Ninh Thuận: Hàng loạt công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt

Ninh Thuận: Hàng loạt công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 4, 04/12/2019 | 14:36
0
Theo thống kê hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận xuất hiện hàng loạt công trình nhà ở lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, che khuất tầm nhìn, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ngày 3/12, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã ghi nhận thực tế tại huyện Ninh Phước về thực trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Tại khu vực thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước) có đến 3 trường hợp xây dựng công trình nhà ở trong phạm vi bảo vệ công trình thông tin, tín hiệu hệ thống cáp điện đường sắt.

Cụ thể, hộ Trần Trung Trí xây móng nhà xưởng bằng đá chẻ cách chân mái taluy nền đường sắt trở ra 8,0 mét, chiều dài 60,0 mét. Diện tích vi phạm 36,0 m2.

Hộ ông Lâm Văn Thông xây dựng nhà bằng đá chẻ cách chân mái taluy nền đường sắt trở ra là 7,5 mét và 4,6 mét; chiều dài 10,0 mét. Diện tích vi phạm là 19,5 m2.

Sau khi phát hiện sai phạm, chính quyền địa phương đã nhắc nhở và lập biên bản.

Hai trường hợp trên đã tự khắc phục và tháo dỡ diện tích xây dựng vi phạm.

Tin nhanh - Ninh Thuận: Hàng loạt công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt

Hộ ông Trần Công Sơn xây dựng nhà ở trong “phạm vi bảo vệ công trình thông tin, tín hiệu hệ thống cáp điện đường sắt ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. (Ảnh: Duy Quan).

Ngoài ra, hộ ông Trần Công Sơn UBND thị trấn Ninh Phước đã ra quyết định xử phạt và hộ ông Sơn cũng đã chấp hành nộp phạt số tiền là 2,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, ngày 2/12, theo ghi nhận của PV thì hộ ông Trần Công Sơn vẫn chưa khắc phục tình trạng xây dựng công trình nhà ở trong “phạm vi bảo vệ công trình thông tin, tín hiệu hệ thống cáp điện đường sắt phía trên là 2,5 mét tính từ đường dây trên cùng trở lên theo phương thẳng đứng” tại KM 1416+650, vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 13, Nghị định số 56/2018/NĐ – CP của Chính phủ về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.

Trao đổi với PV, bà Đàng Sinh Ái Chi, Phó chủ tịch UBND thị trấn Phước Dân cho biết: “Những hộ vi phạm đã tự giác khắc phục.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh để người dân nắm rõ hơn về hành lang an toàn đường sắt để người dân không còn vi phạm.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ đạo địa chính thị trấn và khu phố rà soát lại nếu phát hiện còn trường hợp vi phạm sẽ lập biên bản, xử lý hành chính”.

Tin nhanh - Ninh Thuận: Hàng loạt công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt (Hình 2).

Một số hộ đã khắc phục hiện trạng trả lại hành lang an toàn giao thông cho đường sắt. (Ảnh: Duy Quan).

Theo công ty Cổ phần đường sắt Thuận Hải, đơn vị quản lý hệ thống hạ tầng giao thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua tỉnh Ninh Thuận, khu vực tập trung nhiều trường hợp vi phạm về an toàn hành lang đường sắt nhiều nhất là xã Cà Ná, huyện Thuận Nam.

Tại khu vực trên, người dân lấn chiếm chủ yếu để làm hàng quán.

Theo số liệu thống kê mới nhất vào tháng 12/2019, tại huyện Thuận Nam có 5 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 2 trường hợp đã khắc phục còn lại vẫn chưa được xử lý.

Ông Trần Văn Dũng, Phó phòng Kỹ thuật – an toàn công ty Cổ phần đường sắt Thuận Hải cho hay: “Trong năm 2019 tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt ngày càng tăng.

Để đảm bảo an toàn đường sắt chúng tôi sẽ duy trì lực lượng tuần đường 24/24, khi phát hiện nhà dân xây dựng công trình sai phạm sẽ tổng hợp và có biên bản gửi các địa phương để xử lý”.

Tin nhanh - Ninh Thuận: Hàng loạt công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt (Hình 3).

Việc lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt do che khuất tầm nhìn, gây nên tình trạng sạt lở, hư hỏng các công trình hạ tầng đường sắt. (Ảnh: Duy Quan).

Ngoài ra, theo thống kê của Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải từ năm 2017 – 2018, trên địa bàn tỉnh Ninh thuận có 11 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường sắt.

Cụ thể, năm 2017 có 5 trường hợp vi phạm tập trung ở 2 huyện Thuận Bắc và Thuận Nam, trong đó mới có một trường hợp đã khắc phục.

Năm 2018, có 6 trường hợp vi phạm tập trung ở 2 huyện Thuận Bắc và Thuận Nam, trong đó cũng mới có một trường hợp đã khắc phục.

Xác định chủ mưu vụ phá rừng thông Đà Lạt để lấn chiếm trái phép hơn 1.000 m2 đất

Thứ 2, 14/10/2019 | 21:48
Sau nhiều ngày mật phục, công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt 3 người triệt phá rừng thông tại tiểu khu 151A, do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý.

Chủ đầu tư KĐT Phú Lương lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt?

Thứ 6, 16/06/2017 | 18:29
Mặc dù được cấp phép xây dựng tường tạm thời dọc theo đường ray tàu nhưng công ty Trung Việt lại cho người đổ đất, san lấp xây dựng tường rào, cột bê tông cốt thép chịu lực kiên cố.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.