Ninh Thuận: Sôi nổi lễ hội đua thuyền rồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Ninh Thuận: Sôi nổi lễ hội đua thuyền rồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 5, 07/02/2019 | 19:33
0
Ngày 7/2 (mùng 3 Tết), UBND xã Phước Diêm và Cà Ná, huyện Thuận Nam phối hợp tổ chức Lễ hội đua thuyền rồng truyền thống thu hút hàng ngàn du khách, người dân địa phương đến xem, cổ vũ và vui xuân.
Văn hoá - Ninh Thuận: Sôi nổi lễ hội đua thuyền rồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Văn hoá - Ninh Thuận: Sôi nổi lễ hội đua thuyền rồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Hình 2).

Tham gia đua thuyền có 4 đội gồm: Lạc Sơn và Lạc Nghiệp 1, 2 (xã Cà Ná), Lạc Tân 1 và Lạc Tân 2, 3 (xã Phước Diêm). Mỗi đội đua có 25 đến 30 thành viên tham gia tranh tài ở 4 lượt đua, mỗi lượt 800 m. (Ảnh: Duy Quan).

Văn hoá - Ninh Thuận: Sôi nổi lễ hội đua thuyền rồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Hình 3).
Văn hoá - Ninh Thuận: Sôi nổi lễ hội đua thuyền rồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Hình 4).

Đua thuyền truyền thống là loại hình thể thao sôi động, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh. Trên vùng biển Cà Ná thường ngày yên ả bình lặng, nay dậy sóng với những cuộc tranh tài của các thuyền đua. (Ảnh: Duy Quan).

Văn hoá - Ninh Thuận: Sôi nổi lễ hội đua thuyền rồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Hình 5).
Văn hoá - Ninh Thuận: Sôi nổi lễ hội đua thuyền rồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Hình 6).

Trên làn nước xanh, các ngư thủ thoăn thoắt mái dầm, giành nhau từng lợi thế, thể hiện sức khỏe, tài trí và nghệ thuật đua thể hiện nghệ thuật chèo thuyền đầy tài tình như diễn lại cho người xem về công việc quanh năm lênh đênh trên biển cả của mình. (Ảnh: Duy Quan).

Văn hoá - Ninh Thuận: Sôi nổi lễ hội đua thuyền rồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Hình 7).

Anh Huỳnh Hồng Đạt, Đội trưởng đội thuyền Lạc Tân 1 vui vẻ cho hay: “Năm nay đội tôi có 30 thành viên tham gia đua thuyền. Mỗi năm cứ đúng vào mùng 3 Tết ở xã Cà Ná và Phước Diêm lại tổ chức Lễ hội này để bà con ngư dân có sân chơi lành mạnh và bổ ích. Đội chúng tôi cũng cố gắng quyết tâm giành giải cao nhất. Nếu không có giải thì cũng vẫn phấn khởi vì một năm mới an khang thịnh vượng”. (Ảnh: Duy Quan).

Văn hoá - Ninh Thuận: Sôi nổi lễ hội đua thuyền rồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Hình 8).
Văn hoá - Ninh Thuận: Sôi nổi lễ hội đua thuyền rồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Hình 9).

Bên cạnh sự dày công tập luyện của các vận động viên, một trong những yếu tố tạo nên sự thành công trong giải thi đấu là sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Trong cái nắng đầu xuân, nhân dân địa phương cũng như du khách đã đến xem và cổ vũ tạo nên một không khí rộn ràng, nhộn nhịp mang đậm sắc xuân. (Ảnh: Duy Quan).

Văn hoá - Ninh Thuận: Sôi nổi lễ hội đua thuyền rồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Hình 10).
Văn hoá - Ninh Thuận: Sôi nổi lễ hội đua thuyền rồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Hình 11).

Với những người dân sinh sống tại 2 làng biển Phước Diêm và Cà Ná, Lễ hội đua thuyền truyền thống luôn mang đến niềm vui, xen lẫn tự hào. (Ảnh: Duy Quan).

Văn hoá - Ninh Thuận: Sôi nổi lễ hội đua thuyền rồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Hình 12).

Lễ hội đua thuyền mang nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân vùng biển nhằm cầu mong cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng bội thu, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong năm mới. Đồng thời, góp phần giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao tinh thần đoàn kết của người dân vùng biển gắn với hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. (Ảnh: Duy Quan).

Văn hoá - Ninh Thuận: Sôi nổi lễ hội đua thuyền rồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Hình 13).
Văn hoá - Ninh Thuận: Sôi nổi lễ hội đua thuyền rồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Hình 14).

Sau những trận tranh tài quyết liệt của các “tay chèo” trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội Lạc Sơn 1, giải Nhì cho đội Lạc Nghiệp, giải Ba cho đội Lạc Tân 2,3 và giải khuyến khích cho đội Lạc Tân 1. Ngoài ra, giải phong cách dành cho đội Lạc Tân 2,3. (Ảnh: Duy Quan).

Văn hoá - Ninh Thuận: Sôi nổi lễ hội đua thuyền rồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Hình 15).

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Trong những năm tới tỉnh sẽ nâng cấp tổ chức giải đua thuyền với quy mô cấp tỉnh để phục vụ đông đảo bà con nhân dân được đón xem”. (Ảnh: Duy Quan).

Văn hoá - Ninh Thuận: Sôi nổi lễ hội đua thuyền rồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Hình 16).
Văn hoá - Ninh Thuận: Sôi nổi lễ hội đua thuyền rồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Hình 17).

Lễ hội đua thuyền mừng xuân Kỷ Hợi 2019 của tỉnh Ninh Thuận đã khép lại với hình ảnh những tay chèo khoẻ khoắn, dẻo dai, mang đến sự cầu chúc cho một năm mới đầy thắng lợi. Đó cũng là một nét đẹp văn hoá của ông cha lưu lại và ngày càng được trân trọng, giữ gìn. (Ảnh: Duy Quan).

 

Ninh Thuận: Nhộn nhịp phiên chợ mùng 2 Tết

Thứ 4, 06/02/2019 | 09:59
Không có cảnh kỳ kèo, trả giá, buổi chợ đầu năm thường diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, ấm áp. Đi chợ đầu năm, không đơn thuần là bán, mua những hàng hóa thường ngày mà còn có ý nghĩa cầu may.

Ninh Thuận: Đầu xuân nói chuyện khuyến học

Thứ 3, 05/02/2019 | 11:22
Mùng 1 tết, mọi người đang náo nức du xuân đón tết thì người dân tại làng hiếu học Mỹ Phong lại ngồi sum quầy với nhau để nói về truyền thống hiếu học. Nhắc cho các em học sinh, sinh viên ở làng biển phấn đấu hơn trong học tập. Đây như là một thông lệ đã được duy trì suốt 13 năm qua .
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.