Nóng: Cảnh báo các thủ đoạn công nghệ cao lừa đảo mùa thi, tuyển sinh

Thứ 6, 12/06/2026 06:31 GMT+7

Lợi dụng tâm lý lo lắng, kỳ vọng của phụ huynh và học sinh trong mùa thi, tuyển sinh, các đối tượng lừa đảo công nghệ cao đang gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng.

 Cảnh báo nóng trong mùa thi 

Theo cơ quan công an, mỗi khi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 kết thúc, tâm lý hồi hộp, lo lắng và nôn nóng để muốn biết kết quả thi, của cả phụ huynh lẫn học sinh lại trở thành “mồi ngon” cho các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.

Dựa vào tâm lý đó, kẻ xấu đã liên tục thay đổi, nâng cấp các chiêu trò từ tinh vi đến trắng trợn nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.

Một số các thủ đoạn lừa đảo thường được các đối tượng sử dụng, như: Rải đường link và mã QR giả mạo cổng thông tin của Sở GD&ĐT: Các đối tượng tạo ra các trang web có giao diện giống đến 99% trang web chính thức của Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố. Sau đó, chúng vào các hội nhóm phụ huynh trên Facebook, zalo để bình luận hoặc đăng bài chia sẻ với nội dung hấp dẫn như: “Đã có điểm thi lớp 10, quét mã này để xem ngay”, hoặc “Link tra cứu điểm nhanh không bị nghẽn”…

Khi phụ huynh bấm vào hoặc quét mã QR, trang Web giả mạo sẽ yêu cầu nhập đầy đủ thông tin cá nhân (Họ tên, Số báo danh, CCCD của con lẫn phụ huynh, Số điện thoại…). Kẻ xấu sẽ tiến hành thu thập những thông tin trên, để phục vụ cho các kịch bản lừa đảo tiếp theo (như gọi điện tống tiền, mạo danh cơ quan chức năng) hoặc bán dữ liệu cho bên thứ ba.

Cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh hướng dẫn để chèn mã độc: Một chiêu thức rất tinh vi gần đây là việc các đối tượng sử dụng hình ảnh chụp màn hình bài viết hướng dẫn tra cứu điểm thi chính thống từ website của Sở GD&ĐT, nhưng lại cố tình dùng công cụ chỉnh sửa cắt ghép, làm sai lệch một vài ký tự hoặc câu chữ.

Dưới phần bình luận của bức ảnh giả mạo này chúng sẽ dẫn dắt người dùng quét một mã QR hoặc bấm vào đường link lạ để “tải phần mềm tra cứu”. Thực chất, đây là các đường link chứa mã độc. Một khi nhấn vào, điện thoại của bạn có thể bị dính phần mềm gián điệp, bị chiếm quyền điều khiển và rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.

Dịch vụ “Xem điểm sớm”, “Chạy điểm”, “Phúc khảo bao đậu”: Lợi dụng sự sốt ruột của các con làm bài không tốt, nhiều tài khoản ảo tự xưng là “người trong ngành”, “có mối quan hệ với cán bộ chấm thi” đăng tải các dịch vụ nhận tra cứu điểm thi trước ngày công bố chính thức; nhận “nâng điểm” chạy suất vào trường công lập hoặc “bao đậu phúc khảo”… với số tiền lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Sau khi phụ huynh chuyển tiền cọc hoặc tiền thanh toán qua tài khoản ngân hàng, các đối tượng này lập tức chặn liên lạc, khóa tài khoản và biến mất.

Nóng: Cảnh báo các thủ đoạn công nghệ cao lừa đảo mùa thi, tuyển sinh- Ảnh 1.

Mạo danh giáo viên, nhà trường yêu cầu cung cấp thông tin, đóng phí: Nhiều đối tượng tự xưng là giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ của phòng đào tạo trường THPT lấy lý do “hồ sơ của con bị lỗi mã định danh” “thiếu thông tin số báo danh” hoặc yêu cầu đóng phí tạm tính để giữ chỗ tra cứu điểm sớm” để đánh vào tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh nhằm chiếm đoạt tiền và đánh cắp thông tin cá nhân.

Trước những thực trạng trên, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh, khuyến cáo tuân thủ nguyên tắc 3 không dành cho phụ huynh và học sinh: Không Click vào bất kỳ đường link lạ hay quét mã QR nào được chia sẻ vô căn cứ trên mạng xã hội;

Không cung cấp mã định danh, CCCD, mật khẩu tài khoản hay mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại/tin nhắn;

Không chuyển tiền cho bất kỳ dịch vụ hứa hẹn xem điểm thi sớm hay can thiệp vào kết quả thi cử.

 Nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi bùng phát mùa thi

Cũng theo Công an tỉnh Nghệ An, thời điểm trước các kỳ thi quan trọng như kỳ thi tốt nghiệp THPT hay tuyển sinh đại học luôn là “mùa làm ăn” của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao. Các nhóm này thường lợi dụng tâm lý căng thẳng, mong muốn con em đạt kết quả tốt của phụ huynh để giăng bẫy.

Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là giả danh cán bộ tuyển sinh, giáo viên hoặc nhân viên ngành giáo dục để gọi điện cho phụ huynh. Các đối tượng thông báo hồ sơ đăng ký dự thi của học sinh gặp lỗi, thiếu thông tin hoặc cần xác minh gấp. Sau đó, đối tượng yêu cầu phụ huynh truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn hoặc ứng dụng mạng xã hội.

Những website này thường được thiết kế giống hệt cổng thông tin chính thức khiến nhiều người khó phân biệt thật giả. Khi phụ huynh nhập thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện xác thực khuôn mặt theo hướng dẫn, toàn bộ dữ liệu có thể bị đánh cắp để phục vụ hành vi chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ dừng ở đó, nhiều đối tượng còn lập các hội nhóm kín trên mạng xã hội để quảng cáo dịch vụ “bao đỗ”, “nâng điểm”, “mua đề thi thật”, “đáp án nội bộ” hay “chạy suất” vào các trường đại học danh tiếng. Những lời hứa hẹn đánh trúng tâm lý lo lắng của phụ huynh khiến không ít người nhẹ dạ chuyển tiền đặt cọc rồi sau đó bị cắt liên lạc hoàn toàn.

Đáng chú ý, cơ quan công an cảnh báo hiện nay nhiều đường dây còn sử dụng công nghệ AI để làm giả giấy báo trúng tuyển, con dấu và các loại văn bản tuyển sinh với độ tinh vi rất cao. Các thông báo giả thường được gửi qua email, tin nhắn hoặc cuộc gọi yêu cầu phụ huynh đóng tiền nhập học sớm để giữ chỗ. Nhiều người vì quá tin tưởng hoặc nóng ruột đã trở thành nạn nhân mà không kịp nhận ra dấu hiệu bất thường.

Thực tế cho thấy, càng gần thời điểm thi cử và xét tuyển, các chiêu trò lừa đảo càng xuất hiện nhiều với hình thức liên tục thay đổi. Chỉ cần một phút mất cảnh giác, phụ huynh có thể mất tiền, lộ thông tin cá nhân hoặc bị kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Quỳnh Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.