Tỉnh Ninh Bình “nhầm lẫn khái niệm” gây thất thu ngân sách hàng chục tỷ đồng

Tỉnh Ninh Bình “nhầm lẫn khái niệm” gây thất thu ngân sách hàng chục tỷ đồng

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 3, 02/11/2021 | 14:28
0
Thời điểm UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 226 quy định hệ số quy đổi từ tấn ra m3 nhưng nhầm lẫn về khái niệm đá nguyên khai đã gây thất thu thuế, phí BVMT.

Thanh tra Chính phủ mới có thông báo kết luận thanh tra số 465 về công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thời kỳ từ 2011 - 2018.

Truy thu hàng chục tỷ đồng tiền thuế

Theo kết luận này, Thanh tra Chính phủ cho biết, từ năm 2011 đến hết tháng 4/2017, UBND tỉnh Ninh Bình không ban hành quyết định quy định hệ số quy đổi từ khoáng sản thành phẩm sang khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường.

Do đó, các doanh nghiệp vẫn nộp phí bảo vệ môi trường theo khối lượng khoáng sản thành phẩm, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Cùng với đó, ngày 5/4/2012, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định số 226 quy định hệ số quy đổi từ “tấn” ra “m3” để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường (phí bảo vệ môi trường tính theo quy định tấn).

Tuy nhiên, quyết định nêu trên do nhầm lẫn về khái niệm khoáng sản nguyên khai nên UBND tỉnh quy định đá xây dựng nguyên khai là 2,74 tấn/m3 , còn đá sau nổ mìn tại chân núi là 1,6 tấn/m3. Do đó, một số doanh nghiệp khai thác đá sản xuất xi măng đã áp dụng hệ số 2,74 tấn/m3 để quy đổi khối lượng tính thuế tài nguyên (tính theo m3).

Sau khi phát hiện việc quy đổi là chưa đúng, ngày 10/11/2016 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản 4223 để quy đổi lại, nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn còn 3/5 doanh nghiệp khai thác đá sản xuất xi măng chưa thực hiện đầy đủ việc nộp phí bảo vệ môi trường bổ sung.

Môi trường - Tỉnh Ninh Bình “nhầm lẫn khái niệm” gây thất thu ngân sách hàng chục tỷ đồng

Do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định nhầm lẫn về khái niệm khoáng sản nguyên khai đã làm thất thu ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, quy định không đúng hệ số của UBND tỉnh Ninh Bình gây thất thu ngân sách Nhà nước. Việc tạm tính số tiền phí bảo vệ môi trường phải nộp bổ sung của 5 doanh nghiệp là hơn 1,4 tỷ đồng.

Mặt khác, về thuế tài nguyên, còn 3/5 chủ đầu tư dự án khai thác khoáng sản để sản xuất xi măng, gồm: Công ty Cổ phần xi măng Hướng Dương, Công ty TNHH Duyên Hà, Công ty Cổ phần xi măng Hệ Dương đã nộp thuế tài nguyên theo hệ số quy đổi 2,74 tấn/m3, chưa thực hiện việc quy đổi theo hệ số 1,6 tấn/m3 theo yêu cầu của UBND tỉnh Ninh Bình để nộp thuế tài nguyên bổ sung đối với khối lượng khoáng sản khai thác từ tháng 4/2017 trở về trước.

Cá biệt, từ tháng 4/2017 đến thời điểm thanh tra, Công ty Cổ phần xi măng Hướng Dương vẫn quy đổi theo hệ số 1,8 tấn/m3 để nộp thuế tài nguyên. Việc làm trên của Công ty đã bị Kiểm toán Nhà nước phát hiện, kiến nghị truy thu nhưng doanh nghiệp không thực hiện.

Thanh tra Chính phủ áp dụng hệ số quy đổi 1,6 tấn/m3 để tạm tính số tiền thuế tài nguyên của 3 đơn vị nêu trên còn thiếu hơn 32,5 tỷ đồng.

Yêu cầu thu hồi hàng trăm ha đất

Tại kết luận, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, sau khi thực hiện việc sắp xếp, chuyển đổi các nông trường quốc doanh trên địa bàn, UBND tỉnh Ninh Bình không quyết định chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất (cho các nông trường trước đây) sang thuê đất đối với diện tích đất các công ty được tiếp tục sử dụng theo quy định, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, tại thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Ninh Bình vẫn chưa ban hành quyết định thu hồi 444,18 ha đất do Nông trường Yên Phú trước đây quản lý (hiện nay được quy hoạch là công viên động vật hoang dã).

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện nhiều diện tích đất đã giao cho một số công ty sử dụng từ nhiều năm nhưng chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với Nhà nước.

Cụ thể, Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao khoảng 1.007 ha, Công ty Cổ phần giống bò thịt, sữa Yên Phú trên 241 ha, Công ty TNHH MTV Bình Minh 545 ha.

Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Ninh Bình xác định lại toàn bộ diện tích phải nộp tiền thuê đất của 4 công ty nông nghiệp đã và đang quản lý, sử dụng nhưng chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính kể từ thời điểm sắp xếp, chuyển đổi theo đúng quy định pháp luật.

Môi trường - Tỉnh Ninh Bình “nhầm lẫn khái niệm” gây thất thu ngân sách hàng chục tỷ đồng (Hình 2).

Một góc khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí hồ Đồng Chương.

Đồng thời, xem xét thu hồi các diện tích đất, gồm 129,1 ha đã giao cho doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường thuê thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí hồ Đồng Chương tại Quyết định số 533/2011 do không đủ căn cứ, điều kiện để thu hồi đất, giao đất theo quy định của pháp luật và dự án chậm tiến độ (chậm 9 năm).

Các sai phạm nói trên có trách nhiệm cụ thể thuộc về UBND tỉnh Ninh Bình và các đơn vị trực thuộc, trực tiếp là lãnh đạo, cán bộ được giao nhiệm vụ phụ trách các thời kỳ. 

Tại kết luận này, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Diện mạo cao tốc nghìn tỷ đồng nối Nam Định – Ninh Bình

Chủ nhật, 31/10/2021 | 08:00
Sau 2 năm thi công, dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11/2021.

Thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất hàng loạt doanh nghiệp

Thứ 4, 27/10/2021 | 17:18
Các đoàn công tác sẽ kiểm tra việc chuyển đổi mục đích từ đất sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2019.

Thanh Hoá chi 207 tỷ đồng cho giáo dục "chưa phù hợp" với Luật

Thứ 6, 15/10/2021 | 07:00
Nhiều sai sót trong công tác quản lý giáo dục tại tỉnh Thanh Hoá được Thanh tra Bộ GD&ĐT nêu rõ trách nhiệm của những người đứng đầu tỉnh thời kỳ 2019-2020.

15 dự án xây dựng ở Thái Nguyên bị Thanh tra Chính phủ gọi tên

Thứ 5, 15/07/2021 | 19:51
15 dự án sử dụng đất xây dựng không đúng quy định tại Thái Nguyên giai đoạn 2010-2018 đã được Thanh tra Chính phủ điểm mặt tại kết luận thanh tra mới công bố.
Cùng tác giả

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.
Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.