Niềm vui nhân đôi trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập

Niềm vui nhân đôi trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập

Thứ 2, 02/09/2019 | 13:28
0
Tết Độc lập ở Lệ Thủy (Quảng Bình) còn vui hơn Tết Nguyên đán và chẳng nơi nào ăn Tết Độc lập to bằng nơi đây. Tết năm nay, Lệ Thủy có được niềm vui nhân đôi khi vừa đón Tết Độc lập vừa nhận bằng di sản cho lễ hội đua thuyền.

Sáng nay 2/9, trong không khí hân hoan Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2019) và Quốc khánh 2/9, UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức giải Đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang.

Văn hoá - Niềm vui nhân đôi trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập

Niềm vui nhân đôi khi cũng trong sáng cùng ngày, lãnh đạo chính quyền địa phương và nhân dân huyện Lệ Thủy vinh dự đón nhận bằng công nhận lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Văn hoá - Niềm vui nhân đôi trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập (Hình 2).

Lễ hội bơi thuyền trên sông Kiến Giang là một trong những lễ hội dân gian truyền thống thể hiện bản sắc văn hóa riêng có của vùng đất Lệ Thủy. Bao lớp người Lệ Thủy khi sinh ra và lớn lên đã được sống, chứng kiến bầu không khí của lễ hội được tổ chức hàng năm này.

Văn hoá - Niềm vui nhân đôi trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập (Hình 3).

Lễ hội được tổ chức nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Đồng thời, rèn luyện sức khỏe để phục vụ lao động sản xuất, chống chọi với thiên nhiên; thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của mỗi người trong cộng đồng làng xã. Lễ hội năm nay thu hút hơn 1.000 VĐV tham dự, cùng sự cổ vũ hết mình của hàng chục vạn người dân địa phương và du khách.

Văn hoá - Niềm vui nhân đôi trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập (Hình 4).
Mặc dù điều kiện thời tiết mưa nặng hạt trong suốt buổi sáng ngày 2/9 nhưng hàng chục vạn người dân địa phương và du khách vẫn đến để theo dõi cổ vũ. Ngoài ra, các cổ động viên còn hết mình với những màn hò reo, té nước cổ vũ cho các thuyền bơi, đua nam nữ trong suốt chiều dài 24km mà các VĐV phải trải qua.

Văn hoá - Niềm vui nhân đôi trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập (Hình 5).
Các cổ động viên cuồng nhiệt chạy xe máy dọc sông Kiến Giang dõi theo các thuyền đua.
Văn hoá - Niềm vui nhân đôi trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập (Hình 6).
Văn hoá - Niềm vui nhân đôi trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập (Hình 7).

Người dân tận dụng mọi dụng cụ để cổ vũ cho các đội bơi. (Ảnh: HOÀNG NGỌC)

Văn hoá - Niềm vui nhân đôi trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập (Hình 8).
Văn hoá - Niềm vui nhân đôi trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập (Hình 9).
Tất cả tạo nên một bầu không khí hết sức sôi động và náo nhiệt trên mảnh đất quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày Tết độc lập.
Văn hoá - Niềm vui nhân đôi trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập (Hình 10).

Nhiều người vì không có chỗ xem nhưng vẫn tập trung cổ vũ qua chương trình trực tiếp trên tivi.

Văn hoá - Niềm vui nhân đôi trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập (Hình 11).

Giải đua năm nay sự góp mặt của 25 thuyền bơi nam và 9 thuyền đua nữ. Đối với thuyền bơi nam, sau ngày bơi vòng loại được tổ chức trước đó vào chiều ngày 31/8, Ban tổ chức (BTC) đã chọn ra 13 thuyền bơi mạnh nhất xếp vào bảng A, 12 thuyền bơi còn lại nằm ở bảng B.

Văn hoá - Niềm vui nhân đôi trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập (Hình 12).

Sau gần 2h thi đấu với chiều dài 24km, Ban tổ chức tiến hành trao giải cho các thuyền bơi nam và thuyền bơi nữ. Theo đó, giải nhất bảng A thuộc về thuyền bơi (xã) Tân Thủy, giải nhì là thuyền bơi xã Phú Thủy, giải ba là thuyền bơi . Đối với bảng B, giải nhất thuộc về thuyền bơi Mai Hạ, giải nhì thuộc về thuyền bơi Phan Xá, giải ba là thuyền bơi Phú Thọ.

Văn hoá - Niềm vui nhân đôi trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập (Hình 13).

Niềm vui của thuyền vô địch và các cổ động viên.

Về thuyền đua nữ, giải nhất thuộc về thuyền đua An Xá, giải nhì thuộc về thuyền đua Lộc An, giải ba thuộc về thuyền đua. Ngoài ra, năm nay giải nhất toàn Đoàn thuộc về đội An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Ông Lê Quang Sự (41 tuổi), trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy hào hứng chia sẻ: “Người Lệ Thủy chúng tôi có câu ca:

Dù ai đi đâu về đâu

Mồng 2/9 cũng mong về nhà

Về xem lễ hội quê ta

Dưới sông bơi chải nhà nhà cờ bay…

Tết Độc lập ở đây còn vui hơn Tết Nguyên đán và chẳng nơi nào ăn Tết Độc lập to bằng Lệ Thủy. Tết năm nay, Lệ Thủy có được niềm vui nhân đôi khi vừa đón Tết Độc lập vừa nhận bằng di sản cho lễ hội đua thuyền. Bởi vậy, dù có mưa nặng hạt thì không khí nơi đây vẫn rộn ràng, tươi vui và náo nhiệt…”.

Lê Kông 

Làng di sản: Mô hình độc đáo giúp Hạ Long tăng thu du lịch

Thứ 5, 22/08/2019 | 15:29
Giữa bức tranh kiến trúc “châu Âu thu nhỏ” ở Bãi Cháy, dãy phố được định hướng trở thành “làng di sản” sẽ là nét chấm phá ấn tượng, điểm đến không thể bỏ qua của bất cứ du khách nào đặt chân tới Hạ Long.

Rộn ràng không khí Tết Độc lập trên cao nguyên Mộc Châu

Thứ 7, 02/09/2017 | 19:27
Đến hẹn lại lên, chợ tình ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của những người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc đã được diễn ra đúng dịp Quốc khánh 2/9.

Tết Độc lập: chương trình nghệ thuật chào mừng 71 năm Quốc khánh 2/9

Thứ 6, 02/09/2016 | 08:10
Tối qua ngày 1/9 tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam đã long trọng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Tết Độc lập nhằm chào mừng 71 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9.

Tết Độc lập trong tim tôi

Thứ 6, 02/09/2016 | 06:18
Mùa thu đến, không chỉ các em học sinh hân hoan tựu trường mà người dân cả nước như đang sống lại không khí hào hùng của Tết Độc lập. Và tôi cũng là một người trẻ như thế.

'Ông Ngoại ơi! Ngày Tết Độc lập là gì ạ?'

Thứ 4, 02/09/2015 | 22:03
Hòa vào dòng người đang hối hả xuôi dòng là bóng dáng của hai ông cháu trên chiếc xe đạp Thống Nhất. Ngồi sau xe, cô gái cháu gái nhỏ bé luôn miệng hỏi: “Ông Ngoại ơi! Ngày Tết Độc lập là gì ạ?”
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

“Nỗi lòng chị hai” được Hoài Lâm cho ra mắt sau gần chục năm “khóa tủ”

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:15
Sau nhiều năm "khóa tủ" mới đây nam ca sĩ quyết định phát hành ca khúc "Nỗi lòng chị hai" trên kênh Youtube cá nhân để người hâm mộ có thể dễ dàng thưởng thức.

Hình ảnh đời thường “cực chill” của nữ diễn viên gây ức chế nhất Trạm cứu hộ trái tim

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Tiểu thư Ngân Hà lúc trẻ do nữ diễn viên Linh Chi thủ vai trong phim Trạm cứu hộ trái tim gây ức chế với khán giả. Ngoài đời, cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng.

Sau 10 năm ly hôn với Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn hiện có cuộc sống thế nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:30
Sau những cuộc tình đi qua trong đời, hiện tại Trương Ngọc Ánh đang vướng tin đồn chia tay tình trẻ, trong khi Trần Bảo Sơn lại có cuộc sống khá kín tiếng.

Hòa Minzy làm bốc xếp tại chợ cá, bật khóc nức nở

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:30
Thùy Tiên, Hòa Minzy lần đầu đi bốc xếp hàng hóa tại chợ đầu mối. Người khóc thét vì sợ lươn, người ấm ức rớt nước mắt.

Sau phim Kiều, Mai Thu Huyền tiếp tục thất bại với Đoá hoa mong manh

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Hai dự án điện ảnh của Mai Thu Huyền có nguy cơ lỗ nặng tại thị trường Việt Nam, không nhận được hiệu ứng cao về doanh thu phòng vé.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

"Chìa khóa" nhân lực và công nghệ trong du lịch Móng Cái

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:49
TP Móng Cái đã và đang khai thác những lợi thế của địa phương với các sản phẩm du lịch đặc sắc, để tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách.