Những dự án hạng sang và 3 lần bỏ cọc đấu giá của ông chủ Tân Hoàng Minh

Những dự án hạng sang và 3 lần bỏ cọc đấu giá của ông chủ Tân Hoàng Minh

Dương Thị Thu Nga
Chủ nhật, 16/01/2022 | 07:15
0
Tân Hoàng Minh của ông Đỗ Anh Dũng nổi tiếng với loạt dự án bất động sản hạng sang nằm tại vị trí "đất vàng" của Hà Nội nhưng lại dính nhiều lùm xùm sai phạm.

Vụ công ty TNHH đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh) trúng đấu giá lô đất có diện tích 10.060m2 với giá 24.500 tỷ đồng (tính ra 2,4 tỷ đồng/m2) ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Tp. Thủ Đức, Tp.HCM) đã tác động lớn đến tâm lý thị trường bất động sản thời gian qua.

Đặc biệt, mới đây, lãnh đạo Tân Hoàng Minh cho biết sẽ xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất tại Thủ Thiêm. Đồng thời, ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã gửi tâm thư giãi bày việc trúng đấu giá "sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản".

Đây không phải lần đầu tiên Chủ tịch Tân Hoàng Minh bỏ cọc. Trước đó, năm 2015, Tân Hoàng Minh trúng thầu khu "đất vàng" 3.000m2 tại số 23 Lê Duẩn, Q.1, Tp.HCM với mức giá 1.430 tỷ đồng rồi đề nghị hủy kết quả. Sau đó, doanh nghiệp đề nghị được tiếp tục mua khu đất 23 Lê Duẩn và chịu phạt thêm hơn 260 tỷ đồng. Cuối cùng, Tân Hoàng Minh chuyển nhượng mảnh đất trên cho Techcombank.

Vào tháng 6/2016 ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh - Đỗ Anh Dũng cũng đã từ chối mua tài sản là cặp chóe Tứ Linh tại phiên đấu giá tác phẩm nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam với giá đấu 6,05 tỷ đồng, chấp nhận mất 50 triệu tiền cọc. 

Từ taxi V20 thành "ông trùm" bất động sản

Về vị Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng, sinh ngày 30/07/1961, nguyên quán Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1982, sau đó có 10 năm công tác tại Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước trước đây - nay là Bộ Khoa học và Công nghệ Môi trường và Viện Khoa học Việt Nam phân viện Tp.HCM. 

Bất động sản - Những dự án hạng sang và 3 lần bỏ cọc đấu giá của ông chủ Tân Hoàng Minh

Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Từ năm 1993 đến nay, ông Dũng là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Ngoài ra, năm 1995, ông Dũng bắt đầu kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng thương hiệu Taxi V20. Taxi V20 từng là thương hiệu vô cùng uy tín, nổi tiếng trong những năm 2000. 

Đến năm 1998, ông Dũng thành lập nhà máy sản xuất mây tre đan thủ công mỹ nghệ với thương hiệu RATEX. Những sản phẩm mây tre đan này được xuất khẩu sang các nước châu Âu như: Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ý,… và mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho Tân Hoàng Minh.

Từ năm 2006 trở lại đây, nắm bắt được xu thế thị trường, ông Dũng định hướng cho Tân Hoàng Minh trở thành một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, chú trọng vào phân khúc cao cấp. 

Ngoài việc được biết đến với vai trò sáng lập/chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng còn có vai trò là người thành lập/quản lý hàng chục đơn vị khác.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh được thành lập năm 1993, vốn điều lệ hiện nay 10.000 tỷ đồng. Tính đến tháng 5/2021, Chủ tịch HĐQT Đỗ Anh Dũng góp 5.147 tỷ đồng, tương đương sở hữu 51,48% vốn điều lệ.

Công ty Cổ phần D.Pay có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, được thành lập ngày 20/12/2019. Ông Dũng hiện cũng đang nắm 15% cổ phần tại đây, tương ứng 7,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Dũng góp 102 tỷ đồng, tương đương 34% cổ phần trong tổng số 300 tỷ vốn điều lệ tại Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Tân Hoàng Minh. Tại Công ty cổ phần nhà D'Land, ông Dũng góp 92 tỷ đồng, tương đương 25% trong tổng số 368 tỷ vốn điều lệ. Còn tại Công ty cổ phần quản lý bất động sản Ánh Sáng Việt, ông Đỗ Anh Dũng nắm giữ 80% vốn điều lệ 450 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Dũng còn nắm giữ gián tiếp tại nhiều doanh nghiệp thành viên khác.

Các dự án hạng sang và những lùm xùm

Quay trở lại với mảng bất động làm lên tên tuổi của ông Dũng, tại thị trường Hà Nội, hầu hết dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh nằm tại vị trí "đất vàng". 

Cụ thể, dự án D'Capitale Trần Duy Hưng nằm ngay ngã tư Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến - đại lộ Thăng Long; dự án Summit Building tại số 216 Trần Duy Hưng; hai tòa tháp D’. El Dorado I (Phú Thượng)D’. El Dorado II (Phú Thanh) nằm trên đường Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ); dự án D'. Le Roi Soleil Quảng An nằm tại vị trí "đất vàng" ở nút giao Xuân Diệu - Đặng Thai Mai, dự án D’ Le Pont Hoàng Cầu nằm ở số 36 Hoàng Cầu, dự án D'. Palais Louis tại số 6 Nguyễn Văn Huyên; dự án D’. San Raffles tọa lạc vị trí đắc địa số 22-24 phố Hàng Bài và số 25-27 phố Hai Bà Trưng; khu đất 19,4 ha xây dựng KĐT Tân Hoàng Mai.

Bất động sản - Những dự án hạng sang và 3 lần bỏ cọc đấu giá của ông chủ Tân Hoàng Minh (Hình 2).

Toà D'.El Dorado I Phú Thượng nằm trên đường Âu Cơ (quận Tây Hồ). (Ảnh: Hữu Thắng)

Còn dự án Nam Đại Cồ Việt được Hà Nội giao CTCP Tu tạo và Phát triển Nhà triển khai từ năm 2002, song chậm tiến độ suốt nhiều năm. Mới đây, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt - thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chào bán thành công lô trái phiếu 1.900 tỷ đồng để tái khởi động dự án này. Hiện trên khu đất dự án mới có 2 công trình cao tầng được hoàn thành, trong đó tòa nhà 4A ở góc đường Đại Cồ Việt - Tạ Quang Bửu vừa được xây mới, đã hoàn thành song chưa đưa vào sử dụng.

Lô đất của Tân Hoàng Minh tại số 94 Lò Đúc, nằm giữa ba con đường là Nguyễn Công Trứ, Thi Sách và Lò Đúc. Khu đất làm dự án có diện tích khoảng 2,67 ha; dự kiến triển khai hai tòa cao ốc cao 33-35 tầng. Dự án đến nay vẫn quây tôn, chưa có động thái triển khai.

Trên đây là 11 dự án bất động sản của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội mà Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đề nghị cung cấp tài liệu để xác minh việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên những dự án tại Hà Nội của ông chủ Đỗ Anh Dũng đối mặt với vấn đề này.

Vào năm 2017, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành kết luận thanh tra 3 dự án vi phạm trong quá trình triển khai xây dựng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh ở Hà Nội tại 3 dự án D’ Le Pont Hoàng Cầu, D'. Palais Louis và D'. Le Roi Soleil Quảng An. 

Bất động sản - Những dự án hạng sang và 3 lần bỏ cọc đấu giá của ông chủ Tân Hoàng Minh (Hình 3).

Dự án D’. Le Roi Soleil Quảng An vướng sai phạm theo kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng năm 2017. (Ảnh: Hữu Thắng)

Theo kết luận thanh tra, dự án D’. Le Roi Soleil Quảng An khi nghiệm thu, thanh toán đã tính sai khối lượng thi công. Ngoài ra, công trình cũng có sự sai khác giữa biện pháp thi công trong đề xuất kỹ thuật với đề xuất tài chính dẫn đến việc thanh toán chưa đúng khối lượng thực tế thi công, giảm hơn 14 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại dự án này, chủ đầu tư đã thẩm định công tác thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình chưa đúng mẫu theo quy định trước khi phê duyệt.

Còn dự án D’. Le Pont D Hoàng Cầu cũng xảy ra sai phạm tương tự trong quá trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng.

Bất động sản - Những dự án hạng sang và 3 lần bỏ cọc đấu giá của ông chủ Tân Hoàng Minh (Hình 4).

Dự án D’ Le Pont Hoàng Cầu cũng vướng phải sai phạm xảy ra sai phạm trong quá trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng. (Ảnh: Hữu Thắng)

Ở hai dự án D’. Le Pont D Hoàng Cầu và D’. Palais de Louis Nguyễn Văn Huyên, một số gói thầu thi công, biên bản nghiệm thu công việc căn cứ tiêu chuẩn xây dựng đã hết hiệu lực; thiếu một số thí nghiệm theo quy định hoặc kết quả thí nghiệm lập không đúng quy định.

Đặc biệt, theo công bố của Thanh tra Bộ Xây dựng thời điểm đó, trong cả 3 dự án hạng sang của Tân Hoàng Minh kể trên, có 11 nhà thầu thi công không mua bảo hiểm theo cam kết của hợp đồng. Trong đó, dự án D’. Le Pont D Hoàng Cầu có 2 nhà thầu. Dự án D’. Palais de Louis Nguyễn Văn Huyên có 8 nhà thầu và dự án D’. Le Roi Soleil Quảng An có 1 nhà thầu.

Thanh tra Bộ Xây dựng đã lập biên bản vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư là Tân Hoàng Minh tổng số tiền 275 triệu đồng.

Đáng chú ý, cả 3 dự án từng bị kết luận sai phạm vào năm 2017 nói trên tiếp tục nằm trong danh sách 11 dự án của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu cung cấp tài liệu.

 

Điểm mặt các dự án của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội

Thứ 6, 14/01/2022 | 09:51
11 dự án do Tân Hoàng Minh Group triển khai trên địa bàn Tp.Hà Nội đang được Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đề nghị cung cấp tài liệu.

Bộ Công an thu thập hồ sơ các dự án Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Thứ 4, 12/01/2022 | 17:21
11 dự án do Tân Hoàng Minh Group triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đề nghị cung cấp tài liệu.

Tân Hoàng Minh bỏ cọc gần 600 tỷ đồng đấu giá đất Thủ Thiêm, người về nhì có được chọn?

Thứ 4, 12/01/2022 | 13:11
Việc Tân Hoàng Minh đấu giá lô đất Thủ Thiêm với mức giá không tưởng 2,4 tỷ đồng/m2 sẽ để lại nhiều hệ luỵ cho thị trường bất động sản vì hiệu ứng “bình thông nhau”.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo xử lý “lùm xùm” tại KCN Mỹ Xuân A2

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:31
Liên quan những “lùm xùm” thời gian qua tại khu công nghiệp (KCN) Mỹ Xuân A2, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm.

Tiếp tục cưỡng chế 79 căn biệt thự trái phép ở Tp.Phú Quốc

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:10
Ngày 10/5, UBND Tp.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tiếp tục cưỡng chế 3 căn biệt thự trong khu biệt thự 79 căn xây dựng không phép tại xã Dương Tơ.

Kiên Giang: Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:00
Một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện chậm, nhất là các dự án giao thông, do chưa xử lý dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tp.HCM: Hơn 8.900 căn hộ tái định cư bỏ trống, nợ 81 tỷ đồng phí vận hành

Thứ 5, 09/05/2024 | 22:06
Tp.HCM hiện có 8.948 căn hộ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước chưa bố trí cho người dân tại 85 chung cư, cụm chung cư.

Phân khúc bất động sản hiếm hoi vẫn chìm đắm trong khó khăn

Thứ 5, 09/05/2024 | 21:00
Thị trường bất động sản vẫn đang tồn tại một dòng sản phẩm “đóng băng” từ năm này qua năm khác. Đó chính là condotel.
     
Nổi bật trong ngày

Tại sao vàng SJC vẫn tăng như vũ bão dù đã có các phiên đấu thầu?

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:45
Giá vàng miếng SJC tăng như vũ bão, lên 92 triệu đồng/lượng. Theo các chuyên gia, đấu thầu vàng chỉ là giải pháp trước mắt, về lâu dài, cần sửa đổi Nghị định 24.

Tiếp tục cưỡng chế 79 căn biệt thự trái phép ở Tp.Phú Quốc

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:10
Ngày 10/5, UBND Tp.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tiếp tục cưỡng chế 3 căn biệt thự trong khu biệt thự 79 căn xây dựng không phép tại xã Dương Tơ.

Lần đầu tiên 15 tấn củ sen của Đồng Tháp được xuất khẩu sang Nhật Bản

Thứ 6, 10/05/2024 | 06:30
Đồng Tháp vừa xuất khẩu 15 tấn củ sen đầu tiên vào thị trường Nhật Bản, đánh dấu mốc đưa sản phẩm sen thâm nhập vào một trong những thị trường khó tính của thế giới.

Giá vàng 10/5: Vàng SJC tăng kỷ lục, lên ngưỡng 90,5 triệu đồng/lượng

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:40
Sáng 10/5, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, trong đó thương hiệu SJC vọt lên ngưỡng 90,5 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Kiên Giang: Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:00
Một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện chậm, nhất là các dự án giao thông, do chưa xử lý dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.