Những tỷ phú

Những tỷ phú "kiệt xỉ" nhất thế giới: Mặc áo tới rách, tiết kiệm cả giấy vệ sinh

Thứ 4, 22/01/2020 | 13:05
0
Nếu thích một cái áo nào đó, họ có thể mặc tới rách. Thậm chí, một vị tỷ phú cũng rất chú ý tới việc nhân viên dùng giấy vệ sinh thế nào sao cho tiết kiệm...

Mặc quần áo tới khi nào… rách mới thôi

Tài chính - Ngân hàng - Những tỷ phú 'kiệt xỉ' nhất thế giới: Mặc áo tới rách, tiết kiệm cả giấy vệ sinh

Rob Gronkowski thích chiếc áo nào thì sẽ mặc tới rách mới thôi

Đây là một trong những thói quen kinh dị nhất của “đại gia” Rob Gronkowski – cầu thủ của đội bóng bầu dục New England Patriots.

Rob Gronkowski là ngôi sao bóng bầu dục người Mỹ, chơi cho đội New England Patriots. Có thu nhập hàng chục triệu USD nhưng Gronkowski có cách sử dụng quần áo rất tiết kiệm.

“Tôi có thói quen tiết kiệm về quần áo và giày dép. Nếu tôi thích bộ quần áo hay đôi giày nào đó, tôi sẽ dùng đến rách thì thôi”, anh tiết lộ vào năm 2018.

Theo CNBC, Rob chia sẻ rằng, thỉnh thoảng, anh mặc một chiếc quần jeans yêu thích trong 7 ngày liền và cho biết thêm: “Tôi chắc chắn là có ném chiếc quần vào máy giặt, chẳng hạn vào ngày thứ 3”.

Không ăn sáng quá mức… 4 USD (94.000 đồng)

Nổi tiếng là một tỷ phú khôn ngoan và tiết kiệm nhất, Warren Buffett từng chia sẻ "chưa bao giờ có mong muốn sở hữu nhiều nhà cửa, ôtô hay những thứ đắt tiền khác". Có tư duy luôn đi trước cả thế giới nhưng Warren Buffett thường không mang theo điện thoại di động bên người. Trên bàn làm việc của ông cũng không hề xuất hiện máy tính như lệ thường.

Tài chính - Ngân hàng - Những tỷ phú 'kiệt xỉ' nhất thế giới: Mặc áo tới rách, tiết kiệm cả giấy vệ sinh (Hình 2).

Tỷ phú Warren Buffett nổi tiếng đến độ kỳ lạ khi không bao giờ tiêu quá 4 USD cho bữa sáng.

Sự tiết kiệm của Warren Buffett nổi tiếng đến độ kỳ lạ khi ông không bao giờ tiêu quá 4 USD cho bữa sáng. Thực tế thì ông đã giữ thói quen này trong hơn 50 năm qua.

Tùy thuộc vào sở thích mỗi ngày của tỷ phú này, ông sẽ chọn 1 trong 3 món tại McDonald là 2 miếng xúc xích, có giá thấp nhất; hoặc xúc xích, trứng và phô mai; hoặc thịt xông khói, trứng và phô mai.

Bữa sáng đắt nhất của nhà đầu tư huyền thoại này theo đó chỉ có giá hơn 3 USD.

Huyền thoại đầu tư cũng có khẩu vị bình thường như bao người khác và thích đồ ăn nhanh như Burger King, Coca-Cola, thì Cokes, bim bim Cheetos và khoai tây chiên.

Video căn nhà giản dị của tỷ phú Warren Buffett

Ông cũng sống trong một ngôi nhà mà ông đã mua từ năm 1958. Buffett khẳng định chất lượng cuộc sống cá nhân của ông chưa từng bị ảnh hưởng bởi số tiền mình có được: "Cuộc sống của tôi hiện giờ có thể nói là không thể hạnh phúc hơn. Trên thực tế, sẽ chỉ là rắc rối nếu có tới sáu hoặc tám ngôi nhà.

Vậy nên, khi nghĩ rằng mình đã có đủ những thứ cần thiết thì việc có thêm một thứ gì đó cũng chẳng quan trọng nếu nó không tạo ra sự thay đổi nào".

Dùng lại trà túi lọc

Tài chính - Ngân hàng - Những tỷ phú 'kiệt xỉ' nhất thế giới: Mặc áo tới rách, tiết kiệm cả giấy vệ sinh (Hình 3).

Dù rất giàu có nhưng "giáo sư tỷ phú" David Cheriton lại có thói quen tiết kiệm trà túi lọc

Từng gây tò mò bởi danh tính bí ẩn, vị "giáo sư tỷ phú" David Cheriton từng dạy tại Đại học danh tiếng Standford cũng không có niềm đam mê với du thuyền hay máy bay riêng… Món đồ xa xỉ nhất mà ông từng mua là là một chiếc Honda Odyssey.

Giáo sư David quan niệm rằng việc chi tiêu cho ăn uống hàng ngày luôn cần được tiết kiệm đúng mực, ví dụ như nếu đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, thì cần phải… giữ lại một nửa cho bữa sau!

Thay vì những chiếc xe sang trọng, Cheriton cho hay sở thích của ông vẫn là đi xe đạp đi làm, hoặc cùng lắm là di chuyển bằng chiếc Van đời 1986. Thậm chí, vị tỷ phú vùng Silicon này còn gây kinh ngạc khi tái sử dụng cả… túi trà lọc!

Theo dõi việc nhân viên dùng giấy vệ sinh

Tài chính - Ngân hàng - Những tỷ phú 'kiệt xỉ' nhất thế giới: Mặc áo tới rách, tiết kiệm cả giấy vệ sinh (Hình 4).

"Ông vua phần mềm" Azim Premji rất chú ý tới việc dùng... giấy vệ sinh.

Ông trùm công nghệ giàu thứ hai Ấn Độ thường được nói vui là trông vui vẻ hiền hòa giống như ông già Noel. Tỷ phú 74 tuổi này nổi tiếng trong giới đầu tư với hoạt động từ thiện, đặc biệt là hồi cuối năm 2018 đã từng quyên góp tới 7,5 tỷ USD để gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện.

Ngoài ra, Premji cũng thường mua vé máy bay hạng thường, sử dụng xe hơi cũ và, thậm chí ông còn nhắc chính các nhân viên của mình phải tắt đèn tại văn phòng.

Tranh cử Tổng thống nhưng giày cũ tới rách

Tài chính - Ngân hàng - Những tỷ phú 'kiệt xỉ' nhất thế giới: Mặc áo tới rách, tiết kiệm cả giấy vệ sinh (Hình 5).

Tỷ phú Michael Bloomberg.

Cái tên Michael Bloomberg đang vô cùng nổi tiếng sau khi ông này đứng ra tranh cử Tổng thống Mỹ.

Là Chủ tịch hãng truyền thông Bloomberg nổi tiếng thế giới, luôn nằm trong top những tỷ phú giàu nhất thế giới nhưng ông thường xuyên bị bắt gặp đi 2 đôi giày đế bệt màu đen giống hệt nhau. Ông thậm chí từng chia sẻ rằng “Đó là sự tận dụng tối ưu. Bạn không cần vứt chúng (giày) đi và mua đôi mới mà chỉ cần dùng đôi cũ thôi”.

đã đi hai đôi giày đen giống hệt nhau trong suốt một thập kỷ. “Bạn không thể vứt chúng đi để mua cái mới. Bạn có thể sửa chữa chúng như thay đế mới”, ông chia sẻ với New York Post năm 2010.

Triết lý đầu tư của Warren Buffett, Jeff Bezos, Jack Ma và những tỷ phú giàu nhanh nhất thập kỷ qua

Thứ 4, 25/12/2019 | 12:15
Mua nhầm một cuốn sách khi theo học đại học Nebraska, Warren Buffett rút ra cho mình triết lý kinh doanh hiệu quả nhất mọi thời đại: Mua và giữ cổ phiếu trọn đời.

Nữ tỷ phú giàu gấp 2000 lần Thủ tướng Anh nhờ công ty cá độ

Thứ 7, 21/12/2019 | 22:00
Công ty cá độ Bet365 của Denise Coates đã công bố doanh thu kỷ lục hơn 3 tỷ bảng Anh và tăng 15% lợi nhuận hoạt động lên 758,3 triệu bảng trong năm 2018.

Giàu "nứt đố đổ vách" nhưng vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg vẫn thích mua hàng giảm giá

Chủ nhật, 05/01/2020 | 13:00
Vợ chồng tỷ phú Facebook và Priscilla Chan bị bắt gặp tìm mua tivi giảm giá. Trước đó, họ cũng từng ăn uống tại cửa hàng thức ăn nhanh McDonald’s.

Tỷ phú Carlos Ghosn: Huyền thoại sống hồi sinh Nissan và kẻ tội đồ tẩu thoát như truyện tiểu thuyết

Thứ 6, 03/01/2020 | 11:58
Lớn lên tại Brazil, bố mẹ là người Leban, từ lúc 5 tuổi, Ghosn đã có thể phân biệt các loại xe hơi thông qua tiếng còi của chúng. Sau này người ta gọi Ghosn là "huyền thoại sống" vì khả năng khôi phục các doanh nghiệp ô tô thất thế.

Khối tài sản khổng lồ của tỷ phú truyền thông tranh cử Tổng thống Mỹ 2020

Thứ 5, 14/11/2019 | 08:05
Tỷ phú Michael Bloomberg hiện đang sở hữu khối tài sản ròng lên tới 52,4 tỉ USD, lớn hơn hẳn khối tài sản của Tổng thống Donald Trump và giàu hơn cả những ông trùm truyền thông như Rupert Murdoch, Ted Turner và Sumner Redstone cộng lại.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Thứ trưởng Bộ Tài chính "nhắc nhở" công ty chứng khoán sau sự cố VNDIRECT

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:18
Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn cho biết sáng ngày 29/3, VNDIRECT đã hoàn thiện cơ bản 4 bước để đi vào hoạt động trở lại.

Thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:22
Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính gồm 20 thành viên, do ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc hội đồng.

SeABank muốn tăng vốn điều lệ lên tối đa 30.000 tỷ đồng

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:38
Theo SeABank, việc bổ sung vốn điều lệ là cơ sở để nâng cao năng lực hoạt động, thúc đẩy quá trình phát triển, tăng năng lực tài chính.

VNDIRECT dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 1/4

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:33
Hiện VNDIRECT hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý an toàn an ninh thông tin để có thể chính thức kết nối với 2 sở giao dịch chứng khoán sau 5 ngày xảy ra sự cố.

Tiền tỷ gửi ngân hàng đột ngột “bốc hơi”: Xử lý thế nào?

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:45
Chuyên gia khuyến cáo, khách hàng chỉ nên giữ một số tiền nhỏ trong tài khoản ngân hàng của mình và thường xuyên kiểm tra giao dịch.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Lăng kính chứng khoán 29/3: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 6, 29/03/2024 | 06:30
Có thể áp lực chốt lời sẽ gia tăng sau nhiều phiên giữ vững sắc xanh, nhà đầu tư nên tránh tâm lý fomo mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá để hạn chế rủi ro.

Thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:22
Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính gồm 20 thành viên, do ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc hội đồng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.