Ninh Bình: Cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19

Ninh Bình: Cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19

Phạm Trọng Tùng
Thứ 6, 19/11/2021 | 22:12
0
Tối 19/11, chùa Bái Đính (Ninh Bình) tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong, chiến sĩ hy sinh do dịch Covid-19
Sự kiện - Ninh Bình: Cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19

Trong không gian điện Tam Thế, chùa Bái Đính, buổi lễ cầu siêu được diễn ra trang trọng, song vẫn đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sự kiện - Ninh Bình: Cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19 (Hình 2).

Theo các nghi thức truyền thống của phật giáo, các chư, tăng, phật tử cùng tưởng niệm, tri ân những cán bộ, chiến sỹ, đội ngũ y tế, tình nguyện viên trên tuyến đầu chống dịch đã hi sinh và đồng bào tử vong trong đại dịch. Cầu nguyện cho quốc thái dân an, dịch bệnh được tiêu trừ để mọi nhà, mọi người được bình an, hạnh phúc.

Sự kiện - Ninh Bình: Cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19 (Hình 3).

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trụ trì chùa Bái Đính cho biết: ”Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thực hiện công văn chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đúng 20 giờ ngày 19/11 Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với chùa Bái Đính long trọng tổ chức lễ cầu siêu thắp nến tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch Covid-19”.

Sự kiện - Ninh Bình: Cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19 (Hình 4).

Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa thể hiện tính nhân văn với mục đích cầu nguyện cho đồng bào không may đã tử vong do dịch Covid-19 được nương vào Phật lực siêu sinh về miền cực lạc.

Sự kiện - Ninh Bình: Cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19 (Hình 5).

Đồng thời cũng là niềm động viên an ủi đối với người thân của những đồng bào không may tử vong nhằm xoa dịu nỗi đau đối với người thân gia đình và cũng cầu nguyện cho Quốc thái dân an dịch bệnh tiêu trừ để nhà nhà an vui người người hạnh phúc.

Sự kiện - Ninh Bình: Cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19 (Hình 6).

“Qua lễ cầu siêu thắp nến tưởng niệm này cũng muốn nhắc nhở cho chúng ta thấy được giá trị của cuộc sống. Chúng ta hãy bước qua những đau thương khốc liệt của dịch bệnh để trân trọng hơn giá trị của cuộc sống và hãy cùng chung tay nỗ lực phòng chống dịch và đầy lùi dịch bệnh để cuộc sống của chúng ta được bình yên trở lại”, thượng tọa Thích Minh Quang chia sẻ.

Sự kiện - Ninh Bình: Cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19 (Hình 7).

Do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp nên hôm nay giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ cầu siêu thắp nến tưởng niệm này thực hiện theo quy định của tỉnh Ninh Bình là không quá 50 người.

Sự kiện - Ninh Bình: Cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19 (Hình 8).

Chư tôn đức lãnh đạo ban Phật giáo trị sự tỉnh Ninh Bình, các đại biểu các Phật tử cùng dự lễ. 

Sự kiện - Ninh Bình: Cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19 (Hình 9).

Trước hết là thỉnh chuông tụng kinh a di đà cầu siêu và sau đó là thấp nến tưởng niệm các đồng bào tử vong do dịch Covid-19.

Sự kiện - Ninh Bình: Cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19 (Hình 10).

Do dịch bệnh diễn biến còn phức tạp nguy hiểm ở nhiều nơi nên phật Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tuyên truyền thông báo tới bà con Phật tử ở nhà theo dõi các chương trình trực tuyến trên các kênh Phật giáo cũng như mạng xã hội để cùng hướng về cầu nguyện thắp nến bằng tâm mình cầu nguyện cho đồng bào không may.

Sự kiện - Ninh Bình: Cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19 (Hình 11).

 

Sự kiện - Ninh Bình: Cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19 (Hình 12).

“Chúng ta thấy là trong đại dịch này đã rất nhiều đồng bào của chúng ta không may mắc bệnh rồi tử vong đặc biệt trong lần bùng phát lần thứ 4. Ngày hôm nay, các ban trị sự của các huyện, thành phố tới các tự viện các tăng ni đồng loạt cầu nguyện tại các chùa và cầu nguyện cho tất cả đồng bào không may và cũng cầu nguyện cho đồng bào không may mắc bệnh Covid-19 sớm được bình phục để trở về với gia đình người thân”, thầy Quang cho biết thêm.

Sự kiện - Ninh Bình: Cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19 (Hình 13).

Những ngọn nến hoa đăng cầu nguyện được thắp sáng trong buổi lễ.

Sự kiện - Ninh Bình: Cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19 (Hình 14).
Sự kiện - Ninh Bình: Cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19 (Hình 15).

Thời gian qua, nhất là khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, cả nước đã có hàng nghìn nạn nhân tử vong, nhiều gia đình không thể tổ chức lễ tang trọn vẹn cho người thân. Vì thế, lễ cầu siêu không chỉ xoa dịu nỗi đau cho thân nhân các nạn nhân, mà còn là sự sẻ chia từ cộng đồng đến những người đã mất, lan tỏa tinh thần nhân ái, yêu thương con người.

Sự kiện - Ninh Bình: Cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19 (Hình 16).

Bên cạnh đó, lễ cầu siêu còn truyền đi thông điệp về phát huy truyền thống đại đoàn kết, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam, cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức; nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng đảm bảo an ninh, an toàn, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

 

Sự kiện - Ninh Bình: Cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19 (Hình 17).

Xúc động lễ tưởng niệm những đồng bào tử vong vì đại dịch Covid-19

Thứ 6, 19/11/2021 | 21:37
Đúng 20h ngày 19/11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành ủy Tp. HCM phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch.

Đắk Lắk: Thêm 66 ca mắc Covid-19, tạm thời phong tỏa một chợ

Thứ 6, 19/11/2021 | 20:20
Với các trường hợp vừa ghi nhận mắc Covid-19, tổng số ca dương tính trên địa bàn tỉnh nâng lên là 6.603 trường hợp.

Vĩnh Long: Hơn 3.000 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi

Thứ 6, 19/11/2021 | 20:16
Đến nay, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận gần 6.000 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có hơn 3.000 ca được điều trị khỏi bệnh, 58 trường hợp tử vong.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.