Liên quan đến vụ nổ lớn trên đảo Phú Quý (Bình Thuận) ngày 1/6 khiến 5 người bị thương, khoảng 50 ngôi nhà bị đổ sập, hư hại, mới đây, ngày 7/6, UBND tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo về việc khắc phục hậu quả vụ nổ xảy ra trên đảo Phú Quý. Cơ quan điều tra cũng bước đầu xác định được nguyên nhân vụ nổ - báo Lao động đưa tin .
Cũng theo báo này, cơ quan điều tra bước đầu xác định vật nổ tại nhà anh Nguyễn Văn Bé (thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý) là thuốc nổ có gắn kíp đang cất giấu, khi có sự cố phát cháy đã gây ra nổ, tạo ra một hố sâu 30cm, đường kính 2,2m.
Công an tỉnh Bình Thuận đã gửi mẫu vật thuốc nổ đi giám định để xác định vật gây nổ là loại gì, đồng thời tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháy gây ra vụ nổ, đồng thời làm rõ vụ việc và đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định vật nổ tại nhà anh Bé là thuốc nổ có gắn kíp đang cất giấu... Ảnh: Thanh niên
Tin tức đã đưa, thời điểm khoảng 19h ngày 1/6, một tiếng nổ lớn vang lên tại một căn nhà ở thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận. Vụ nổ xảy ra tại nhà anh Nguyễn Văn Bé (SN 1982) và vợ là Văn Thị Cụt.
Vụ nổ xảy ra khiến anh Nguyễn Văn Bé bị thương nặng nhất, bỏng 10%. Ngoài anh Bé, còn 4 người khác cũng bị thương được đưa đi cấp cứu. Hiện 4 người đã xuất viện, riêng anh Bé vẫn đang được điều trị tại BVĐK Bình Thuận.
Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Bình Thuận đã cử những cán bộ chuyên giỏi thuộc các Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, An ninh điều tra, Khoa học kĩ thuật hình sự ra đảo để hỗ trợ cho Công an huyện Phú Quý điều tra vụ việc.
Qua quá trình điều tra và khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện trong nhà của anh Nguyễn Văn Bé các vật liệu nổ gồm 18,3kg bột nghi là thuốc nổ TNT