Những vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ rúng động dư luận năm 2017

Những vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ rúng động dư luận năm 2017

Lê Thị Duyên

Lê Thị Duyên

Thứ 3, 28/11/2017 19:32

Những hình ảnh bạo hành trẻ em dã man ở trường mầm non tư thục Mầm Xanh khiến dư luận đang bức xúc chỉ là một trong chuỗi các sự việc đầy đau lòng tương tự từ đầu năm 2017 đến nay.

Đầu tiên là đoạn clip dài khoảng 2 phút ghi lại hình ảnh cô giáo mầm non cầm dép đánh em bé, không chỉ vậy cô giáo này còn tát, chửi mắng học sinh với những câu nói nặng nề xuất hiện trên mạng xã hội hôm 5/2/2017. Sau đó, dân mạng đã

Đầu tiên là đoạn clip dài khoảng 2 phút ghi lại hình ảnh cô giáo mầm non cầm dép đánh em bé, không chỉ vậy cô giáo này còn tát, chửi mắng học sinh với những câu nói nặng nề xuất hiện trên mạng xã hội hôm 5/2/2017. Sau đó, dân mạng đã "truy lùng" và phát hiện những hình ảnh trên xảy ra tại trường mầm non Sen Vàng (đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng,TP Hà Nội), chủ cơ sở cho thuê mở trường mầm non là bà Nguyễn Thị H.

Kết quả là 2 giáo viên trực tiếp liên quan đến vụ việc bị sa thải và nhận quyết định xử phạt hành chính với với mức tiền phạt 2,5 triệu đồng/giáo viên về hành vi xâm hại đến sức khỏe học sinh.

Kết quả là 2 giáo viên trực tiếp liên quan đến vụ việc bị sa thải và nhận quyết định xử phạt hành chính với với mức tiền phạt 2,5 triệu đồng/giáo viên về hành vi xâm hại đến sức khỏe học sinh.

Ngày 22/3, dư luận cả nước lại xôn xao với sự việc hiệu trưởng trường mầm non xã Xuân Giao (Bảo Thắng, Lào Cai) bạo hành dọa dốc đầu cháu bé mới 5 tuổi vào máy vặt lông gà.

Ngày 22/3, dư luận cả nước lại xôn xao với sự việc hiệu trưởng trường mầm non xã Xuân Giao (Bảo Thắng, Lào Cai) bạo hành dọa dốc đầu cháu bé mới 5 tuổi vào máy vặt lông gà.

Bố cháu bé đã phát hiện và quay lại cảnh này sau khi phát hiện con mình có biểu hiện bất thường. Ngay sau đó, bà Vũ Thị Hằng (hiệu trưởng nhà trường) bị cách chức và điều động sang giảng dạy tại trường khác. Hai cô giáo có liên quan đến sự việc là cô Vũ Thị Thu Hiền, Lê Thị Phượng bị kỷ luật cảnh cáo và điều động chuyển sang trường khác, tạm thời làm nhân viên trường học không trực tiếp giảng dạy.

Bố cháu bé đã phát hiện và quay lại cảnh này sau khi phát hiện con mình có biểu hiện bất thường. Ngay sau đó, bà Vũ Thị Hằng (hiệu trưởng nhà trường) bị cách chức và điều động sang giảng dạy tại trường khác. Hai cô giáo có liên quan đến sự việc là cô Vũ Thị Thu Hiền, Lê Thị Phượng bị kỷ luật cảnh cáo và điều động chuyển sang trường khác, tạm thời làm nhân viên trường học không trực tiếp giảng dạy.

Vụ việc hiện đang gây dư luận phẫn nộ nhất hiện nay là bảo mẫu đầy đọa trẻ tại Trường Mầm Non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM). 3 cô giáo tại trường này liên tục thay phiên nhau dùng nắp vung, bình nhựa hoặc chổi lau nhà,… đánh đập vào đầu, người các bé rất dã man.

Vụ việc hiện đang gây dư luận phẫn nộ nhất hiện nay là bảo mẫu đầy đọa trẻ tại Trường Mầm Non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM). 3 cô giáo tại trường này liên tục thay phiên nhau dùng nắp vung, bình nhựa hoặc chổi lau nhà,… đánh đập vào đầu, người các bé rất dã man.

Được biết theo luật pháp quy định thì trong trường hợp có đầy đủ chứng cớ, đưa các vụ bạo hành trẻ ra khỏi tố thì mức án dành cho hành vi này có thể lên đến 3 năm tù giam. Còn nếu không đủ chứng cớ (mâu thuẫn về lời khai hai bên, giám định y tế thấy trẻ không có chấn thương nặng) thì cùng lắm là phạt hành chính đối với trường tư thục hoặc sa thải công tác với trường công lập.

Được biết theo luật pháp quy định thì trong trường hợp có đầy đủ chứng cớ, đưa các vụ bạo hành trẻ ra khỏi tố thì mức án dành cho hành vi này có thể lên đến 3 năm tù giam. Còn nếu không đủ chứng cớ (mâu thuẫn về lời khai hai bên, giám định y tế thấy trẻ không có chấn thương nặng) thì cùng lắm là phạt hành chính đối với trường tư thục hoặc sa thải công tác với trường công lập.

Thiết nghĩ những hình thức xử phạt trên đã không có tác dụng răn đe, bằng chứng là các vụ việc liên tiếp diễn ra trong thời gian ngắn. Người vi phạm không chỉ là các giáo viên trực tiếp trông trẻ mà còn là những cán bộ quản lý như cô hiệu trưởng. Nếu không có biện pháp chế hành mạnh mẽ hơn, thì không biết đến bao giờ, các bậc phụ huynh và dư luận xã hội mới hết

Thiết nghĩ những hình thức xử phạt trên đã không có tác dụng răn đe, bằng chứng là các vụ việc liên tiếp diễn ra trong thời gian ngắn. Người vi phạm không chỉ là các giáo viên trực tiếp trông trẻ mà còn là những cán bộ quản lý như cô hiệu trưởng. Nếu không có biện pháp chế hành mạnh mẽ hơn, thì không biết đến bao giờ, các bậc phụ huynh và dư luận xã hội mới hết "bức xúc", "thổn thức", "đau lòng" và "phẫn nộ" khi phải tiếp tục chứng kiến những vụ bạo hành con trẻ.

Đầu tiên là đoạn clip dài khoảng 2 phút ghi lại hình ảnh cô giáo mầm non cầm dép đánh em bé, không chỉ vậy cô giáo này còn tát, chửi mắng học sinh với những câu nói nặng nề xuất hiện trên mạng xã hội hôm 5/2/2017.

Phương VY (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.