Những vấn đề về bảo hộ, bảo hiểm cho du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập

Những vấn đề về bảo hộ, bảo hiểm cho du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập

Thứ 2, 31/12/2018 | 09:34
0
Liên quan đến vụ 3 du khách Việt bị tử vong ở Ai Cập, thông tin mới nhất cho thấy, các du khách Việt trong vụ đánh bom sẽ về nước vào tuần tới.

Nguồn tin trên Vietnamnet, 15h30 chiều 30/12, 2 đoàn công tác của Sở Du lịch TP.HCM và công ty lữ hành Saigontourist đã có mặt tại Cairo (Ai Cập) và tới bệnh viện Sheikh Zayed Specialized Hospital thăm những du khách bị thương trong vụ đánh bom đang điều trị tại đây.

Trong số các du khách bị thương, có một gia đình 4 người, gồm: Anh Trần Tuấn Thông (54 tuổi), chị Trần Thị Hồng Loan (52 tuổi), con trai Trần Thành Trung (16 tuổi) bị xây xước nhẹ, con gái Trần Thanh Trúc (19 tuổi) bị thương ở vai nhưng không nguy hiểm.

Các du khách Lê Đức Minh (57 tuổi) bị thương ở đầu gối, anh Lê Phúc (64 tuổi) bị thương ở gót chân.

Chị Lê Thị Ngọc Hà (56 tuổi) bị thương nặng ở hai chân. Hiện đã phẫu thuật 1 chân và chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo.

Tiêu điểm - Những vấn đề về bảo hộ, bảo hiểm cho du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập

Hiện trường vụ đánh bom Ai Cập.

Chị Trần Thị Kim Anh (58 tuổi) bị thương ở 1 chân và đã được phẫu thuật. Chị Nguyễn Thị Anh Thư (57 tuổi) và Nguyễn Thị Anh Thơ (21 tuổi) bị xây xước nhẹ.

Trong số các du khách tham quan Ai Cập, có 3 người không may mắn tử vong gồm: Anh Trần Hóa Khánh (57 tuổi), chị Nguyễn Thúy Quỳnh (56 tuổi) và hướng dẫn viên Nguyễn Trọng Tiến (29 tuổi).

2 du khách không bị thương đang ở khách sạn gồm chị Lê Thị Ngọc Lan (41 tuổi) và anh Trần Tấn Huy Cường (46 tuổi).

Phía công ty lữ hành Saigontourist đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập và bệnh viện để ưu tiên đưa những người không bị thương và bị thương nhẹ về Việt Nam.

Danh sách 8 người sẽ về Việt Nam gồm: Lê Thị Ngọc Lan, Trần Tấn Huy Cường, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Anh Thơ, Trần Tuấn Thông, Trần Thị Hồng Loan, Trần Thành Trung, Trần Thanh Trúc.

Công ty này hiện đang làm việc với hãng hàng không để xác định chuyến bay sớm nhất, dự kiến vào đầu tuần tới.

Đối với những người bị thương và cần điều trị thêm, công ty sẽ cử nhân viên ở lại chăm sóc cùng với người thân. Bệnh viện xác nhận sức khỏe các nạn nhân ổn định thì công ty sẽ lập tức đưa về Việt Nam.

Đối với 3 người tử vong, dự kiến các thủ tục sẽ nhanh chóng được hoàn tất vào ngày 2/1/2019 và sau đó được đưa về Việt Nam trên chuyến bay đặc biệt theo thời điểm phù hợp.

Liên quan đến vấn đề bảo hộ công dân, VOV đưa tin, cố vấn công tố Nam Giza cho hay, hồ sơ vụ tấn công đoàn khách du lịch Việt Nam đêm 28/12 vừa qua đã hoàn tất và đã chuyển lên toà án tối cao để phê duyệt.

Cố vấn công tố Nam Giza khẳng định, 12 người bị thương hoàn toàn có thể chủ động các thủ tục để về Việt Nam sớm nhất. Đối với 3 người thiệt mạng, các thủ tục pháp lý cũng hoàn tất trong ngày 30/12 để Bộ Ngoại giao Ai Cập và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập phối hợp đưa thi thể về với gia đình trong 1-2 ngày tới.

Về vấn đề bảo hiểm cho người bị nạn,Công ty Saigontouris cho biết đã làm việc với đối tác bảo hiểm. Đại diện công ty bảo hiểm đang tiếp tục làm việc với bệnh viện và chính quyền địa phương tại Ai Cập và cam kết có mức bảo hiểm thỏa đáng nhất cho du khách sau khi hoàn tất các đánh giá về nguyên nhân gây thiệt hại.

Trong buổi làm việc của đoàn công tác Việt Nam ở Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập có sự tham gia của đại diện Bộ Du lịch Ai Cập; ông Vũ Thiện, Phó Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập; ông Phạm Thế Cường, tham tán Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập cũng chỉ rõ, xe chở du khách đi đúng lộ trình tuyến đường dành cho khách du lịch và người dân địa phương, không có bất kỳ biển cấm.

Đoàn đi đúng lịch trình công ty cung cấp cho khách. Sự việc xảy ra khi xe đang trên đường đến nhà hàng trước khi ra sân bay về Việt Nam.

Mộc Miên (Tổng hợp)

 

 

Thông tin chi tiết về sức khỏe đoàn khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập

Thứ 2, 31/12/2018 | 07:46
Công ty du lịch Saigontourits phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập và bệnh viện để ưu tiên đưa những người không bị thương và bị thương nhẹ về Việt Nam. Và công ty cũng đang làm việc với hàng không để xác định chuyến bay sớm nhất, dự kiến trong ngày 31/12.

Vụ nổ bom ở Ai Cập: Những cuộc gọi ám ảnh người ở lại

Chủ nhật, 30/12/2018 | 20:02
Vụ đánh bom xảy ra lúc 18h15 (giờ địa phương) ngày 28/12 trên phố El Maryoutiya thuộc quận Haram, tỉnh Giza, Ai Cập khiến đoàn du lịch Việt Nam tới thăm kim tự tháp Giza hứng chịu sự tàn phá của vụ nổ. Sự việc để lại nỗi ám ảnh lớn với người thân các nạn nhân, đặc biệt qua những cuộc gọi điện thoại ngắt quãng.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.