“Nối gót” Chủ tịch Masan, tỷ phú Hồ Hùng Anh

“Nối gót” Chủ tịch Masan, tỷ phú Hồ Hùng Anh "bay" khỏi BXH tỷ phú thế giới

Bùi Thị Lan Anh
Thứ 5, 12/03/2020 | 19:16
0
Giá trị tài sản của Chủ tịch ngân hàng Techcombank hiện tại là 967 triệu USD, thấp hơn 300 triệu USD so với hồi giữa tháng 2. Còn nếu so với thời điểm cùng kỳ năm 2019, giá trị tài sản của ông Hồ Hùng Anh đã “bốc hơi” khoảng 750 triệu USD.

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nguy hiểm khiến thị trường chứng khoán thế giới lao dốc, kéo theo đó là giá trị tài sản của giới tỷ phú trên thế giới giảm chóng mặt

Không nằm ngoài vòng xoáy trên, tài sản của các tỷ phú USD của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Cụ thể, theo cập nhật của Forbes, ngày 12/3, giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 5,7 tỷ USD, giảm 900 triệu USD so với cùng kỳ 2019.

Chỉ tính riêng trong gần 1 tháng qua, khối tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã giảm tới 1,6 tỷ USD.

Tài chính - Ngân hàng - “Nối gót” Chủ tịch Masan, tỷ phú Hồ Hùng Anh 'bay' khỏi BXH tỷ phú thế giới

Riêng 3 tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã “bay” khoảng 2,1 tỷ USD trong chưa đầy 1 tháng.

Trước đó, ông Vượng luôn nằm trong nhóm 300 tỷ phú giàu nhất hành tinh từ khi danh sách tỷ phú 2019 được Forbes công bố. Vậy nhưng, bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup hiện xuống hạng 329 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Về phần “Madam Vietjet” Nguyễn Thị Phương Thảo, do ngành hàng không bị ảnh hưởng nặng nề bới dịch Covid-19 nên khối tài sản của CEO Vietjet Air cũng “bốc hơi” 300 triệu USD trong chưa đầy 30 ngày.

So với cùng kỳ năm 2019, khối tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã giảm khoảng 200 triệu USD. Hiện khối tài sản của bà Thảo ước tính khoảng 2,1 tỷ USD, đẩy bà Thảo xuống vị trí 1.008 trên danh sách những người giàu nhất thế giới.

Trong khi đó, do chưa niêm yết trên sàn chứng khoán nên khối tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Ô tô Trường Hải (Thaco) Trần Bá Dương ít biến động hơn.

Tuy nhiên, Forbes ước tính giá trị tài sản của ông Dương cũng đã sụt giảm 200 triệu USD. Hiện tỷ phú Trần Bá Dương đang nắm giữ 1,5 tỷ USD, xếp vị trí 1.349 trên danh sách những người giàu nhất thế giới.

Như vậy, dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19, riêng 3 tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã “bay” khoảng 2,1 tỷ USD trong chưa đầy một tháng.

Tài chính - Ngân hàng - “Nối gót” Chủ tịch Masan, tỷ phú Hồ Hùng Anh 'bay' khỏi BXH tỷ phú thế giới (Hình 2).

So với cùng kỳ năm 2019, giá trị tài sản của Chủ tịch ngân hàng Techcombank đã “bốc hơi” khoảng 750 triệu USD

Trong khi đó, “nối gót” Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Ngân hàng Techcombank cũng đã tạm thời rời danh sách tỷ phú USD thế giới.

Giá trị tài sản của ông Hùng Anh hiện tại là 967 triệu USD, thấp hơn 300 triệu USD so với hồi giữa tháng 2. Còn nếu so với thời điểm cùng kỳ năm 2019, giá trị tài sản của ông Hồ Hùng Anh đã “bốc hơi” khoảng 750 triệu USD (thời điểm tháng 3/2019, tài sản ông Hồ Hùng Anh là 1,7 tỷ USD).

Như vậy, ở thời điểm hiện tại Việt Nam chỉ còn 3 tỷ phú USD là ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Trần Bá Dương.

Trong khi đó, ính theo giá trị cổ phiếu đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đang dẫn đầu danh sách (tính đến ngày 12/3 với khối tài sản lên tới 185.933 tỷ đồng.

Xếp thứ 2 trên danh sách là tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, với giá trị tài sản tính theo cổ phiếu là 22.417 tỷ đồng.

Tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch Thép Hòa Phát xếp thứ 3 với khối tài sản khoảng 15.155 tỷ đồng. Xếp thứ 4 danh sách là bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup với khối tài sản 14.652 tỷ đồng.

Người thứ 5 trong danh sách cũng là người mới rớt khỏi vị trí tỷ phú USD trên bảng xếp hạng của Forbes – ông Hồ Hùng Anh. Hiện giá trị tài sản của ông Hùng Anh là 13.111 tỷ đồng.

Đứng ngay sau tỷ phú Hồ Hùng Anh là Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang với khối tài sản trị giá 12.780 tỷ đồng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuyển hướng trong đầu tư bất động sản

Thứ 4, 11/03/2020 | 15:20
Chiến lược phát triển bất động sản khu công nghiệp được xác định sẽ trở thành một trong ba trụ cột, bên cạnh hai lĩnh vực từ trước là bất động sản nhà ở và văn phòng. 

Tỷ phú người Vũ Hán bao 5 chuyến bay chở vật tư, xây hẳn 7 bệnh viện dã chiến

Thứ 4, 11/03/2020 | 15:12
Giàu nứt đổ đổ vách, các tỷ phú thế giới sẵn sàng chi bạo để ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19.

"Loại" tỷ phú Ấn Độ, tỷ phú Jack Ma lấy lại ngôi giàu nhất châu Á

Thứ 3, 10/03/2020 | 16:58
Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang thiệt hại nặng nề vì Covid-19, cổ phiếu tập đoàn Alibaba vẫn trụ vững khiến khối tài sản của tỷ phú Jack Ma vượt lên trên tỷ phú Mukesk Ambani tới 2,6 tỷ USD.

Dùng chuyên cơ đưa con gái về cách ly, bố Tiên Nguyễn là đại gia giàu có cỡ nào?

Thứ 3, 10/03/2020 | 13:11
Đầu năm 2011, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã đầu tư hơn 40 triệu USD cho trung tâm mua sắm hàng hiệu cao cấp Rex Arcad. Hiện, IPP đã chiếm gần 70% thị trường hàng hiệu cao cấp tại Việt Nam.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Lợi nhuận quý I/2024 của PGBank đi lùi 24% so với cùng kỳ

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:30
Dù đã tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro xuống 42 tỷ đồng, giảm 17,6%, PGBank vẫn báo lãi sau thuế tương ứng đạt 92,8 tỷ đồng, giảm 23,8% so với quý I/2023.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:38
Bắt đầu 10h ngày 22/4 (Thứ Hai), Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, tương đương 6,3 tạ vàng.

VIC đứng đầu đà kéo của thị trường, xuất hiện đốm sáng QCG

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản, toàn ngành có 5 mã giảm sàn và cá biệt VIC đứng đầu đà kéo thị trường khi lấy đi 2,3 điểm. Song QCG ngược dòng tăng kịch trần.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về khoản tiền cho SCB vay

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Theo ông Đào Minh Tú, việc cho vay cung ứng tiền, dù ít hay nhiều đều có công cụ điều hòa lượng tiền đưa ra thông qua việc cho vay ngân hàng SCB.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái thẳng thắn trả lời về dư nợ Novaland, Trung Nam và SCB

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:14
Khi được hỏi về dư nợ cho vay SCB, Chủ tịch MB khẳng định, ngân hàng không cho SCB vay, đây là vấn đề đã được nhắc lại rất nhiều lần.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.

Lợi nhuận quý I/2024 của PGBank đi lùi 24% so với cùng kỳ

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:30
Dù đã tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro xuống 42 tỷ đồng, giảm 17,6%, PGBank vẫn báo lãi sau thuế tương ứng đạt 92,8 tỷ đồng, giảm 23,8% so với quý I/2023.