoàng lên tiền của quốc gia mình.
Một số phụ nữ đã xuất hiện trên đồng xu của Mỹ. Tuy nhiên, phụ nữ đầu tiên không phải là người Mỹ mà là nữ hoàng Tây Ban Nha Isabella. Hình của nữ hoàng Isabella được in trên đồng xu kỷ niệm của Mỹ vào năm 1893.
Khác với những điều người ta thường nghĩ, Chính phủ Mỹ không bao giờ phát hành đồng 1 triệu USD. Đồng tiền mệnh giá lớn nhất của Mỹ từ trước đến nay là Chứng chỉ vàng 100.000 USD năm 1934 và chỉ được sử dụng trong các giao dịch ngân hàng, không bao giờ được lưu hành rộng rãi. Tờ tiền này có in chân dung của tổng thống Woodrow Wilson.
Ngay từ những năm đầu lập quốc, in tiền giả ở Mỹ sẽ bị gán tội chết. In tiền giả có thể coi là mối đe dọa đối với sự ổn đinh kinh tế của một quốc gia. Nhiều nước thuộc địa tự in tiền của riêng mình. Để ngăn chặn tình trạng này, Mỹ đã lập ra Sở Đúc tiền và Sở mật vụ.
Năm 2012 là trong 150 năm thành lập Cục in ấn Mỹ. Cơ quan này có nhiệm vụ giám sát Sở Đúc tiền trên toàn quốc và in khoảng 37 triệu tờ tiền mỗi ngày hay tương đương 696 triệu USD. 95% lượng tiền mới sẽ được dùng để thay thế tiền đang lưu thông.
Theo một số nghiên cứu gần đây, tiền lưu hành siêu bẩn. Đồng đô la càng cũ càng nhiều vi khuẩn, trong đó có khuẩn Salmonella và E.coli. Tiền làm bằng cotton có nhiều khuẩn nhất, ngược lại tiền bằng polyme ít khuẩn nhất.