Nổ nhà máy dầu ở Venezuela, hơn 100 người thương vong

Nổ nhà máy dầu ở Venezuela, hơn 100 người thương vong

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
0
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã đề nghị Quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ 39 nạn nhân thiệt mạng.

Theo báo cáo trước đó, vụ nổ nhà máy dầu Amuay ở Tây Bắc Venezuela hôm 25/8 khiến 26 người thiệt mạng. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm toàn bộ hiện trường, số nạn nhân thiệt mạng được khẳng định đã tăng lên 39 người, trong đó có một em nhỏ 10 tuổi.

Thế giới - Nổ nhà máy dầu ở Venezuela, hơn 100 người thương vong

Đám mây khói tại nhà máy vẫn bốc lên kín trời

Phó chủ tịch nhà máy lọc dầu Elias Jaua cho biết: Số người thiệt mạng đã tăng lên 39 người và hơn 86 người bị thương, con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Ông này cũng khẳng định trong số những người thiệt mạng được tìm thấy, có 18 thành viên thuộc Lực lượng bảo vệ quốc gia và đội bảo vệ nhà máy lọc dầu do nhà máy thuộc sở hữu của nhà nước. Ngoài ra, lực lượng cứu họ còn phát hiện, trong số người thiệt mạng, có 15 dân thường, 6 thi thể chưa được xác định danh tính. Lính cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa lan rộng mặc dù khói đen vẫn bốc lên dày đặc từ nhà máy. Tuy nhiên, ông Jaua cho hay, nguy cơ một vụ nổ nữa xảy ra là hoàn toàn không có.

Khi vụ nổ xảy ra, mọi người quanh khu vực đã rất bất ngờ và hoảng sợ. Tuy nhiên, Tổng thống Hugo Chavez đã kêu gọi mọi người bình tĩnh vì mối nguy hiểm đã được kiểm soát và sớm được đẩy lùi. Toàn bộ người dân sống gần khu vực này đã được sơ tán đến nơi an toàn, đề phòng ngọn lửa lan sang và gây thiệt hại về người. Tổng thống Chavez đã đề nghị cả nước 3 ngày Quốc tang và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân vụ nô. Ông Chavez cũng ra lệnh “điều tra toàn diện” và cam kết hỗ trợ những người mất nhà cửa ở trong khu lọc dầu. Trong khu vực nhà máy có cả nhà ở của công nhân, người thân. Lửa cũng đã phá hủy nhà cửa ở các khu dân cư lân cận.

Bộ trưởng Năng lượng kiêm chủ tịch công ty dầu khí nhà nước Petroleos de Venezuela (PDVSA) Rafael Ramirez nói với đài truyền hình: “Sự cố xảy ra hồi một giờ sáng khi chúng tôi xác định được nguồn gốc khí ga bị rò rỉ. Toàn bộ khí ga dày đặc, tạo thành một đám mây, sau đó phát nổ và bùng cháy tại ít nhất hai máy lọc dầu và các khu vực xung quanh”. Như vậy, vụ nổ nhà máy lọc dầu này là do rò rỉ khí ga tại nhà máy lọc dầu, nhưng nguyên nhân rò khí đang được điều tra, làm rõ.

Ông Ramirez còn cho biết thêm, vụ nổ gây thiệt hại cho toàn bộ cơ sở hạ tầng của nhà máy lọc dầu và các thiết bị gần đó. Đây là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới, là nhà máy chính thuộc bán đảo Paraguana, thành phố Falcon. Hiện, nhà máy đang đóng cửa khắc phục sự cố sau vụ nổ kinh hoàng này, nhưng sẽ nối lại hoạt động sớm nhất trong hai ngày tới.

Venezuela là một trong những nước thành viên sáng lập Tổ chức các nước xuất khẩu dầu khí OPEC và là một trong những nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới. Theo tổ chức OPEC, quốc gia Nam Mỹ này có công suất lọc hơn 1 triệu thùng dầu mỗi ngày. Doanh thu từ dầu khí của Venezuela chiếm 94% kim ngạch xuất khẩu của đất nước. Điều này có nghĩa doanh thu từ dầu khí chiếm hơn một nửa các khoản thu ngân sách của nhà nước và 30% tổng sản phẩm quốc nội.

Hồng Nhung

Theo báo cáo trước đó, vụ nổ nhà máy dầu Amuay ở Tây Bắc Venezuela hôm 25/8 khiến 26 người thiệt mạng. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm toàn bộ hiện trường, số nạn nhân thiệt mạng được khẳng định đã tăng lên 39 người, trong đó có một em nhỏ 10 tuổi.

Phó chủ tịch nhà máy lọc dầu Elias Jaua cho biết: Số người thiệt mạng đã tăng lên 39 người và hơn 86 người bị thương, con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Ông này cũng khẳng định trong số những người thiệt mạng được tìm thấy, có 18 thành viên thuộc Lực lượng bảo vệ quốc gia và đội bảo vệ nhà máy lọc dầu do nhà máy thuộc sở hữu của nhà nước. Ngoài ra, lực lượng cứu họ còn phát hiện, trong số người thiệt mạng, có 15 dân thường, 6 thi thể chưa được xác định danh tính. Lính cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa lan rộng mặc dù khói đen vẫn bốc lên dày đặc từ nhà máy. Tuy nhiên, ông Jaua cho hay, nguy cơ một vụ nổ nữa xảy ra là hoàn toàn không có.

Khi vụ nổ xảy ra, mọi người quanh khu vực đã rất bất ngờ và hoảng sợ. Tuy nhiên, Tổng thống Hugo Chavez đã kêu gọi mọi người bình tĩnh vì mối nguy hiểm đã được kiểm soát và sớm được đẩy lùi. Toàn bộ người dân sống gần khu vực này đã được sơ tán đến nơi an toàn, đề phòng ngọn lửa lan sang và gây thiệt hại về người. Tổng thống Chavez đã đề nghị cả nước 3 ngày Quốc tang và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân vụ nô. Ông Chavez cũng ra lệnh “điều tra toàn diện” và cam kết hỗ trợ những người mất nhà cửa ở trong khu lọc dầu. Trong khu vực nhà máy có cả nhà ở của công nhân, người thân. Lửa cũng đã phá hủy nhà cửa ở các khu dân cư lân cận.

Bộ trưởng Năng lượng kiêm chủ tịch công ty dầu khí nhà nước Petroleos de Venezuela (PDVSA) Rafael Ramirez nói với đài truyền hình: “Sự cố xảy ra hồi một giờ sáng khi chúng tôi xác định được nguồn gốc khí ga bị rò rỉ. Toàn bộ khí ga dày đặc, tạo thành một đám mây, sau đó phát nổ và bùng cháy tại ít nhất hai máy lọc dầu và các khu vực xung quanh”. Như vậy, vụ nổ nhà máy lọc dầu này là do rò rỉ khí ga tại nhà máy lọc dầu, nhưng nguyên nhân rò khí đang được điều tra, làm rõ.

Ông Ramirez còn cho biết thêm, vụ nổ gây thiệt hại cho toàn bộ cơ sở hạ tầng của nhà máy lọc dầu và các thiết bị gần đó. Đây là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới, là nhà máy chính thuộc bán đảo Paraguana, thành phố Falcon. Hiện, nhà máy đang đóng cửa khắc phục sự cố sau vụ nổ kinh hoàng này, nhưng sẽ nối lại hoạt động sớm nhất trong hai ngày tới.

BOX: Venezuela là một trong những nước thành viên sáng lập Tổ chức các nước xuất khẩu dầu khí OPEC và là một trong những nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới. Theo tổ chức OPEC, quốc gia Nam Mỹ này có công suất lọc hơn 1 triệu thùng dầu mỗi ngày. Doanh thu từ dầu khí của Venezuela chiếm 94% kim ngạch xuất khẩu của đất nước. Điều này có nghĩa doanh thu từ dầu khí chiếm hơn một nửa các khoản thu ngân sách của nhà nước và 30% tổng sản phẩm quốc nội.

HỒNG NHUNG

Đám mây khói tại nhà máy vẫn bốc lên kín trời


Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.