Ninh Thuận: Phản hồi thông tin báo chí về việc kênh thủy lợi “trơ đáy” giữa mùa mưa
Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 4, 10/10/2018 14:46 GMT+7
0
Ngày 21/8, báo Người Đưa Tin đăng bài Nghịch lý kênh thủy lợi “trơ đáy” giữa mùa mưa. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản số 4149/UBND – KTTH gửi UBND huyện Ninh Phước và công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận để giải quyết nội dung phản ánh của báo chí.
Cận cảnh tuyến kênh L16 "trơ đáy" giữa mùa mưa
Tại văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận khẩn trương lập hồ sơ phương án cải tạo, nâng cấp kênh L16 nhằm cung cấp đủ nước tưới sản xuất nông nghiệp cho nhân dân vùng cuối kênh. Giao UBND huyện Ninh Phước xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng năng lực nhiệm vụ tưới của kênh L16 đã được phê duyệt.
Sau văn bản trên, mới đây, công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận cũng đã có văn bản số 303/CTKTCTTL – QLNCT trả lời UBND tỉnh.
Trong văn bản phản hồi, công ty này nêu rõ: "Công ty đã phối hợp với địa phương kiểm tra hiện trạng công trình và giao cho đơn vị tư vấn (chi nhánh miền Trung – công ty TNHH tư vấn trường đại học Thủy lợi) khảo sát hiện trạng toàn bộ tuyến kênh L16 và khu tưới để có phương án cải tạo, nâng cấp tuyến kênh nhằm cung cấp đủ nước tưới sản xuất nông nghiệp cho nhân dân vùng cuối kênh".
Dự kiến công trình sẽ triển khai thực hiện trong năm 2019. Đồng thời, kiến nghị địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng đúng năng lực nhiệm vụ tưới của kênh L16 đã được phê duyệt.
Kênh L16 đã không có nước trong thời gian dài đã bị người dân biến thành nơi vứt rác. Có một số đoạn, người dân tự ý đập phá lấy đá phục vụ công việc cá nhân. (Ảnh: Duy Quan).
Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, tuyến kênh L16 thuộc hệ thống kênh Nam (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) được bê tông kiên cố để phục vụ nước tưới cho hơn 450ha đất sản xuất nông nghiệp. Nhưng, khi đưa vào vận hành từ năm 2003, đoạn cuối kênh lại không đủ nước tưới sản xuất cho vùng đất Ma Zăng Hạ (vùng đất cuối kênh L16) thuộc làng Bình Quý, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước.
Trong 15 năm qua, hàng trăm người dân làng Bình Quý đã nhiều lần kiến nghị cần có nước tưới đến cuối kênh để phục vụ 100ha đất sản xuất. Nhưng, nguyện vọng này vẫn chưa được thực hiện.
Trong 3/2018, chi cục Thủy lợi và địa phương huyện Ninh Phước kiểm tra thực tế khu vực bà con phản ánh. Từ đó, đơn vị đã có phương án cải tạo, nâng cấp tuyến kênh, để phục vụ nước tưới cho vùng đất Ma Zăng Hạ. Đến nay người dân vẫn đang ngóng chờ nước để sản xuất.
May mắn, không có ai bị thương trong vụ việc dù turbine điện gió nằm gần một lối đi công cộng, nhưng một số cư dân gần đó cho biết họ đã bị đánh thức bởi tiếng “rắc” chói tai.
Từ những rủi ro trong hoạt động thực tiễn, EVN đã đề xuất cần có chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà mà không đăng ký/thông báo theo quy định.
Với mức thu nhập hiện nay và sự tăng tốc “chóng mặt’ của giá nhà, các chuyên gia cho rằng một công chức nhà nước cũng phải mất hơn 26 năm mới mua được chung cư.
Tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II hoàn thành sẽ giải quyết việc làm cho hơn 500 cán bộ, công nhân viên thường xuyên tại nhà máy, góp phần ổn định kinh tế lâu dài cho khu vực.
Ông Nguyễn Thái Học đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông tập trung tuyên truyền làm nổi bật phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Khoảng 15h30 ngày 29/9, kênh dẫn dòng thủy điện Sêrêpốk 4A (thuộc công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, Đăk Lăk) bất ngờ vỡ 2 bên, cuốn trôi hàng chục ha lúa và hoa màu của người dân.
Từ nhiều năm qua, người dân tại thị trấn Phước Dân vẫn đang ngóng chờ các ngành chức năng đầu tư, mở rộng công trình thủy lợi đưa nước về kênh L16 để “cứu” hàng trăm diện tích đất đang “khát cháy".
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Việc tổ chức thu phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo Quyết định 67/2025/QĐ-UBND không được dừng lại, sau khi có phản ánh từ người dân về tình trạng tạm ngưng thu tại một số địa phương sau sáp nhập.
Theo Ban Thư ký ozone quốc tế, tính đến tháng 8/2025, Việt Nam đã ngăn ngừa phát thải khoảng 240 triệu tấn CO₂ tương đương, thể hiện đóng góp của Việt Nam trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu.
Sau cải tạo, Công viên Cầu Giấy và Công viên Nghĩa Đô khoác diện mạo mới khang trang, hiện đại nhưng vẫn giữ nét gần gũi, chan hòa với thiên nhiên, trở thành không gian xanh, điểm vui chơi quen thuộc của người dân Thủ đô.
Đang đi bộ, người phụ nữ vô tình làm vỡ một thùng chứa cũ. Chân giẫm lên chất lỏng tràn ra, bà ngã gục và không thể đi lại được. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó không qua khỏi.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.