Nỗi oan “yêu râu xanh”: Hiếp dâm 2 đứa trẻ, thanh niên vẫn lôi cả gia đình đi “kêu oan” (Kỳ 1)

Nỗi oan “yêu râu xanh”: Hiếp dâm 2 đứa trẻ, thanh niên vẫn lôi cả gia đình đi “kêu oan” (Kỳ 1)

Thứ 4, 03/06/2020 | 21:00
0
Chỉ vì sai sót trong quá trình điều tra của cơ quan chức năng, vụ án "yêu râu xanh" Hoàng Văn Tính hiếp dâm 2 đứa trẻ đã kéo dài trong suốt một thời gian và nhận được sự quan tâm của dư luận.

Ngày 11/9/2017, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Hiếp dâm trẻ em” đối với "yêu râu xanh" Hoàng Văn Tính (SN 1983, ngụ tại Lâm Đồng), đồng thời giải quyết đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Tính và kháng cáo đề nghị tăng hình phạt của đại diện bị hại. Có thể nói đây được coi là vụ án được xét xử diễn ra trong thời gian dài, với 13 phiên tòa sơ thẩm được mở và phiên phúc thẩm lần này là phiên phúc thẩm lần 2, nâng tổng số phiên tòa được mở lên con số 15, chưa kể gần chục lần hoãn tòa khác.

Trước đó, ngày 27/5, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt Tính với mức án 5 năm 29 ngày tù, bằng đúng thời gian tạm giam nên Tính đã được trả tự do ngay tại tòa.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu của cơ quan công an, năm 2011, do không có công ăn việc làm ổn định, Tính đã cùng gia đình chuyển đến thuê trọ ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. HCM. Tại đây, gia đình Tính mở cửa hàng bán đậu hũ. Trong quá trình sinh sống, hai cháu Nguyễn Thanh L. (SN 2004) và Bùi Thị Ngọc L. (SN 2005) thường xuyên qua nhà Tính chơi vì trong gia đình Tính có nuôi mèo. Lợi dụng sự ngây thơ của hai bé gái, Tính đã lần lượt lừa hai cháu bé vào trong nhà để giở trò đồi bại.

Những lần 2 cháu bé này đến chơi, bản năng thú tính trong con người gã trai này trỗi dậy. Lợi dụng những lúc gia đình không có người và sự hồn nhiên của các cháu, Tính đã lần lượt dụ dỗ các cháu bé, dùng các thủ đoạn để giở trò thực hiện hành vi đồi bại, theo báo Giao Thông.

An ninh - Hình sự - Nỗi oan “yêu râu xanh”: Hiếp dâm 2 đứa trẻ, thanh niên vẫn lôi cả gia đình đi “kêu oan” (Kỳ 1)

"Yêu râu xanh" Hoàng Văn Tính

Đến ngày 27/4/2011, trong lúc mẹ cháu Bùi Ngọc L. đang ngồi may đồ thì cháu Nguyễn Thanh L. đến chơi. Thấy Tính đi ngang qua, cháu Thanh L. bất giác nói: “Chú này đểu lắm, hôm trước chú chơi trò người lớn với cháu và bạn L.”, mẹ cháu L. sinh nghi nên đã gặng hỏi thì cháu L. và bạn có tường thuật lại việc bị Tính xâm hại.

Gia đình cháu L. đã sang gặp Tính để nói chuyện, nhưng đáp lại sự giận dữ từ phía gia đình cháu L. thì Tính lại im lặng, phớt lờ mọi câu hỏi. Tức giận, mẹ cháu Ngọc L. sang hỏi Tính cho ra lẽ thì bị cáo chỉ im lặng, không phản ứng. Gia đình hai cháu L. đã làm đơn tố cáo gửi tới cơ quan công an. Tính bị bắt giữ sau đó. Tại cơ quan công an, Tính đã thừa nhận toàn bộ mọi hành vi phạm tội của mình.

Tháng 1/2012, Tòa án nhân dân TP. HCM xử sơ thẩm lần đầu. Tuy nhiên tại tòa, thay vì nhận tội, Tính đã một mực kêu oan, cho rằng bản thân không phạm tội hiếp dâm và mình bị ép cung. Hội đồng xét xử đã không chấp nhận và tuyên phạt Hoàng Văn Tính mức án 15 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Đến tháng 7/2012, phiên tòa phúc thẩm được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Tại phiên tòa xét xử, thay vì xin giảm nhẹ hình phạt, Tính đã tráo trở thay đổi toàn bộ nội dung kháng cáo từ xin giảm nhẹ hình phạt sang kháng cáo kêu oan. Tính cho rằng mình không quen biết hai nạn nhân, hoàn toàn không thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tuy nhiên, dấu hiệu sai sót trong vụ án này đã được hội đồng xét xử chỉ ra như: Một cán bộ điều tra viên lại lấy lời khai của nhiều người, quá trình lấy lời khai có sự tham gia của luật sư thuộc trung tâm trợ giúp pháp lý nhưng luật sư lại được xác định là người làm chứng cho quá trình lấy lời khai, không phải là người bào chữa cho bị cáo hay bảo vệ cho phía bị hại theo quy định. Đồng thời, nội dung lời khai nêu chiều ngày 11/4/2011, Tính có hành vi hiếp dâm với bé Thanh L., trong khi đó mẹ bé L. đã có đơn trình báo hành vi của Tính là vào ngày 11/4/2011. Do vậy hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra lại.

Những sai sót này đã khiến hội đồng xét tuyên mức án thấp hơn rất nhiều so với phiên sơ thẩm lần 1 và đã được ra tù nhưng Tính một lần nữa kháng cáo kêu oan.

Nhiều năm trời đi theo vụ án để tìm sự công lý cho 2 đứa con gái của mình, gia đình của các nạn nhân tỏ ra mệt mỏi và bức xúc với thái độ của bị cáo và gia đình vì từ khi xảy ra vụ việc, gia đình của Tính không hề qua thăm hỏi hay động viên 2 cháu bé.

Đến phiên xét xử lần này, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Tính là đặc biệt nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu tới trật tự xã hội, mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá thấp nên hội đồng xét xử đã bác kháng cáo của bị cáo, chấp nhận một phần kháng cáo của đại diện bị hại, tăng mức hình phạt từ 5 năm 29 ngày tù lên thành 10 năm tù đối với Hoàng Văn Tính về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Sau khi hội đồng xét xử tuyên án, gia đình của tên "yêu râu xanh" đã có hành động quậy phá, một mực kêu oan cho Tính, gây mất trật tự tại tòa án. Lực lượng công an đã có mặt để ngăn chặn những hành động quá khích từ gia đình của bị cáo, tin trên Vietnamnet.

Đăng Khoa (t/h)

Tạm giữ gã thanh niên lẻn vào nhà hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi

Thứ 7, 30/05/2020 | 09:29
Lợi dụng lúc vắng người, Linh đã lẻn vào dùng dao khống chế, hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi, sau đó bỏ trốn.

Y án 30 năm tù cho kẻ hiếp dâm bé gái trên đồi rồi vùi lá khô đốt

Thứ 6, 29/05/2020 | 11:32
Ngày 28/5, tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm đối với Bùi Văn Huỳnh (SN 1983, trú tại xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Giết người đối với Bùi Văn Huỳnh.

Hung thủ trong vụ “con bị hiếp dâm, lộ ra mẹ cũng từng bị xâm hại” được TAND Tối cao tuyên vô tội

Thứ 6, 29/05/2020 | 09:24
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã tuyên bị cáo Tuấn không có tội.

Nhóm nghiện cướp tài sản, hiếp dâm chủ quán cà phê kích dục, kết cục của lối sống sa đọa

Thứ 4, 27/05/2020 | 07:57
Lười lao động nhưng thích ăn chơi,3 đối tượng đã chọn việc cướp tài sản để có tiền chơi game bắn cá, sử dụng ma túy. Nhóm này liên tục chọn các quán cà phê nhỏ,chủ quán là nữ để “ăn hàng”. Nguy hiểm hơn, biết chủ quán không dám chống trả, sau khi cướp của, nhóm này còn sử dụng hung khí uy hiếp, hiếp dâm nạn nhân trước khi tẩu thoát.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.