Ninh Thuận: Học sinh vùng sâu, vùng xa hào hứng với xe thư viện lưu động

Ninh Thuận: Học sinh vùng sâu, vùng xa hào hứng với xe thư viện lưu động

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 3, 26/11/2019 | 18:21
0
Nhằm giúp học sinh vùng sâu, vùng xa được tiếp cận với internet, bổ sung kiến thức,…mới đây tỉnh Ninh Thuận đã chính thức đưa xe thư viện lưu động vào phục vụ tại các điểm trường, từ đó tạo không khí vui tươi sau mỗi giờ học cho các em học sinh vùng khó khăn.

Được biết, xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện với tên gọi “Ánh sáng tri thức” do bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trực tiếp là vụ Thư viện triển khai vào năm 2016 trên khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Trên xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện, được bố trí 889 tên/4490 bản sách dành cho bạn đọc thiếu nhi và người lớn.

Ngoài ra, trên xe còn bố trí 1 máy chủ, 6 máy tính xách tay, 1 tivi, 01 bộ máy chiếu - màn hình chiếu- là sự kết hợp giữa thư viện truyền thống và hiện đại.

Với các hoạt động phục vụ đọc sách giấy và sách điện tử, hướng dẫn tìm kiếm thông tin trên Internet, phục vụ sách nói cho người khiếm thị, chiếu phim khoa học.

Trước đó, vào tháng 10 và 11/2019 thư viện lưu động này đã tổ chức phục vụ trên 13 điểm trường tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS) tại 3 huyện vùng sâu, vùng xa là: Ninh Sơn, Bác Ái và Thuận Bắc.

Bà Phạm Thị Thơm, Phó Giám  đốc thư viện tỉnh Ninh Thuận cho biết: "Sau khi thư viện lưu động đi vào hoạt động không chỉ có học sinh hào hứng, mà các thầy cô ở các điểm trường vùng sâu, vùng xa cũng phấn khởi, các thầy cô cũng mong muốn thư viện lưu động sẽ đến thường xuyên để phục vụ các em học sinh”.

“Mới đây chúng tôi cũng được công ty sách Tri Thức Việt tài trợ thêm 15 triệu để mua sách phục vụ cho học sinh. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ triển khai đi phục vụ với hơn 20 điểm trường.”, bà Thơm nói thêm

Một số hình ảnh PV báo điện tử Người Đưa Tin ghi nhận được tại một số điểm trường học sinh hào hứng với xe thư viện lưu động:

Giáo dục - Ninh Thuận: Học sinh vùng sâu, vùng xa hào hứng với xe thư viện lưu động

Sau giờ ra chơi các em học sinh háo hức rủ nhau lựa những cuốn sách mình thích để đọc. (Ảnh: Duy Quan).

Giáo dục - Ninh Thuận: Học sinh vùng sâu, vùng xa hào hứng với xe thư viện lưu động (Hình 2).
Giáo dục - Ninh Thuận: Học sinh vùng sâu, vùng xa hào hứng với xe thư viện lưu động (Hình 3).

Không khí giờ ra chơi trở nên náo nhiệt hơn khi các em được tiếp cận với những quyển sách mình yêu thích. (Ảnh: Duy Quan).

Giáo dục - Ninh Thuận: Học sinh vùng sâu, vùng xa hào hứng với xe thư viện lưu động (Hình 4).

Mặc dù với số lượng học sinh đông nhưng tập thể giáo viên trường TH Lợi Hải cũng đã sắp xếp chỗ ngồi ngăn nắp để các em ngồi đọc sách. (Ảnh: Duy Quan).

Giáo dục - Ninh Thuận: Học sinh vùng sâu, vùng xa hào hứng với xe thư viện lưu động (Hình 5).

Những nụ cười phấn khởi đọc được quyển sách mà mình yêu. (Ảnh: Duy Quan)

Giáo dục - Ninh Thuận: Học sinh vùng sâu, vùng xa hào hứng với xe thư viện lưu động (Hình 6).

Em Phan Lê Thành Đạt (học sinh lớp 5A, trường TH Lợi Hải, huyện Thuận Bắc) phấn khởi nói: “Sách trên xe rất phong phú, em được đọc những quyển sách rất hay và bổ ích, giúp em giải trí trong giờ ra chơi. Đọc sách em hiểu thêm hơn về sách và thêm được kiến thức”. (Ảnh: Duy Quan).

Giáo dục - Ninh Thuận: Học sinh vùng sâu, vùng xa hào hứng với xe thư viện lưu động (Hình 7).
Giáo dục - Ninh Thuận: Học sinh vùng sâu, vùng xa hào hứng với xe thư viện lưu động (Hình 8).

Trên chiếc xe thư viện lưu động còn trang bị máy tính có kết nối wifi phục vụ các em học sinh để xem hoạt hình, tra cứu thông tin, giải trí,… (Ảnh: Duy Quan).

Giáo dục - Ninh Thuận: Học sinh vùng sâu, vùng xa hào hứng với xe thư viện lưu động (Hình 9).
Giáo dục - Ninh Thuận: Học sinh vùng sâu, vùng xa hào hứng với xe thư viện lưu động (Hình 10).

Để thu hút bạn đọc, ngoài việc phục vụ bạn đọc trên xe, thư viện lưu động này còn có những cách làm sáng tạo như: kể chuyện theo sách, đố vui tìm hiểu tác giả, tác phẩm, các trò chơi vận động... tạo sự hứng thú cho các độc giả, đặc biệt là độc giả nhí. (Ảnh: Duy Quan).

Giáo dục - Ninh Thuận: Học sinh vùng sâu, vùng xa hào hứng với xe thư viện lưu động (Hình 11).
Giáo dục - Ninh Thuận: Học sinh vùng sâu, vùng xa hào hứng với xe thư viện lưu động (Hình 12).

Các em học sinh đang xem trình chiếu phim hoạt hình, tạo sự hứng thú trong giờ ra chơi. (Ảnh: Duy Quan).

Giáo dục - Ninh Thuận: Học sinh vùng sâu, vùng xa hào hứng với xe thư viện lưu động (Hình 13).

Em Su Hia (học sinh lớp 5A, trường TH Lợi Hải) chia sẻ: “Lần đầu tiên em thấy có một thư viện di động như thế này. Ở trên xe có rất nhiều sách và còn có máy vi tính để chúng em lên mạng giải trí…”. (Ảnh: Duy Quan).

Giáo dục - Ninh Thuận: Học sinh vùng sâu, vùng xa hào hứng với xe thư viện lưu động (Hình 14).

Trong năm 2019, cả nước đã được bố trí thêm 31 xe ôtô thư viện lưu động, trong đó có tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Duy Quan).

Huế: Giáo viên đưa di sản độc đáo vào trường dạy cho học sinh

Chủ nhật, 10/11/2019 | 10:00
Sau khi hoàn tất khóa tập huấn, hàng chục giáo viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ mang di sản văn hóa độc đáo của Huế vào trường để truyền dạy cho các em học sinh.

Bắt thủ quỹ chiếm đoạt 200 triệu tiền lương của giáo viên sau 9 năm bỏ trốn

Thứ 5, 24/10/2019 | 20:05
Cựu thủ quỹ chiếm đoạt 200 triệu đồng tiền lương của giáo viên ở Bạc Liêu đã bị bắt giữ khi đang làm công nhân ở Bình Dương.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.