Những sản phẩm siêu xa xỉ tại triển lãm Bắc Kinh

Những sản phẩm siêu xa xỉ tại triển lãm Bắc Kinh

Thứ 2, 24/06/2013 | 19:31
0
Triển lãm quốc tế có tên gọi Luxury China 2013 vừa được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc), quy tụ nhiều “xa xi phẩm” có một không hai.

Sự kiện do hội đồng thương mại quốc tế Trung Quốc và tập đoàn triển lãm Zhenwei Exhibition Group, Luxury China đồng tổ chức, có sự tham gia của nhiều thương hiệu đến từ 12 quốc gia bao gồm Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Ý, Úc, Thụy Sỹ…

Triển lãm trưng bày nhiều sản phẩm cao cấp khác nhau từ đồ dùng gia đình như bát, chén, đèn, bàn ghế đến nhạc cụ như đàn piano, ô tô, xe máy, du thuyền, máy bay…

Đáng chú ý là một trong những nhà sản xuất xe hơi thủ công lâu đời nhất thế giới Morgan Cars đã tổ chức một buổi lễ ra mắt hai sản phẩm mới là Aero Coupe and Plus 8, đánh dấu sự xâm nhập thị trường Trung Quốc đại lục. Bên cạnh đó, triển lãm còn có sự tham dự của Steinway & Sons, nhà sản xuất đàn piano tốt nhất thế giới. Các sản phẩm độc đáo khác có du thuyền Bombardier yacht, Bell Helicopter, hãng xe Jaguar, Land Rover, đèn pha lê Mechini của Ý…    

Theo số liệu thống kê gần đây nhất, người tiêu dùng Trung Quốc đã trở thành một trong những nhóm tiêu dùng hàng xa xỉ lớn nhất thế giới, đồng thời thị trường Trung Quốc đã phát triển thành thị trường lớn thứ hai thế giới về tiêu thụ các loại hàng hóa xa xỉ. Trong năm 2015, doanh thu hàng xa xỉ tại thị trường Trung Quốc ước tính sẽ đạt mức 27 tỉ đô la. Từ nay tới đó Trung Quốc sẽ chiếm hơn 20% thị trường hàng xa xỉ trên thế giới và trở thành nước tiêu thụ hàng hóa cao cấp lớn nhất thế giới.

Dưới đây là những sản phẩm độc đáo được trưng bày tại Luxury China 2013

Tiêu dùng & Dư luận - Những sản phẩm siêu xa xỉ tại triển lãm Bắc Kinh

Một chiếc đồng hồ đeo tay Thụy Sỹ

Tiêu dùng & Dư luận - Những sản phẩm siêu xa xỉ tại triển lãm Bắc Kinh (Hình 2).

Sản phẩm đồng hồ trang trí theo phong cách trang thủy mặc truyền thống của Trung Quốc

Tiêu dùng & Dư luận - Những sản phẩm siêu xa xỉ tại triển lãm Bắc Kinh (Hình 3).

Siêu mô tô Ducati

Tiêu dùng & Dư luận - Những sản phẩm siêu xa xỉ tại triển lãm Bắc Kinh (Hình 4).

Một người khách chăm chú ngắm nghía những đèn bàn vương giả

Tiêu dùng & Dư luận - Những sản phẩm siêu xa xỉ tại triển lãm Bắc Kinh (Hình 5).

Những chiếc ấm bạc cao cấp được trưng bày tại triển lãm

Tiêu dùng & Dư luận - Những sản phẩm siêu xa xỉ tại triển lãm Bắc Kinh (Hình 6).

Chiếc mũ của Hoàng Đế triều Minh (1368-1644) được trưng bày tại triển lãm

Tiêu dùng & Dư luận - Những sản phẩm siêu xa xỉ tại triển lãm Bắc Kinh (Hình 7).

Khách hàng đang chơi thử chiếc piano hàng hiệu có lối trang trí độc đáo

Tiêu dùng & Dư luận - Những sản phẩm siêu xa xỉ tại triển lãm Bắc Kinh (Hình 8).

Bộ bàn ăn tráng men cao cấp ước tính có giá triệu đô

Phan Thuấn (Theo News.cn)

 Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Kindle ra mắt sản phẩm mới tại Trung Quốc

Chủ nhật, 09/06/2013 | 11:05
Máy tính bảng Kinder Fire HD và máy đọc sách Kindle Paperwhite hiện nay đang được bán ở Trung Quốc.

Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em

Thứ 4, 15/05/2013 | 21:46
Theo người tiêu dùng, hiện trên thị trường có quá nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ để lựa chọn nhưng họ không biết đâu là sản phẩm có chất lượng cao nên họ vẫn lựa chọn sản phẩm, dịch vụ theo cảm tính.

Sản phẩm dùng một lần như 'ổ chứa' hóa chất

Thứ 6, 29/03/2013 | 08:41
Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, một trong những người có công đầu trong việc áp dụng công nghệ Ozone ở Việt Nam, hiện làm giám đốc Trung tâm tư vấn đèn tiết kiệm điện năng và dung dịch hoạt hoá, những loại vật dùng này chứa rất nhiều hóa chất độc hại.

Những sản phẩm 'bình dân' được làm bằng vàng

Thứ 7, 23/03/2013 | 10:35
Không chỉ dùng làm đồ trang sức, vàng còn được sử dụng để đúc bồn cầu và may áo lót.

Những sản phẩm công nghệ bị 'khai tử' gây tiếc thương nhất

Thứ 6, 05/04/2013 | 07:51
Dù được ưa chuộng, Apple Newton, Palm Pilot, Google Reader hay HP TouchPad đều chịu “thảm kịch” khi bị khai tử không thương tiếc.
Cùng chuyên mục

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.