Nợ công của Đức cao kỷ lục

Nợ công của Đức cao kỷ lục

Thứ 6, 31/03/2023 | 06:00
0
Theo số liệu sơ bộ của Cơ quan Thống kê liên bang Đức (Destatis), tại thời điểm cuối năm 2022, nợ công của Đức tăng mạnh, đạt mức kỷ lục mới 2.367,3 tỷ euro.

Nếu so với thời điểm 1 năm trước đó, con số này cao hơn 2,0%, tương đương 46,1 tỷ euro; còn so với cuối quý 3/2022, nợ công tăng 1,8%, tương đương 41,9 tỷ euro. Cũng theo Destatis, nợ công bình quân đầu người ở Đức là 28.155 euro.

Ở cấp liên bang, tại thời điểm cuối năm 2022, các khoản nợ của liên bang đạt 1.620,4 tỷ euro, tăng 4,6% (tương đương 71,9 tỷ euro) so với cuối năm 2021.

Destatis cho biết, phần lớn khoản nợ gia tăng này liên quan đến Quỹ bình ổn kinh tế (WSF), được Chính phủ Đức ban hành năm 2020 để bù đắp các thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Trong năm 2022, quỹ bình ổn này đã được mở rộng với các khoản hỗ trợ hàng tỷ euro để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng năng lượng.

Ngược lại ở cấp bang, vào cuối năm 2022, tổng các khoản nợ của các bang đã giảm 5% so với cuối năm 2021, với mức nợ là 606,8 tỷ euro.

Theo Destatis, ngoại trừ bang Sachsen-Anhalt có tỉ lệ nợ tăng, tất cả các bang khác đều có tỉ lệ nợ giảm so với cuối năm 2021.

Các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong 3 năm qua đã để lại những hậu quả lớn đối với ngân sách công của Đức.

Để đối phó với các cuộc khủng hoảng này, Chính phủ Đức đã phải tăng cường vay nợ, khiến tổng các khoản nợ tăng tới 60% (lên hơn 2.100 tỷ euro) trong giai đoạn 2020-2022.

Theo Cơ quan Kiểm toán liên bang Đức, trong lịch sử nước này chưa khi nào có nhiều khoản vay mới được phê duyệt trong một thời gian ngắn như vậy. Các khoản nợ gia tăng sẽ rất nguy hiểm cho khả năng hành động của nhà nước cũng như ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài của người dân.

Trong khi đó, báo cáo của Hội đồng chuyên gia kinh tế Đức cho biết dự báo triển vọng kinh tế ngắn hạn của nước này đã cải thiện trong những tháng gần đây nhưng chỉ ở mức hạn chế, và tình hình vẫn căng thẳng, với lạm phát tiếp tục chi phối các dự báo tăng trưởng.

Theo báo cáo trên, bất kỳ sự gia tăng nào đều có thể bị hạn chế do lạm phát vẫn cao, điều kiện tài chính chặt chẽ hơn và nhu cầu bên ngoài trì trệ. Báo cáo cho rằng triển vọng ngắn hạn của nền kinh tế Đức đã sáng sủa hơn do nguồn cung năng lượng bước đầu ổn định và giá bán buôn thấp hơn.

Các chuyên gia dự báo mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức là 0,2% trong năm 2023, cao hơn so với dự đoán trước đó là sẽ giảm 0,2% và năm 2024 sẽ tăng trưởng 1,3%.

Mặc dù vậy, báo cáo cho biết tình trạng lạm phát có xu hướng tiếp tục tăng gây ra tình trạng mất sức mua và làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng. Trong khi đó, lãi suất tăng cao tác động tiêu cực đến các điều kiện tài chính và dẫn đến sự sụt giảm trong đầu tư.

Cho dù có thể sẽ giảm trong suốt cả năm, nhưng hội đồng chuyên gia cho rằng lạm phát sẽ vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu đặt ra, với mức trung bình là 6,6% trong năm 2023.

Minh Hoa (t/h)

Đức: Triển vọng kinh tế đã cải thiện nhưng chỉ ở mức hạn chế

Thứ 6, 24/03/2023 | 06:00
Theo báo cáo, dự báo triển vọng kinh tế ngắn hạn của Đức đã cải thiện trong những tháng gần đây nhưng chỉ ở mức hạn chế và tình hình vẫn căng thẳng.

Ủy ban châu Âu dự báo tích cực về kinh tế Đức năm 2023

Thứ 4, 15/02/2023 | 06:30
Ủy ban châu Âu dự báo kinh tế Đức tăng trưởng nhẹ trong năm 2023 trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu có những tín hiệu khả quan hơn trong những tháng đầu năm

Kinh tế Mỹ thoát cảnh tăng trưởng âm, phục hồi 3,2% trong quý 3

Thứ 7, 24/12/2022 | 06:48
Theo Bộ Thương mại Mỹ, mức tăng trưởng 3,2% trong quý 3/2022 đạt được chủ yếu nhờ chi tiêu dùng và đầu tư tăng hơn hẳn so với dự báo được đưa ra trước đó.

Kinh tế Đức khó tránh khỏi suy thoái

Thứ 4, 07/09/2022 | 06:38
Gói cứu trợ tài chính trị giá 65 tỷ Euro nhằm giảm bớt sức ép do lạm phát được cho là sẽ không giúp nền kinh tế lớn nhất EU tránh được một cuộc suy thoái.
Cùng chuyên mục

Trung Quốc không xuất khẩu 2 kim loại sản xuất chip trong tháng 8

Thứ 6, 22/09/2023 | 11:55
Trung Quốc đã quyết định hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp và vật liệu có chứa gali và germani vào tháng 7 nhằm “bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia”.

Ukraine tấn công, Nga lập tức đáp trả bằng 43 tên lửa hành trình

Thứ 6, 22/09/2023 | 10:00
Không quân Ukraine cho biết, Nga phóng tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555/Kh-55. Máy bay ném bom chiến lược T-95MS đã được sử dụng.

Hàn Quốc: Xuất khẩu mì ăn liền tăng theo làn sóng Hallyu

Thứ 6, 22/09/2023 | 07:00
Dữ liệu của chính phủ Hàn Quốc cho thấy, doanh số bán mì ăn liền trên toàn cầu của nước này đã tăng liên tục từ năm 2015.

Thêm tiếng nói ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ

Thứ 5, 21/09/2023 | 20:57
Nhiều diễn giả tại phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng đã thúc đẩy cải cách Hội đồng Bảo an – cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc.

VinFast dự kiến xuất 3000 xe điện sang châu Âu trong quý IV

Thứ 5, 21/09/2023 | 19:14
Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, châu Âu sẽ trở thành thị trường nước ngoài lớn nhất của VinFast trong năm nay, sau Mỹ.
     
Nổi bật trong ngày

Không quân Nga không kích, phá huỷ 4 kho đạn của Ukraine

Thứ 5, 21/09/2023 | 10:06
Quân đội Nga tiếp tục gây áp lực lên lực lượng Kiev ở Donetsk và Zaporozhye.

Ukraine tấn công, Nga lập tức đáp trả bằng 43 tên lửa hành trình

Thứ 6, 22/09/2023 | 10:00
Không quân Ukraine cho biết, Nga phóng tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555/Kh-55. Máy bay ném bom chiến lược T-95MS đã được sử dụng.

Ukraine phản công diện rộng, Nga triển khai lực lượng trên khắp tiền tuyến, chiến sự căng thẳng

Thứ 5, 21/09/2023 | 14:00
Theo báo cáo ngày 20/9 của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã đẩy lùi một làn sóng tấn công khác của Ukraine trên khắp các tiền tuyến.

Tại Hội đồng bảo an LHQ, Tổng thống Ukraine “chọc vào tổ ong bắp cày”

Thứ 5, 21/09/2023 | 14:05
Tổng thống Ukraine Zelensky rời phòng họp ngay sau khi phát biểu xong, nên không có cuộc chạm trán giữa ông và nhà ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Nga Putin.

Thêm tiếng nói ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ

Thứ 5, 21/09/2023 | 20:57
Nhiều diễn giả tại phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng đã thúc đẩy cải cách Hội đồng Bảo an – cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc.