Niềm tin trong ngày hội lớn

Niềm tin trong ngày hội lớn

Chủ nhật, 23/05/2021 | 07:41
0
Nhiều bạn trẻ trên khắp nẻo đường của Tổ quốc rất háo hức, mong chờ giây phút cầm lá phiếu cử tri trong ngày bầu cử, lần đầu tiên thực hiện trách nhiệm công dân.

Ngày hôm nay 23/5 ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội của toàn dân, ngày cử tri cả nước thực hiện quyền và trách nhiệm công dân thông qua lá phiếu bầu.

Mỗi cử tri khi tham gia bầu cử không những là niềm vinh dự được thực hiện quyền công dân, mà còn là nghĩa vụ công dân, thể hiện trách nhiệm chính trị của mình đối với vận mệnh đất nước, với bao thế hệ đã hy sinh tính mạng và tài sản để giành lại quyền thiêng liêng cho dân tộc là độc lập, tự do, dân chủ.

Lá phiếu bầu của cử tri cũng biểu hiện sinh động lòng tin của dân với Đảng, với chế độ. Mỗi lá phiếu của cử tri đều mang sứ mệnh cao cả là "viên gạch hồng" góp phần dựng xây Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là những công dân lần đầu tiên trong đời được đi bầu cử, được cầm lá phiếu cử tri, nhiều bạn trẻ đã chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp luật cảm xúc hồi hộp, háo hức trước giờ phút được thực hiện nghĩa vụ công dân.

Sự kiện - Niềm tin trong ngày hội lớn

Em Nông Thị Dung hồi hộp khi lần đầu tiên được tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Nông Thị Dung (18 tuổi, học sinh trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết: “Với tư cách là một công dân trưởng thành, khi em biết mình đủ tuổi để được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong em có một cảm xúc rất dạt dào. Em càng thấy vui, hào hứng hơn và xen lẫn một chút lo lắng và hồi hộp vì đây là lần đầu tiên mình tham gia vào quyền dân chủ của công dân”.

Chia sẻ về kỳ vọng vào những đại biểu mình sẽ bỏ phiếu bầu, Nông Thị Dung cho biết thêm: “Em thật sự kỳ vọng vào những đại biểu mình lựa chọn, hy vọng góp phần tìm ra được những đại biểu có tâm có tầm vì nước vì dân”.

Cũng là lần đầu trong đời được thực hiện quyền bầu cử của công dân, cử tri Hoàng Việt Tú, 18 tuổi (xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) bày tỏ: “Cảm xúc của em khi được bỏ phiếu bầu cử đó là hồi hộp xen lẫn hào hứng, em rất mong chờ đến ngày được tham gia thực hiện quyền công dân, thực hiện trách nhiệm thông qua lá phiếu bầu của mình. Và hôm nay, em sẽ làm việc này một cách nghiêm túc, trang trọng". 

Hoàng Việt Tú cho biết thêm, bản thân đã tìm hiểu rất kỹ về thể thức bầu cử, đồng thời tìm hiểu thông tin về những đại biểu mà mình lựa chọn thông qua địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng. Tú cũng bày tỏ tin tưởng bản thân sẽ có lựa chọn đúng đắn nhất, bầu được những đại biểu phù hợp nhất.

Sự kiện - Niềm tin trong ngày hội lớn (Hình 2).

Em Hoàng Việt Tú chia sẻ cảm xúc của mình.

Chia sẻ thêm với PV, Nguyễn Thị Sim (18 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) cho hay mình cũng đang mong chờ tới giây phút được bầu cử.  “Năm nay em vừa đủ 18 tuổi, vì thế em rất háo hức khi biết mình có tên trong danh sách cử tri. Chỉ ít phút nữa, em sẽ được thực hiện quyền công dân của mình, em hy vọng lá phiếu của em và hàng triệu lá phiếu đầy trách nhiệm của người dân Việt Nam sẽ lựa chọn, bầu ra được những đại biểu ưu tú nhất”.

Trong khi đó, Phạm Ngọc Hoa (18 tuổi, sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân) cũng cho biết: “Em chưa được đi bầu cử bao giờ, nên em rất vui, mong chờ đến ngày đi bầu cử. Em tin rằng ngày bầu cử hôm nay sẽ thực sự là ngày hội lớn, là ngày em cùng nhiều người dân Việt Nam được thể hiện trách nhiệm công dân của mình thông qua những lá phiếu, cũng giống như sự kỳ vọng của mỗi cử tri, thông qua cuộc bầu cử sẽ chọn lựa được những đại biểu vì nhân dân". 

Thanh Lam

 

Chúng ta đã kiểm soát tốt lây nhiễm COVID-19, cuộc bầu cử sẽ diễn ra tốt đẹp

Thứ 7, 22/05/2021 | 11:59
Về tổng thể chung, chúng ta đã kiểm soát tốt lây nhiễm COVID-19 nên cuộc bầu cử sẽ diễn ra tốt đẹp. Chúng ta đã chuẩn bị các phương án cho các tình huống tùy từng mức độ.

Hơn 3.000 cử tri bầu cử sớm tại Bắc Ninh

Thứ 7, 22/05/2021 | 10:02
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sáng nay hơn 3.000 cử tri tại TP Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình đã tiến hành bầu cử sớm trước 1 ngày.

Hà Nam: Đã lấy gần 10.000 mẫu xét nghiệm Covid cho lực lượng phục vụ bầu cử

Thứ 7, 22/05/2021 | 09:57
CDC Hà Nam đã thành lập 3 đoàn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh...
Cùng tác giả

Quy định cụ thể hơn các loại thuốc được kinh doanh thương mại điện tử

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:39
Thường trực Ủy ban Xã hội cho rằng việc quy định này nhằm tạo sự minh bạch và bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:22
UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan theo dõi sát biến động cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu.

Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Ủy ban đối ngoại Tp.Saint Petersburg, Liên bang Nga

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:06
Ngày 12/4, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gặp gỡ, làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Tp.Saint Petersburg, Liên bang Nga Kalganov Vyacheslav Gennadievich.

Chủ động tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:59
Đại diện các đơn vị tham gia họp đã chia sẻ, trao đổi và thảo luận xoay quanh nội dung liên quan đến xuất khẩu dược liệu.

Điều chỉnh 4 nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:50
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, với 100% ý kiến tán thành.
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.