Diễn biến mới vụ níu kéo tình cảm không thành, nam thanh niên đổ xăng đốt người yêu

Diễn biến mới vụ níu kéo tình cảm không thành, nam thanh niên đổ xăng đốt người yêu

Thứ 3, 27/09/2022 | 21:25
0
Níu kéo T. đừng bỏ mình không được, Đức tạt xăng lên người T. rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 27/9, TAND Cấp cao tại Tp.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Đức (21 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Phạm Công Danh (18 tuổi, quê Bình Phước)

Trước đó, tháng 12/2021, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo Đức 20 năm tù về tội Giết người, bị cáo Danh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Đe dọa giết người. 

Sau phiên sơ thẩm, hai bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị hại kháng cáo, đề nghị chuyển tội danh của bị cáo Danh từ tội Đe dọa giết người sang tội Giết người. Viện KSND tỉnh Bình Dương cũng có kháng nghị, đề nghị cấp phúc thẩm xét xử bị cáo Danh tội Giết người.

Theo cáo trạng, tháng 6/2020, Đức và T. có quan hệ tình cảm. Đến tháng 9/2020, Đức và T. xảy ra mâu thuẫn. T. đòi chia tay nên Đức nảy sinh ý định dùng xăng dọa đốt T..

Ngày 26/9/2020, Đức chở Danh đi đến cây xăng ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương mua 20.000 đồng tiền xăng và đến lô cao su phía sau khu nhà ở Hội Nghĩa (Bình Dương) để hẹn T. ra nói chuyện.

Tại đây, Đức kể cho Danh biết do T. đòi chia tay nên Đức mua xăng dọa đốt. Sau đó, Đức lấy điện thoại chụp hình Danh cầm chai xăng nhờ Danh gửi cho T. để hù dọa.

Đến 18h cùng ngày, Danh đón T. ra lô cao su gặp Đức và đứng cách đó 800 m chờ. Đức nói T. không được bỏ mình để quen người khác nhưng T. không đồng ý. Đức liền đổ xăng vào người T. châm lửa đốt.

Thấy T. bị cháy, Đức dập lửa rồi kêu Danh chở T. đến bệnh viện. Do vết thương quá nặng, đến ngày 2/10/2020, T. tử vong. Theo kết luận giám định pháp y, T. chết do bỏng toàn thân trên 90%, bỏng độ III, IV.

Tại phiên tòa, bị cáo Đức thay đổi lời khai, rằng chỉ mang xăng đi hù dọa; bị hại tự tạt xăng vào người, bật lửa đốt.

Bị cáo Danh khai đã chở Đức đi mua xăng nhưng không biết để làm gì. Bị cáo có chở Đức đến rừng cao su và đi đón T. đến gặp Đức và việc chụp hình chai xăng đăng lên mạng xã hội chỉ theo trào lưu, chứ không dọa T. Khi sự việc xảy ra, bị cáo đã chở bị hại đi cấp cứu.

HĐXX nhận định, bị cáo Đức, Danh khai bị ép cung nhưng không có cơ sở chứng minh. Lời khai ban đầu của các bị cáo phù hợp với biên bản đầu thú, khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y về nguyên nhân chết của bị hại, nên việc các bị cáo thay đổi lời khai không có căn cứ chấp nhận.

Cũng theo HĐXX, bị cáo Đức có quá trình chuẩn bị, chủ động hẹn bị hại đến nơi vắng vẻ, chụp ảnh bị cáo Danh cầm chai xăng gửi uy hiếp bị hại. Việc chứng minh bị cáo Đức đổ xăng lên người bị hại thể hiện từ lời khai ban đầu, chai xăng được thu giữ, kết luận giám định nguyên nhân tử vong của bị hại. Về mặt ý thức, bị cáo Đức biết xăng là vật chất nguy hiểm, hậu quả chết người có thể xảy ra.

Đối với hành vi của bị cáo Danh: chở Đức đi mua xăng, đăng ảnh chai xăng lên mạng xã hội và chở bị hại đến gặp Đức, về mặt ý thức, bị cáo Danh biết xăng là nguồn vật chất nguy hiểm nhưng vẫn giúp Đức. Bị cáo nhận thức rõ ý định của bị cáo Đức và hậu quả xảy ra có sự giúp sức của bị cáo.

HĐXX xét thấy, cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Danh tội Đe dọa giết người là chưa phù hợp khách quan. Do các yếu tố cấu thành tội phạm trong vụ bị chia tay, đốt người yêu đã được chứng minh, HĐXX chấp nhận kháng nghị và kháng cáo của bị hại, thay đổi tội danh bị cáo Phạm Công Danh từ tội “đe dọa giết người” sang tội “giết người” và tuyên phạt bị cáo Danh 4 năm tù. Giữ nguyên mức án 20 năm tù đối với bị cáo Đức.

Han (t/h từ Thanh Niên, Vietnamnet

Kết đắng của kẻ cầm dao chém chủ nhà, đổ xăng đốt tài sản người làng

Thứ 2, 01/08/2022 | 14:00
Do mâu thuẫn cá nhân, Phạm Văn Hùng đã dùng dao chém nạn nhân thương tích hơn 13%, thậm chí còn dùng xăng đốt nhà.

Huế: Bắt 9x đổ xăng lên người bạn gái rồi châm lửa đốt

Thứ 4, 26/01/2022 | 19:47
Với hành vi đổ xăng lên người bạn gái rồi châm lửa đốt, đối tượng Út đã bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng châm lửa đốt vợ nguy kịch

Thứ 3, 11/01/2022 | 21:36
Chồng mang theo xăng tới Spa của vợ châm lửa đốt khiến cả hai bỏng nặng và người vợ đang nguy kịch.

Khởi tố, bắt tạm giam người cha đổ xăng đòi đốt 2 con ruột

Thứ 2, 12/07/2021 | 20:13
Mâu thuẫn gia đình do níu kéo tình cảm với vợ bất thành, đối tượng Linh đổ xăng đòi đốt cả 2 người con.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.