Học sinh cấp THPT, sinh viên, học viên tại Ninh Thuận đến trường được đo thân nhiệt

Học sinh cấp THPT, sinh viên, học viên tại Ninh Thuận đến trường được đo thân nhiệt

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 2, 02/03/2020 | 14:34
4
Ngày 2/3, học sinh cấp THPT, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã bắt đầu trở lại trường sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid -19.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, trong sáng ngày 2/3, các trường THPT, cao đẳng tại Ninh Thuận tăng cường đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh, sinh viên, học viên rửa tay, phát loa tuyên truyền…để học sinh và thầy, cô giáo phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian học tập.

Ghi nhận của PV tại một số trường như: THPT Chu Văn An, THPT Nguyễn Trãi, THPT chuyên Lê Quý Đôn, cao đẳng Nghề Ninh Thuận (thuộc TP.Phan Rang – Tháp Chàm), THPT Lê Duẩn (thuộc huyện Ninh Sơn), THPT Phạm Văn Đồng (thuộc huyện Ninh Phước),… tất cả học sinh được Nhà trưởng tổ chức chào cờ tại lớp học, rửa tay với xà phòng, phát loa phóng thanh tuyên truyền về việc phòng chống dịch Covid-19...

Giáo dục - Học sinh cấp THPT, sinh viên, học viên tại Ninh Thuận đến trường được đo thân nhiệt

Trường THPT Lê Duẩn phát khẩu trang y tế miễn phí cho học sinh. (Ảnh: Duy Quan).

Ngoài ra, một số trường còn tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí, cử nhân viên y tế đến từng lớp để kiểm tra thân nhiệt cho các em học sinh, từ đó kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu sốt (nếu có) để có hướng xử lý.

Tại trường THPT Lê Duẩn (huyện Ninh Sơn), hôm nay đã đón 485 học sinh/512 học sinh các khối 10, 11 và 12, trong đó vắng 27 học sinh. Nhà trường vẫn chưa nắm rõ nguyên nhân học sinh nghỉ học.

Thầy Bùi Chí Cang, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Lê Duẩn cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành liên hệ với phụ huynh các em học sinh vắng học để tìm hiểu nguyên nhân.

Sáng nay, trước khi các em học sinh vào lớp, nhà trường cũng tổ chức cho các em rửa tay với xà phòng, phát 350 khẩu trang y tế cho các em học sinh để phòng ngừa Covid -19”.

Giáo dục - Học sinh cấp THPT, sinh viên, học viên tại Ninh Thuận đến trường được đo thân nhiệt (Hình 2).

Các em học sinh trường Lê Duẩn xếp hàng rửa tay với xà phòng trước khi vào lớp. (Ảnh: Duy Quan).

Còn tại trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Phan Rang – Tháp Chàm) sáng nay cũng đón hơn 1.100 học sinh ở 2 khối 12 và khối 10 đến lớp.

Trong số 1.100 học sinh có 23 em được phụ huynh nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm xin vắng học với lý do bị sốt. Ngoài ra, một số học sinh chưa rõ lý do.

Các em học sinh vắng học, trường Nguyễn Trãi cũng đang tích cực liên hệ với phụ huynh để nắm bắt tình hình.

Giáo dục - Học sinh cấp THPT, sinh viên, học viên tại Ninh Thuận đến trường được đo thân nhiệt (Hình 3).

Thầy Nguyễn Ngọc Quân, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi dự chào cờ tại lớp học. (Ảnh: Duy Quan).

Thầy Nguyễn Ngọc Quân, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi cho biết: “Sáng nay, nhà trường cũng chuẩn bị xà phòng rửa tay, cồn sát khuẩn đặt tại các lớp học, nhà vệ sinh để các em học sinh thuận tiện trong việc vệ sinh cá nhân”.

Giáo dục - Học sinh cấp THPT, sinh viên, học viên tại Ninh Thuận đến trường được đo thân nhiệt (Hình 4).

Nhân viên y tế trường Nguyễn Trãi tiến hành đo thân nhiệt cho các em học sinh. (Ảnh: Duy Quan).

Ngoài ra, PV ghi nhận tại trường cao đẳng Nghề Ninh Thuận, nhà trường cũng đã chủ động phối hợp với giáo viên, nhân viên y tế tiến hành đến từng lớp học để đo thân nhiệt cho các sinh viên.

Trường cao đẳng Nghề sáng nay đón 1.200 sinh viên (ở 2 cơ sở) và gần 500 học viên đến trường. Hiện, chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho,…

Giáo dục - Học sinh cấp THPT, sinh viên, học viên tại Ninh Thuận đến trường được đo thân nhiệt (Hình 5).

Nhân viên y tế trường cao đẳng Nghề Ninh Thuận hướng dẫn sinh viên rửa tay. (Ảnh: Duy Quan).

Trao đổi với PV, thầy Nguyễn Phan Anh Quốc, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường cao đẳng Nghề Ninh Thuận cho biết: “Trước khi vào tiết học, chúng tôi dành ra 15 phút đầu giờ để các sinh viên vệ sinh lại các phòng học lý thuyết, xưởng thực hành.

Ngoài ra, chúng tôi còn làm bảng khảo sát xem các em trong thời gian nghỉ có đi hay đến từ vùng dịch hay không và đã tiến hành đo thân nhiệt xem có em có biểu hiện sốt cao hay không để từ  đó có những biện pháp phù hợp”.

Giáo dục - Học sinh cấp THPT, sinh viên, học viên tại Ninh Thuận đến trường được đo thân nhiệt (Hình 6).

Trường cao đẳng Nghề Ninh Thuận tiến hành đo thân nhiệt cho sinh viên tại lớp học. (Ảnh: Duy Quan).

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vệ sinh các lớp học, khu vực ký túc xá và thường xuyên tuyên truyền qua loa phát thanh vào các buổi đầu giờ cũng như các buổi giải lao về dịch Covid-19", thầy Quốc nói thêm.

Nhật Bản: Doanh nghiệp đầu tiên phải xin phá sản vì virus corona

Thứ 2, 02/03/2020 | 11:41
Có truyền thống 64 năm kinh doanh nhưng khách sạn Fujimisou đã phải nộp đơn xin phá sản vì quá phụ thuộc vào nguồn khách đến từ Trung Quốc trong khi virus corona ngày càng diễn biến phức tạp.

Ninh Thuận: Các trường THPT tổng vệ sinh để chuẩn bị đón học sinh đến trường vào ngày 2/3

Chủ nhật, 01/03/2020 | 19:00
Ngày 2/3, học sinh cấp trung phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sẽ bắt đầu đi học lại sau thời gian nghỉ học phòng, chống Covid – 19. Đến hôm nay, các trường THPT đang khẩn trương tổng vệ sinh để đón học sinh.

Ninh Thuận yêu cầu các cơ quan, ban ngành địa phương khử khuẩn môi trường phòng, chống dịch Corona

Thứ 4, 05/02/2020 | 14:01
Ngày 5/2, sở Y tế Ninh Thuận có văn bản gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố tổ chức vệ sinh, khử khuẩn môi trường để phòng ngừa dịch bệnh do chủng mới virus Corona gây ra.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 17/4: Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:45
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024; Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong...

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Rủ nhau đi tắm biển, hai học sinh đuối nước thương tâm

Thứ 4, 17/04/2024 | 12:28
Hai học sinh lớp 5 ở Quảng Ngãi bị đuối nước trong lúc tắm biển, trong đó 1 cháu đã tử vong, 1 cháu đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.