Theo báo cáo mới nhất từ Canalys, doanh số máy tính bảng toàn cầu trong quý đầu tiên của năm 2025 đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 36,8 triệu chiếc được bán ra. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ việc người tiêu dùng nâng cấp thiết bị và nhu cầu mua sắm trong lĩnh vực giáo dục.
Người dùng vẫn chuộng iPad hơn gấp đôi Samsung.
Trong bối cảnh này, Apple tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với 13,7 triệu chiếc iPad được bán ra, tăng trưởng 14% so với năm trước. Nhờ đó, Apple chiếm 37,3% thị phần, gấp đôi so với đối thủ cạnh tranh gần nhất là Samsung - công ty đứng thứ hai với 6,6 triệu máy bán ra với mức giảm nhẹ 5,2% hàng năm, chiếm 18% thị phần.
Khác với năm 2024, khi thị trường máy tính bảng gặp khó khăn, sự tăng trưởng trong năm nay được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố khu vực. Tại Trung Quốc, các khoản trợ cấp và giảm giá của chính phủ trong dịp Tết Nguyên đán đã làm tăng đáng kể nhu cầu. Trong khi đó, tại Mỹ, sự bất ổn về thuế quan đã dẫn đến sự gia tăng đột biến trong lượng hàng nhập khẩu vào đầu năm, mặc dù nhu cầu sau đó đã trở lại bình thường.
Ngoài hai thương hiệu lớn, một số thương hiệu khác cũng ghi nhận sự phát triển tích cực. Với sự hiện diện mạnh mẽ tại Trung Quốc, Xiaomi đã vượt qua Lenovo lần đầu tiên khi đạt mức tăng trưởng 56% với 3,1 triệu máy được bán ra. Lenovo cũng có mức tăng trưởng 19%, đạt 2,5 triệu chiếc. Mặc dù có sự sụt giảm nhẹ về số lượng lô hàng nhưng Huawei vẫn nằm trong top 5 với thị phần 6,5%.
Với nhiều mẫu mã, iPad mang đến nhiều lựa chọn.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng máy tính bảng ngày càng được ưa chuộng trong lĩnh vực giáo dục và chuyên nghiệp. 50% đối tác kinh doanh máy tính bảng kỳ vọng doanh thu sẽ tiếp tục tăng trưởng đến năm 2025. Máy tính bảng đang dần trở thành giải pháp thay thế thực tế cho máy tính xách tay trong môi trường làm việc, đồng thời là lựa chọn tiết kiệm chi phí cho một số chức năng nhất định. Các sáng kiến của chính phủ tại Nhật Bản, Ấn Độ và Thái Lan đang thúc đẩy việc áp dụng máy tính bảng trong giáo dục thông qua các chương trình quy mô lớn.
Mặc dù nhiều yếu tố khu vực và ngành đã góp phần tạo nên triển vọng tích cực này, Apple vẫn là nhân tố chính. Với các lựa chọn đa dạng và chất lượng cao, Apple tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong thị trường máy tính bảng toàn cầu.
Khôi Nguyễn - BGR