Những

Những "nữ quái" lôi kéo người thân đi buôn "cái chết trắng"

Thứ 6, 15/05/2020 | 13:00
0
Để có tiền tiêu xài và thỏa mãn cơn nghiện, các đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo cả chính những người thân trong gia đình đi buôn cái chết trắng.

Hotgirl lôi kéo em trai cùng bán ma túy

Người Lao Động đưa tin, ngày 13/5 vừa qua, lãnh đạo công an TP.Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1993) và Nguyễn Văn Học (SN 1999; em trai Hằng - cùng ngụ phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) để điều tra hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

An ninh - Hình sự - Những 'nữ quái' lôi kéo người thân đi buôn 'cái chết trắng'

Đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hằng

Theo Tiền Phong, sau thời gian theo dõi và điều tra, chiều ngày 8/5, tại QL1A, đoạn qua phường Hòa Thuận (TP. Tam Kỳ), công an TP. Tam Kỳ phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2 ra tín hiệu dừng xe một chiếc taxi để kiểm tra. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện bên trong túi xách của Nguyễn Thị Thúy Hằng có 1 túi ni–lông chứa chất rắn tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tiến hành thử nhanh, lực lượng công an phát hiện chất rắn màu trắng là ma túy loại Methamphetamine có khối lượng 34,86g.

Tiến hành đấu tranh tại chỗ, Hằng khai mua ma túy tại TP. Đà Nẵng mang về TP. Tam Kỳ để sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời. Tổ công tác đã lập biên bản bắt quả tang Nguyễn Thị Thúy Hằng cùng tang vật.

Ngay sau khi biết tin chị gái bị bắt giữ, em trai của Hằng là Nguyễn Văn Học (SN 1999) đã đến cơ quan CATP Tam Kỳ đầu thú và khai báo đã giúp sức cho chị gái mình bán ma túy. Hiện 2 đối tượng trên đang bị CATP Tam Kỳ tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Mẹ điều con gái đi giao ma túy

Báo CAND thông tin, liên quan đến việc lôi kéo người thân trong gia đình buôn ma túy, trước đó, ngày 6/9/2019, phòng cảnh sát điều tra, công an quận Hải Châu đã bắt quả tang Bùi Minh Ánh (SN 2003) ngồi phía sau xe máy BKS 43D1 - 685XXX do một bạn nữ điều khiển tại ngã tư Duy Tân - Trưng Nữ Vương (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) để giao ma túy cho con nghiện. Kiểm tra trên người Ánh, phát hiện một gói thuốc lá bên trong chứa ma túy đá.

Tối cùng ngày, khám xét khẩn cấp nhà của Ánh tại K408/05 Tôn Đản, phường Hòa An (Đà Nẵng), lực lượng Công an tiếp tục phát hiện 30 gam ma túy đá giấu trong hộp giấy. Số ma túy này được mẹ của Ánh là bà Lê Thị Mộng Trinh tàng trữ.

Làm việc với cơ quan điều tra, hai mẹ con Trinh và Ánh khai nhận, Trinh chính là “bà trùm”, lập thành một nhóm phân phối ma túy gia đình, chuyên cung cấp hàng trắng cho các con nghiện trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

An ninh - Hình sự - Những 'nữ quái' lôi kéo người thân đi buôn 'cái chết trắng' (Hình 2).

Bà trùm Lê Thị Mộng Trung

Tại thời kiểm tra, Trinh đang bán ma túy cho các đối tượng nghiện Nguyễn Đình Q.Đ (SN 1998 ngụ phường Thanh Khê Đông, Đà Nẵng) và Đỗ V.H (SN 1993, ngụ phường Hòa Thuận Đông, Đà Nẵng). Các đối tượng H. và Đ. khai nhận là khách quen của bà Trinh nên rủ nhau ghé nhà đối tượng này mua ma túy đá để cùng đập đá.

Được biết, Trinh không chỉ là đầu mối chuyên cung cấp, bán lẻ ma túy cho dân chơi, mà còn lôi kéo, sử dụng chính con gái của mình để đi giao ma túy nhằm tránh bị lực lượng công an phát hiện.

Cả gia đình rủ nhau buôn ma túy

Tương tự, ngày 1/7/2019, lãnh đạo công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hồng Thúy (SN 1985, trú phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; hiện tạm trú phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

An ninh - Hình sự - Những 'nữ quái' lôi kéo người thân đi buôn 'cái chết trắng' (Hình 3).

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Thúy cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Ngày 28/6/2019, Nguyễn Thị Hồng Thúy bị bắt quả tang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ: 155,26 gam ma túy đá, 120 viên thuốc lắc, 02 điện thoại di động, 250.000.000 đồng, 01 cân điện tử và các tang vật khác có liên quan.

Đối tượng Thúy có thủ đoạn rất tinh ranh, chỉ bán cho người quen biết, đã mua nhiều lần, khi đến mua ma túy phải thực hiện đúng ám tín hiệu thì đối tượng mới bán để tránh sự theo dõi và phát hiện của cơ quan công an. Thúy cũng thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động, thay đổi thời gian, địa điểm giao hàng…

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, mẹ của Thúy là Đỗ Thị Dung bị Phòng PC04 bắt quả tang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy (thu giữ 50,0477 gam ma túy đá), bố của Thúy là Nguyễn Hồng Lĩnh cũng bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và thu giữ 6,18kg ma túy tổng hợp.

Đăng Khoa (t/h)

Gã phụ hồ lấy tiền bán lợn của vợ để mua ma túy nhận án chung thân

Thứ 2, 11/05/2020 | 15:25
Khi có người đặt hàng, Tuân đã lấy tiền bán lợn của vợ đi mua ma túy về bán kiếm lời. Đối tượng bị công an bắt giữ khi đang giao dịch với khách hơn 1kg ma túy. Nhận bản án vô thời hạn, Tuân ngân ngấn nước mắt.

Nhận án tử, 2 ông trùm vận chuyển ma túy ôm vợ con bật khóc giữa tòa

Thứ 2, 11/05/2020 | 15:08
Giây phút nghe chủ tọa tuyên án tử hình, Hạng A Chinh và Giàng Seo Chỉnh ôm vợ con bật khóc giữa tòa. Dẫu rằng mức án trên xứng đáng với tội danh của 2 bị cáo nhưng cả phòng xử án vẫn lặng đi trong giây phút cuối cùng...

Mới ra tù đã rủ người quen mua ma tuý về TP.Đà Nẵng bán

Thứ 2, 11/05/2020 | 15:04
Ngày 11/5, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Tân (SN 1989) 17 năm tù và Nguyễn Thị Thu Mai (SN 1969), cùng ngụ quận Liên Chiểu 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Đôi bạn U60 rủ nhau buôn ma túy cùng lĩnh án chung thân

Thứ 5, 20/02/2020 | 15:54
Để kiếm lời, Huấn rủ Nghiên đi buôn ma túy. Khi trên đường nhận “hàng” về hai đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Với số lượng ma túy lớn, Huấn và Nghiên phải lĩnh mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.