Nín thở màn xử lý tổ ong vò vẽ

Nín thở màn xử lý tổ ong vò vẽ "khủng" vắt vẻo trong Thảo Cầm Viên

Thứ 4, 24/11/2021 | 12:48
0
Một tổ ong vò vẽ "khủng" nằm vắt vẻo trên cây trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn có thể gây nguy hiểm cho khách tham quan vừa được lực lượng chức năng xử lý thành công.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an Tp.HCM (PC07) cho biết, mới đây, đơn vị vừa xử lý thành công tổ ong vò vẻ “khủng” trên cây xanh tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1).

Theo đại diện Thảo Cầm Viên, tổ ong vò vẽ đã được phát hiện cách đây hơn một tuần. Tổ ong này có đường kính hơn 0,5m, làm tổ ở độ cao 30m trên cây, gần sân khấu Thảo Cầm Viên.

Dân sinh - Nín thở màn xử lý tổ ong vò vẽ 'khủng' vắt vẻo trong Thảo Cầm Viên

Tổ ong vò vẽ "khủng" nằm trên cây trong Thảo Cầm Viên. 

Xác định đây là loại ong đặc biệt nguy hiểm, nhất là lại nằm trong khu vực có đông người đến tham quan, nhất là trẻ em. Nếu tổ ong rớt xuống lúc có khách tham quan sẽ rất nguy hiểm, nên Ban Quản lý Thảo Cẩm Viên đã thông báo đến cơ quan chức năng nhờ xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chiều ngày 23/11, hơn 20 chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an Tp.HCM) do trung tá Đào Quốc Trung làm chỉ huy, cùng 3 xe chuyên dụng đã đến Thảo Cầm Viên triển khai phương án bắt tổ ong.

Trung tá Đào Quốc Trung cho biết, ong vò vẽ rất nguy hiểm. Người bị ong đốt có thể bị choáng váng nên việc bắt cần hết sức cẩn thận. Phải đợi đến khi trời nhá nhem tối, 3 chiến sĩ cảnh sát được trang bị đồ bảo hộ lên xe thang để tiếp cận vị trí tổ ong vò vẽ.

“Lúc đầu chúng tôi đưa ra 2 phương án là dùng vợt để bắt nguyên cả tổ hoặc dùng lửa đốt. Sau khi hội ý, chúng tôi chọn phương án dùng vợt. Việc tiếp cận và bắt ong thành công, các chiến sĩ đều an toàn", Trung tá Trung cho biết.

Cũng theo Trung tá Trung, buổi tối ong sẽ về tổ nên việc xử lý vào ban đêm sẽ hiệu quả hơn vào ban ngày. Ngoài ra, vào ban đêm ong bay ra sẽ bám vào ánh đèn. Quan trọng hơn cả là sự phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và những người xung quanh.

Dân sinh - Nín thở màn xử lý tổ ong vò vẽ 'khủng' vắt vẻo trong Thảo Cầm Viên (Hình 2).

Cận cảnh tổ ong được Cảnh sát Tp.HCM dùng vợt lưới bắt gọn.

Theo các bác sĩ, người bị ong vò vẽ chích dễ dẫn tới khả năng bị sốc phản vệ, nổi mề đay, tay chân lạnh, mạch yếu, các biến chứng suy gan, thận. Độc tố của ong có thể gây tử vong sau 15 phút. Loài này sau khi đốt không để lại vòi nên có thể chích thêm nhiều người. Thực tế, thời gian qua, có không ít trường hợp bị ong vò vẽ đốt bị sốc phản vệ dẫn tới tử vong chỉ với vài vết chích do loại ong này có chứa rất nhiều độc chất.

Cần làm ngay điều này nếu chẳng may bị ong đốt

Nhanh chóng ra khỏi khu vực có ong.

Lấy vòi chích của ong ra bằng cách khều nhẹ hoặc dùng nhíp lấy ra vì hầu hết sau khi đốt, ong đều để lại vòi chích và túi nọc ở vết đốt trên da. Tránh nặn ép bằng tay vì có thể làm nọc độc lan ra.

Rửa sạch vùng da bị đốt bằng xà phòng và nước ấm. Bôi dung dịch sát trùng như Povidine 10% hoặc cồn 70 độ lên vết đốt mỗi ngày 2 lần.

Uống nhiều nước để loại thải độc tố.

Chườm lạnh lên vết đốt để giảm đau và giảm sưng.

Sau đó phải đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Để phòng tránh ong đốt, mọi người nên cố gắng tránh tiếp xúc với ong. Không chọc phá tổ ong. Trẻ em là đối tượng thường bị ong đốt do trẻ được nghỉ học đi chơi và thường hay tò mò, chọc phá tổ ong.

Khi ong bay đến, không chạy, cần đứng hoặc ngồi im và không cử động (ong sẽ không bay theo nữa). Không nên để hoang nhà cửa khiến ong dễ đến làm tổ, thường xuyên vệ sinh, phát quang bụi rậm quanh nhà để phòng ngừa ong đến làm tổ.

Khi đi vào rừng, đi dã ngoại cần tránh mặc quần áo màu sặc sỡ. Không dùng nước hoa, dầu gội đầu, các mỹ phẩm,… có mùi thơm và ngọt sẽ thu hút ong. Không đi chân đất, không mặc quần áo quá rộng. Đội mũ có lưới che, đi găng tay, mặc quần áo dày và kín.

TÚ ANH (T/h theo Zing, Vietnamnet )

Một bé gái bị ong vò vẽ đốt tử vong ở Thừa Thiên-Huế

Thứ 5, 12/08/2021 | 17:27
Trong lúc trèo hái nhãn, một bé gái 6 tuổi ở Thừa Thiên-Huế không may bị ong vò vẽ vây đốt tử vong.

Thêm một trường hợp tử vong do bị ong vò vẽ tấn công

Thứ 4, 28/07/2021 | 09:56
Một cụ ông 86 tuổi ở Hà Tĩnh ra thăm vườn không may bị đàn ong vò vẽ tấn công. Do bị ong đốt hơn 30 nốt, cụ ông đã tử vong dù được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Bé hơn 2 tuổi tử vong vì bị ong vò vẽ đốt khi sang nhà hàng xóm chơi

Thứ 3, 27/07/2021 | 15:51
Ra vườn nhà hàng xóm chơi, cháu bé hơn 2 tuổi bị đàn ong vò vẽ đốt hàng chục nốt.Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi.
Cùng tác giả

Bất ngờ lý do NSƯT Ngọc Huyền không thể thành đôi với Kim Tử Long

Thứ 4, 10/08/2022 | 17:21
Nghệ sĩ Ngọc Huyền khẳng định, giữa cô và NSƯT Kim Tử Long có tình cảm, nhưng hai người không thành đôi. Điều này khiến khán giả không khỏi tò mò muốn biết lý do.

“Đừng ảo tưởng mình là ngôi sao mà bắt người khác phải chờ đợi”

Thứ 4, 24/11/2021 | 07:05
Bao giờ tất cả sao Việt học được cách quý trọng thời gian? Bao giờ một số “ngôi sao” thôi coi việc đến muộn như một cách chứng tỏ đẳng cấp của mình?

Diễn viên Kim Oanh: "Tôi rất muốn lấy chồng sớm và có con sớm"

Thứ 7, 20/11/2021 | 10:15
Ở tuổi 28, nhìn bạn bè, đồng nghiệp xung quanh đã có đôi có cặp, con cái đề huề khiến Kim Oanh cảm thấy rất sốt ruột. Cô nàng vẫn đang đợi chàng "hoàng tử" của mình.

"Chao đảo" bộ ảnh hai cụ bà U80 tạo dáng "cực xì tin" bên cúc hoạ mi

Thứ 2, 15/11/2021 | 19:00
Những bông hoa cúc họa mi tuy nhỏ bé, nhưng vẫn đủ làm rực rỡ vẻ đẹp tuổi già, đủ sưởi ấm tình bạn ở cái tuổi gần đất xa trời của cụ Hiền và cụ Chung.

Cứu thành công bé gái bị bệnh động kinh hành hạ suốt 12 năm

Thứ 6, 12/11/2021 | 16:01
Phép màu đã đến với bé gái bị chứng động kinh kháng thuốc hành hạ suốt 12 năm. Sau thời gian chăm sóc đặc biệt, hiện tình trạng sức khỏe của bé tiến triển tốt.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.