Những mặt hàng bị QLTT Đồng Nai “điểm mặt” trong cao điểm hàng hóa Tết 2026

Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

Thứ 6, 30/01/2026 15:48 GMT+7

Trước nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, nhằm bảo đảm cân đối cung – cầu, bình ổn giá cả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Không để hàng giả, hàng lậu lộng hành

Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai chủ động “giữ nhiệt” thị trường dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khảo sát, kiểm tra nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân tại Siêu thị Co.op Mart Đồng Xoài.

Trong bối cảnh thị trường hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Nai với vai trò lực lượng nòng cốt đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm giữ ổn định thị trường.

Ngày 30/1, phóng viên Người Đưa Tin đã có buổi trao đổi với ông Phan Tiến Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, về các giải pháp kiểm soát thị trường, bình ổn giá và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2026.

Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai chủ động “giữ nhiệt” thị trường dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 2.

Ông Phan Tiến Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Người Đưa Tin: Thưa ông trước dự báo nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã chủ động triển khai những giải pháp trọng tâm nào nhằm ổn định thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu và bình ổn giá cả?

Ông Phan Tiến Cường: Nhằm ổn định thị trường, bảo đảm cân đối cung – cầu và bình ổn giá cả, Chi cục Quản lý thị trường đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trọng tâm là tăng cường quản lý địa bàn, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý các vụ việc lớn, mang tính điển hình, với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không để phát sinh các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất – kinh doanh hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, lực lượng Quản lý thị trường đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Các Đội Quản lý thị trường tập trung xử lý các vụ việc điển hình, quy mô lớn, nhất là trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, hàng giả, buôn lậu.

Đặc biệt, Chi cục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; chú trọng các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử, mua bán online qua mạng xã hội, livestream. Quá trình kiểm tra, xử lý cũng được kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm phòng ngừa vi phạm và tái phạm.

Song song đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh, yêu cầu thực hiện đúng việc niêm yết giá, khuyến mại; đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng nâng cao cảnh giác, kịp thời phản ánh các dấu hiệu vi phạm để cùng chung tay giữ ổn định thị trường.

Người Đưa Tin: Trong cao điểm trước, trong và sau Tết, lực lượng QLTT tỉnh Đồng Nai xác định những nhóm hàng hóa, lĩnh vực và địa bàn nào là trọng điểm cần tập trung kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm?

Ông Phan Tiến Cường: Cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng QLTT tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý các vi phạm hành chính đối với hàng hóa là những mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao.

Các mặt hàng trọng điểm kiểm tra gồm thuốc lá, rượu bia, nước giải khát, bánh kẹo – mứt, đường, sữa và sản phẩm từ sữa, dầu thực vật, tinh bột, lương thực, thực phẩm chế biến, thực phẩm đóng gói (đặc biệt là quà Tết); thực phẩm tươi sống, phụ gia thực phẩm; gia súc, gia cầm và sản phẩm nhập lậu, chưa kiểm dịch.

Ngoài ra còn có đồ chơi trẻ em bạo lực, thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, pháo nổ; xăng dầu, khí hóa lỏng; hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép và các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá theo quy định của UBND tỉnh.

Song song đó, lực lượng quản lý thị trường tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh online, thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream; kịp thời xử lý các hành vi nâng giá, giảm giá ảo, quảng cáo sai sự thật, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Người Đưa Tin: Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất - kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thường diễn biến phức tạp dịp cuối năm. Chi cục QLTT tỉnh có giải pháp gì để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm này?

Ông Phan Tiến Cường: Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh và xử lý vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chi cục Quản lý thị trường đã triển khai đồng bộ Kế hoạch cao điểm, bố trí lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại biên giới, cửa khẩu, thị trường nội địa và trên không gian mạng; tập trung vào hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ và các mặt hàng thiết yếu phục vụ dịp Tết.

Cùng với đó, đơn vị chủ động nắm tình hình, nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới, xác định tuyến, địa bàn, mặt hàng và đối tượng trọng điểm để tập trung đấu tranh hiệu quả.

Song song công tác kiểm tra, Chi cục tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh truyền thống và thương mại điện tử, mạng xã hội; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của người dân và khuyến khích tố giác các hành vi vi phạm.

Phối hợp liên ngành mạnh tay chống gian lận thương mại dịp Tết

Người Đưa Tin: Việc phối hợp giữa Chi cục QLTT tỉnh với các lực lượng chức năng như công an, hải quan, chính quyền địa phương được tổ chức như thế nào nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý, kiểm soát thị trường dịp Tết?

Ông Phan Tiến Cường: Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chi cục Quản lý thị trường chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý chợ, Phòng Kinh tế, Kinh tế – Hạ tầng và đô thị để tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các chợ và cơ sở kinh doanh trước, trong và sau Tết.

Đồng thời, Chi cục phối hợp với Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, các chủ sở hữu nhãn hiệu, hiệp hội ngành nghề, sàn thương mại điện tử và mạng xã hội nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin về các tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp kiểm tra, giám sát giá cả thị trường, bảo đảm thực hiện đúng quy định về giá, nhất là các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng thẩm quyền, góp phần giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Người Đưa Tin: Để xây dựng thị trường ổn định, lành mạnh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán, lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh có thông điệp hoặc khuyến cáo gì đối với cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân?

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh: Lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm quy định pháp luật, thực hiện đúng các điều kiện kinh doanh; không đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; bảo đảm niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh trong dịp Tết Nguyên đán.

Đối với người dân, người tiêu dùng: Chi cục QLTT khuyến cáo người dân lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, chú ý nhãn mác, hạn sử dụng; cảnh giác với các hành vi gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật, bán hàng giá rẻ bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, kịp thời phản ánh đến cơ quan Quản lý thị trường để phối hợp kiểm tra, xử lý.

Xin cảm ơn ông!

Năm 2025, lực lượng QLTT toàn tỉnh Đồng Nai kiểm tra 851 vụ, phát hiện 809 vụ vi phạm và đã xử lý 821 vụ (trong đó có 2 vụ kỳ trước chuyển sang, 10 vụ cơ quan khác chuyển sang, 1 vụ thanh tra chuyên ngành, 1 vụ đang xử lý). Qua xử lý các vụ việc, phạt tiền hơn 7,4 tỷ đồng. Trong đó, tiền vi phạm hành chính hơn 7,2 tỷ đồng, tiền nộp chậm 176 ngàn đồng, tiền thu lợi bất chính 133,2 triệu đồng; tiền bán hàng tịch thu hơn 60 triệu đồng…

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.