Quan chức Mỹ hiện đang tập trung cao độ nhằm cố gắng tìm phương hướng giải cứu con tin - một nhiệm vụ mà theo như một số nguồn tin cho biết đang gặp rất nhiều biến cố do quyết định mở rộng những chiến dịch trên bộ vào Gaza của Israel.
Mỹ vẫn đang tham gia một cuộc trao đổi giữa Israel, Qatar, Ai Cập và Hamas để đảm bảo có thể đưa con tin ra khỏi Gaza, và các quan chức đang phải đối phó với việc Israel liên tục thúc đẩy các chiến dịch trên bộ vào dải đất này.
Các quan chức thuộc văn phòng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng kêu gọi Israel cân nhắc đề ra “lệnh tạm ngừng chiến nhân đạo” cho phép dân thường tại Gaza bao gồm cả các con tin có thể được rời khỏi khu vực này và cho phép hàng cứu trợ được gửi tới đây.
Khi đưa ra bình luận về tính bất ổn của tình hình hiện tại, một quan chức cấp cao của Mỹ chia sẻ với CNN trong ngày thứ Hai, họ tin rằng khả năng giải cứu con tin có thể đang nằm trong tình thế “50/50”.
Cho biết về khả năng một thỏa thuận có thể đưa ra, quan chức này nhận định, “các điều kiện đều đã sẵn có”. Tuy nhiên, các nỗ lực thỏa thuận với Hamas - được trung gian tổ chức chủ yếu bởi Qatar - có tiến triển rất chậm, một phần không nhỏ vì việc gửi thông tin từ Doha tới Hamas mất quá nhiều thời gian.
Majed Al-Ansari, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Qatar và cố vấn của thủ tướng Qatar chia sẻ với CNN trong ngày thứ Bảy rằng việc Israel có những hành động leo thang trong các chiến dịch trên bộ đang khiến tình hình “trở nên khó giải quyết hơn một cách rõ rệt”.
Israel khẳng định, việc thúc đẩy các chiến dịch trên bộ có thể gây thêm sức ép lên Hamas và vì vậy có thể có ích trong nỗ lực giải cứu con tin.
Một quan chức Mỹ cho biết, có thể phương pháp này sẽ mang lại một số lợi thế nhất định.
Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden, trong Chủ Nhật đã cho biết, Hamas “không thể hiện sẵn sàng trả tự do cho con tin”, nhưng chính phủ Mỹ vẫn tin.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.