Những hành khách đầu tiên sau khi mở lại đường bay nội địa

Những hành khách đầu tiên sau khi mở lại đường bay nội địa

Phạm Trọng Tùng
Chủ nhật, 10/10/2021 | 19:51
0
Ngày 10/10, các chuyến bay nội địa bắt đầu được triển khai trở lại sau nhiều tháng dừng hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
Sự kiện - Những hành khách đầu tiên sau khi mở lại đường bay nội địa

Từ ngày 10/10 – 20/10, Hà Nội cho phép tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội  - Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội - Đà Nẵng với tần suất 1 chuyến/ngày (chở khách 2 chiều); ngồi giãn cách 50% công suất. Tạm thời chưa khai thác các đường bay từ các địa phương khác đến Hà Nội.

Sự kiện - Những hành khách đầu tiên sau khi mở lại đường bay nội địa (Hình 2).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, trong ngày 10/10, có 1 chuyến bay thương mại từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chở khách đi Tp.HCM lúc 14h30. Đây là chuyến bay thương mại đầu tiên sau thời gian giãn cách xã hội tại Hà Nội.

Sự kiện - Những hành khách đầu tiên sau khi mở lại đường bay nội địa (Hình 3).

Hãng hàng không thực hiện chuyến bay này là Vietnam Airlines. 

Sự kiện - Những hành khách đầu tiên sau khi mở lại đường bay nội địa (Hình 4).

Theo thông tin sơ bộ từ nhân viên mặt đất của Viet Nam Airlines, trong chuyến bay thương mại VN213 có 176 hành khách đăng ký mua vé.

Sự kiện - Những hành khách đầu tiên sau khi mở lại đường bay nội địa (Hình 5).

Hành khách tham gia chuyến bay phải được tiêm đủ liều vắc-xin, xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ và thực hiện khai báo y tế. 

Sự kiện - Những hành khách đầu tiên sau khi mở lại đường bay nội địa (Hình 6).

Cũng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đã một khu vực xét nghiệm dịch vụ Covid-19 dành cho hành khách, người có nhu cầu.

Sự kiện - Những hành khách đầu tiên sau khi mở lại đường bay nội địa (Hình 7).

Trên đường ra tàu bay, khách hàng xếp hàng giãn cách, nhân viên kiểm tra vé, thông tin trên CMND, đo nhiệt độ, sát khuẩn.

Sự kiện - Những hành khách đầu tiên sau khi mở lại đường bay nội địa (Hình 8).

Các hãng hàng không tiếp nhận vận chuyển hành khách có nhu cầu đi lại phục vụ quá trình phục hồi kinh tế theo thứ tự ưu tiên: Hoạt động công vụ; lực lượng phòng chống dịch Covid-19; các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân; các đối tượng khác.

Sự kiện - Những hành khách đầu tiên sau khi mở lại đường bay nội địa (Hình 9).

Chị Nguyễn Thị Diệp Lan, sinh sống tại Bình Dương, ra Hà Nội công tác và mắc kẹt lại từ hồi tháng 7/2021 khi Hà Nội giãn cách xã hội. Ngay khi có thí điểm chuyến bay thương mại đầu tiên từ Hà Nội, chị Lan đã đăng ký mua vé thành công và bay về Tp.HCM để trở lại nơi sinh sống của mình. Chị Lan cho biết, giá vé máy bay đi từ Hà Nội tới Tp.HCM dao động từ 3,5 triệu - 7,6 triệu đồng. Giá vé này cao hơn so với trước kia.

Sự kiện - Những hành khách đầu tiên sau khi mở lại đường bay nội địa (Hình 10).

Cũng là người bị kẹt lại tại Hà Nội trong gần 3 tháng, anh Trần Việt Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM cùng trợ lý đã đặt mua vé để bay về.

Sự kiện - Những hành khách đầu tiên sau khi mở lại đường bay nội địa (Hình 11).

Hành khách tham gia chuyến bay thương mại đầu tiên trong ngày đầu thí điểm mở lại đường bay Hà Nội - Tp.HCM.

Sự kiện - Những hành khách đầu tiên sau khi mở lại đường bay nội địa (Hình 12).

Trong chuyến bay thương mại trở lại đầu tiên trong thời gian thí điểm này, nhiều người là người nước ngoài, doanh nhân, người bị mắc kẹt lại Hà Nội đã đăng ký.

Sự kiện - Những hành khách đầu tiên sau khi mở lại đường bay nội địa (Hình 13).

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, việc kết nối đường bay Hà Nội - Tp.HCM và đường bay Hà Nội - Đà Nẵng là rất quan trọng trong việc từng bước mở lại các đường bay nội địa. 

Sự kiện - Những hành khách đầu tiên sau khi mở lại đường bay nội địa (Hình 14).

Việc này đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân, đồng thời góp phần vào phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc thiết lập lại các đường bay cũng cần quan tâm tới công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sự kiện - Những hành khách đầu tiên sau khi mở lại đường bay nội địa (Hình 15).

Theo yêu cầu của UBND Tp.Hà Nội, Cảng Hàng không phải tổ chức phân luồng hành khách đến Sân bay quốc tế Nội Bài (hành khách đến và lưu trú lại Hà Nội; hành khách chỉ đến Nội Bài và chuyển tiếp về các tỉnh, thành phố khác; hành khách đến thực hiện công vụ...) để phục vụ công tác phòng chống dịch và đón công dân. Phối hợp, hiệp đồng các lực lượng chức năng đảm bảo công tác phòng, chống dịch và phân luồng tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Sự kiện - Những hành khách đầu tiên sau khi mở lại đường bay nội địa (Hình 16).

Đối với đơn vị vận chuyển (các hãng hàng không), UBND thành phố Hà Nội đề nghị bổ sung thêm phần quy định trách nhiệm cụ thể đối với các hãng hàng không, đơn vị bán vé, cụ thể: Đơn vị bán vé chỉ bán cho khách có đủ điều kiện được bay theo quy định. 

Sự kiện - Những hành khách đầu tiên sau khi mở lại đường bay nội địa (Hình 17).

Chỉ cho phép hành khách đủ điều kiện bay lên máy bay. Nếu để lọt hành khách đến sân bay điểm đến không đủ điều kiện phải chịu trách nhiệm chở khứ hồi hành khách quay trở lại điểm đi.

 

Bình Dương ghi nhận 782 ca nhiễm Covid-19

Chủ nhật, 10/10/2021 | 18:58
Trong số các ca bệnh vừa được công bố, có 12 ca phát hiện tại các cơ sở y tế, 6 ca phát hiện tại khu cách ly, 738 ca trong khu phong toả và 26 ca ngoài cộng đồng.

Vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ: "Đừng chủ quan và chần chừ"

Chủ nhật, 10/10/2021 | 14:41
Dự kiến, vắc-xin Covid-19 sẽ được tiêm cho trẻ 12-17 tuổi từ tháng 10 năm nay. Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, trước khi tiêm cần phải sàng lọc thật kỹ lưỡng.

Vĩnh Long: Một xã phát hiện 4 trường hợp mắc Covid-19

Chủ nhật, 10/10/2021 | 14:01
Đến sáng 10/10, cả 4 trường hợp này đều được đưa đi điều trị tại bệnh viện dã chiến Hòa Phú.

Dấu hiệu rõ nhất giúp phân biệt giữa Covid-19 và cúm

Chủ nhật, 10/10/2021 | 14:00
Theo các bác sĩ, hai căn bệnh đều do virus gây ra với những triệu chứng giống nhau, tuy nhiên vẫn có một dấu hiệu cho thấy bạn đang bị Covid-19 chứ không phải cúm.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.