Nông dân điêu đứng vì ngô lai

Nông dân điêu đứng vì ngô lai

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 4, 20/03/2019 | 13:35
0
Đi giữa cánh đồng bạt ngàn ngô tại Ninh Thuận, PV chỉ nghe những tiếng thở dài, rồi những lời hỏi nhau: “Vụ này ông (bà) thua lỗ bao nhiêu?”.

Ninh Thuận: Ngô lai F1 mất mùa, nông dân thua lỗ hàng chục triệu đồng

Clip: Nông dân Ninh Thuận điêu đứng vì ngô lai mất mùa.

Những bắp ngô trơ lõi

Ngày 19/3, PV báo Người Đưa Tin đến xã Mỹ Sơn (huyện Ninh Sơn) để ghi nhận thực tế về tình hình sản xuất ngô lai F1 của bà con. 

Khác với những năm trước, niên vụ ngô lai F1 Đông Xuân 2018 – 2019, bà con tại xã Nhơn Sơn đa số thua lỗ nặng. Hộ nào may mắn thì vớt vát lại được tiền vốn đầu tư, hộ nào kém may thì mất trắng tiền đầu tư. Niềm vui, phấn khởi của mọi năm nay được thay bằng những nét mặt buồn bã, u sầu.

Tiêu dùng & Dư luận - Nông dân điêu đứng vì ngô lai

Anh Nguyễn Văn Hiệp buồn bã khi ngô lai không có hạt. (Ảnh: Duy Quan).

Tình cờ gặp ông Nguyễn Văn Hiệp (ngụ thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn) đang chăm sóc ngô tại rẫy thuộc khu vực Đồng Cây Sung, ông Hiệp kể: “Vụ này gia đình tôi đầu tư 2,2ha ngô lai giống F1. Đến bây giờ, ngô đã hơn 3 tháng nhưng đến 80% diện tích không đạt năng suất. Thậm chí có nhiều cùi bắp không có hạt”.

“Tiền đầu tư đến bây giờ hơn 90.000.000 đồng, nhẩm tính nếu khi thu hoạch xong là tôi cầm chắc thua lỗ”, ông Hiệp buồn bã nói.

Thửa ruộng ngay kế bên là của gia đình anh Võ Thành Nguyên (ngụ xã Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn), tình trạng không khá khẩm hơn là bao. Mặc dù cây ngô lai giống F1 phát triển rất tốt nhưng các cùi ngô lại rất thưa hạt, thậm chí không có hạt.

Để minh chứng cho lời than vãn của mình, anh Nguyên chọn ngẫu nhiên 3 bắp ngô rồi tách cho PV tận mắt chứng kiến, cả ba bắp đều chỉ có nguyên lõi, đôi chỗ có lưa thưa vài hạt.

Tiêu dùng & Dư luận - Nông dân điêu đứng vì ngô lai (Hình 2).

Anh Võ Thành Nguyên dẫn PV đi thực tế tại rẫy ngô nhà mình. (Ảnh: Duy Quan).

Anh Nguyên buồn rười rượi: “Ngô nhà tôi xuống giống từ khoảng tháng 11/2018, đến nay đã hơn 3 tháng nhưng chất lượng ngô rất kém. Thiệt hại gần như 70 – 80%”. Nói đến đây anh Nguyên im lặng khoảng 10 giây rồi lắc đầu nói tiếp: “Hơn 20.000.000 đồng đầu tư cho 7 sào giờ tôi cầm chắc thua lỗ”.

“Những năm trước với thời tiết thuận lợi, năng suất ngô của bà con nông dân có thể đạt từ 8 – 10 tấn ngô/ha/vụ. Năm nay, cũng kỹ thuật trồng và chăm sóc như mọi năm nhưng lại lỗ nặng”, anh Nguyên nói thêm.

Theo anh Nguyên, niên vụ ngô Đông Xuân 2018 - 2019 khi xuống giống thì gặp ngay những trận mưa lớn kéo dài khiến cây còi cọc chậm phát triển. Cây trổ cờ thụ phấn lại tiếp tục gặp mưa làm cho trái ngô không có hạt.

Tiêu dùng & Dư luận - Nông dân điêu đứng vì ngô lai (Hình 3).

Những bắp ngô còi cọc, lưa thưa vài hạt trên cánh đồng hàng chục ha tại Ninh Thuận (Ảnh: Duy Quan).

Tương tự, PV cũng đã tìm đến gia đình ông Mai Nháy (ngụ thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn). Gia đình ông Nháy cũng vừa thu hoạch 6 sào ngô lai F1 nhưng chỉ được 2 tấn thành phẩm.

Hiện nay, giá bán ngô lai dao động ở mức 8.500 đồng/kg, tổng số tiền thu hồi được từ 6 sào ngô nhà ông Nháy chỉ được 17.000.000 đồng, trong khi số vốn ông đổ vào đây đã trên dưới 20.000.000 đồng.

Gần 50ha đất nông nghiệp bỏ trắng

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện hợp tác xã (HTX) sản xuất Dịch vụ tổng hợp Nông nghiệp Mỹ Sơn cho biết, từ năm 2018 đến nay đã có khoảng 50ha đất trồng ngô lai F1 của bà con nông dân xã Mỹ Sơn bị bỏ trống hoặc chuyển đổi sang trồng cây hoa màu khác.

Tiêu dùng & Dư luận - Nông dân điêu đứng vì ngô lai (Hình 4).

Nhiều diện tích ngô lai của bà con xã Mỹ Sơn đều trong tình cảnh ít hạt, thậm chí nhiều cùi bắp không có hạt. (Ảnh: Duy Quan).

Lý giải về nguyên nhân nông dân bỏ đất, bà Nguyễn Thị Thu Phượng, Giám đốc HTX sản xuất Dịch vụ tổng hợp Nông nghiệp Mỹ Sơn cho biết: “Từ cuối tháng 9/2018, HTX đã làm đầu mối ký kết xuống giống ngô lai F1 trên diện tích 200ha/170 hộ với 3 công ty là: Công ty Cổ phần giống cây trồng Đông Nam, trung tâm Giống cây trồng Nha Hố và công ty Cổ phần giống cây trồng Miền Nam để xuống giống ngô lai F1. Tuy nhiên, sau đó do ảnh hưởng của 3 cơn bão 8, 9, 10 năm ngoái, nhiều diện tích ngô bị ảnh hưởng nặng làm năng suất giảm chất lượng. Khi thu hoạch bà con chỉ thua lỗ”.

Tiêu dùng & Dư luận - Nông dân điêu đứng vì ngô lai (Hình 5).

Sau hơn 3 tháng xuống giống, nông dân Ninh Thuận chỉ thu về các cùi bắp không hạt. (Ảnh: Duy Quan).

“Như mọi năm nếu thời tiết thuận lợi thì 1ha ngô lai bà con có thể thu được 8 tấn, nhưng năm nay chỉ có 2tấn/ha. Chi phí trung bình cho 1ha từ đầu vụ đến khi thu hoạch khoảng 50.000.000 đồng. Năm nay giá bán dao động 8.500 đồng/kg thì 1ha của bà con chỉ thu về tầm 15.000.000 -17.000.000 đồng. Như vậy bà con thua lỗ hơn 35.000.000 đồng/ha”, bà Phượng phân tích.

Càng trồng càng lỗ, nên bà con nông dân bỏ đồng hoang cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu không tái sản xuất thì mỗi ha đất ruộng cũng bị mất trắng 20.000.000 đồng.

Từ cuối tháng 9, đầu tháng 10/2018 khi bà con xuống giống gặp phải mưa nhiều, nhiều diện tích gieo đi gieo lại đến lần thứ ba nên tiền đầu tư càng đội lên. Cụ thể, tiền cày, bừa, xới đất rồi thuê công gieo hạt, phân bón cho 3 lần, mỗi khâu, mỗi công đoạn đều tốn nhiều chi phí khiến nhiều người nản lòng.

Tiêu dùng & Dư luận - Nông dân điêu đứng vì ngô lai (Hình 6).

Do ảnh hưởng của thời tiết năng suất ngô lai năm nay của bà con bị hư hại nhiều. (Ảnh: Duy Quan).

“Mặc dù, các hộ nông dân cũng đã tích cực chăm sóc nhưng cây sinh vẫn trưởng kém, trái bắp nhỏ, nhiều cây không ra bắp. Đặc biệt đến tháng 12/2018, khi ngô trổ cờ lại tiếp tục gặp mưa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thụ phấn, tỷ lệ kết hạt giảm rõ rệt”, bà Phượng nói thêm.

Trước những khó khăn nói trên, không chỉ riêng nông dân mà HTX sản xuất Dịch vụ tổng hợp Nông nghiệp Mỹ Sơn cũng đang rất mong ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận cũng như các công ty giống cây ngô lai F1 sớm quan tâm có những hỗ trợ cho bà con để tái sản xuất trong mùa khô hạn này.

Sầu riêng, mít Thái, thanh long rủ nhau tăng giá: Chưa kịp mừng đã thấp thỏm âu lo

Thứ 4, 20/03/2019 | 12:05
Gần đây, do thương lái Trung Quốc tập trung thu mua nhiều nên giá các loại quả sầu riêng, mít Thái, xoài, thanh long… đang tăng cao. Tuy nhiên, nhiều nhà vườn vẫn thấp thỏm lo âu bởi thị trường Trung Quốc là khách hàng lớn nhất nhưng lại “nắng mưa thất thường”

Mua nhầm "giống lạ", dân nuôi vịt than trời vì mất cả trăm triệu đồng

Thứ 7, 29/09/2018 | 06:15
Tin lời quảng cáo về giống vịt mới, siêu lợi nhuận, nhanh lớn, nhiều bà con đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua con giống về nuôi. Tuy nhiên, khi đổ tiền đầu tư, người dân mới phát hiện vịt nuôi không chịu lớn, thương lái chê, không thu mua.

Cà Mau: Giá tôm giảm mạnh, nông dân “treo ao” vì thua lỗ

Thứ 2, 18/06/2018 | 20:00
Sau một thời gian giữ mức cao, hiện, giá tôm thẻ chân trắng sụt giảm mạnh làm người nuôi tôm tại tỉnh Cà Mau chịu cảnh thua lỗ. Thậm chí, đã có người dân “treo ao".
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Khai thác “mỏ vàng” từ xu hướng du lịch Caravan, Trekking

Thứ 7, 20/04/2024 | 14:16
Trên cung đường “check-in” của những đoàn xe caravan hay bước chân của những người leo núi, Điện Biên có thể trở thành điểm dừng chân thú vị, trải nghiệm khó quên.

Dừa tăng giá mạnh, người trồng rất phấn khởi

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:45
Thời gian gần đây, giá dừa tươi ở khu vực miền Tây Nam bộ tăng cao, mang lại nguồn thu lớn cho nông dân.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

Khai thác “mỏ vàng” từ xu hướng du lịch Caravan, Trekking

Thứ 7, 20/04/2024 | 14:16
Trên cung đường “check-in” của những đoàn xe caravan hay bước chân của những người leo núi, Điện Biên có thể trở thành điểm dừng chân thú vị, trải nghiệm khó quên.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.