Nông dân Quảng Ngãi trắng đêm chong đèn, giữ ấm cho hoa Tết

Thứ 7, 13/12/2025 11:40 GMT+7

Để hoa cúc phát triển nhanh, nở đúng dịp Tết, nông dân làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) phải chong đèn xuyên đêm, giữ ấm cho cây.

Video: Nông dân Quảng Ngãi thức đêm chong đèn giữ hẹn hoa Tết.

Nhà vườn thức cùng hoa Tết

Còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2025 – giai đoạn quan trọng nhất để người trồng hoa tại làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) dồn sức cho những công đoạn chăm sóc cuối, bảo đảm hàng nghìn chậu hoa cúc nở rộ đúng vụ.

Để hoa cúc kịp khoe sắc vào dịp Tết, người trồng hoa không chỉ túc trực ngoài vườn mỗi ngày để bón phân, tưới nước, tỉa tán, mà còn phải kéo điện thắp sáng suốt đêm nhằm giữ ấm cho cây trong những ngày thời tiết mưa dầm, se lạnh. Trên những luống cúc xanh non, thẳng hàng, từng gốc được chăm chút kỹ lưỡng với kỳ vọng kịp phục vụ thị trường Tết.

Quảng Ngãi: Nông dân trắng đêm chong đèn, giữ ấm cho mùa hoa Tết- Ảnh 1.

Làng hoa Nghĩa Hiệp, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi về đêm. Người dân thắp điện suốt đêm nhằm giữ ấm cho cây trong những ngày thời tiết mưa dầm, se lạnh.

Tại vườn hoa của bà Trần Thị Luyến (54 tuổi), ánh điện vàng vẫn hắt xuống những dãy chậu cúc còn đang thì non tơ. Vừa kiểm tra từng bông, bà vừa cho biết, việc thắp bóng điện "biến đêm thành ngày" là kỹ thuật quan trọng để kích thích cây tiếp tục sinh trưởng vào buổi tối, giúp cúc phát triển đều, nở hoa đúng thời điểm mà chủ vườn mong muốn.

"Tôi thắp đèn ngay từ khi cây mới gieo. Thời gian để đèn phụ thuộc chậu lớn nhỏ khác nhau, chậu lớn phải duy trì khoảng 4 tháng, chậu nhỏ thì 3 tháng. Chừng một tuần nữa là tôi sẽ tắt đèn để hoa bắt đầu nảy búp, lên bông" bà nói.

Quảng Ngãi: Nông dân trắng đêm chong đèn, giữ ấm cho mùa hoa Tết- Ảnh 2.

Người dân ở đây cho biết, việc thắp đèn giúp cúc phát triển đều, nở hoa đúng thời điểm mà chủ vườn mong muốn.

Theo bà Luyến, chi phí điện thắp sáng cho vườn hoa mỗi vụ "không hề nhỏ". Năm nay gia đình bà trồng khoảng 1.400 chậu cúc, thêm thạch thảo, mâm xôi… "Thời tiết năm nay thất thường, mưa bão liên tục nên lượng hoa trên thị trường chắc sẽ khan hiếm hơn. Tôi dự đoán hoa sẽ đắt hàng; nhiều nơi đặt mua sớm rồi. Vườn nhà tôi cũng đã có khách đặt số lượng lớn", bà Luyến cho hay.

Cách vườn của bà Luyến chừng vài trăm mét, vườn hoa của bà Nguyễn Thị Thiểu (50 tuổi) cũng rực sáng trong màn đêm. Giữa những dãy cúc đang vào thời kỳ phát triển mạnh, bà Thiểu lom khom nhổ cỏ, chỉnh lại từng gốc cây cho thẳng hàng.

Quảng Ngãi: Nông dân trắng đêm chong đèn, giữ ấm cho mùa hoa Tết- Ảnh 3.
Quảng Ngãi: Nông dân trắng đêm chong đèn, giữ ấm cho mùa hoa Tết- Ảnh 4.
Quảng Ngãi: Nông dân trắng đêm chong đèn, giữ ấm cho mùa hoa Tết- Ảnh 5.

Tại làng hoa Nghĩa Hiệp, những ngày này, các luống hoa sáng rực suốt đêm dưới hàng nghìn bóng đèn, nhiều nông dân đang tất bật ngày đêm chăm sóc.

Bà cho biết, để cúc đạt chiều cao và phát triển đồng đều, việc thắp điện được duy trì từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, toàn bộ hệ thống đóng và ngắt bằng rơ-le tự động. Nhờ được chiếu sáng liên tục, cây cúc đạt chiều cao khoảng 70–80cm trước khi người trồng tắt đèn để cây bắt đầu ra nụ.

Gia đình bà Thiểu trồng khoảng 400 chậu cúc. Tuy số lượng không nhiều nhưng chi phí vật tư tăng khiến người trồng phải chăm sóc kỹ từng chậu để tránh thất thoát. "Một chậu giờ tốn kém lắm, chỉ cần hư vài chậu là coi như mất công cả tháng trời," bà chia sẻ.

Quảng Ngãi: Nông dân trắng đêm chong đèn, giữ ấm cho mùa hoa Tết- Ảnh 6.

Bà Thiểu cho biết, việc thắp điện được duy trì từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

"Nghề này cực nhưng nhìn vườn cúc khỏe, lên nụ đều là mình có động lực. Chỉ mong mọi thứ thuận lợi để hoa nở đẹp, không phụ công mình", bà Thiểu bộc bạch.

Người trồng hoa mong giá ổn định

Những người trồng hoa Tết ở Quảng Ngãi chia sẻ, thời tiết năm nay không thuận lợi, mưa nhiều và bất chợt khiến cây hoa bị ngả vàng, người dân phải sử dụng nhiều loại thuốc để hạn chế nấm phát sinh.

Cũng theo người dân tại đây, giai đoạn hiện tại quan trọng nhất vẫn là giữ cho cây sinh trưởng ổn định, thắp đèn đúng giờ, bón phân vừa phải và giữ mặt đất luôn thoáng.

Quảng Ngãi: Nông dân trắng đêm chong đèn, giữ ấm cho mùa hoa Tết- Ảnh 7.

Người chăm hoa phải kiểm tra tỉ mỉ từng lá non.

Quảng Ngãi: Nông dân trắng đêm chong đèn, giữ ấm cho mùa hoa Tết- Ảnh 8.

Mưa lạnh kéo dài khiến độ ẩm cao, hoa và lá dễ nhiễm bệnh, buộc nông dân phải túc trực để kiểm soát kịp thời.

Chị Phạm Thị Huyền (40 tuổi) đang cẩn thận dựng lại những chậu cúc bị nghiêng sau trận mưa tối hôm trước. Năm nay gia đình chị trồng khoảng 900 chậu cúc pha lê và kim cương, những loại hoa được khách ưa chuộng vì bông to, màu sáng.

Chị Huyền cho biết, mưa nhiều làm độ ẩm tăng cao khiến hoa dễ nhiễm nấm, buộc người trồng phải chăm kỹ hơn hẳn mọi năm. "Sáng nào tôi cũng phải ra vườn từ sớm để xem lá có đốm không, xem búp có khô không. Nghề này cực nhưng không được lơ là phút nào", chị nói.

Quảng Ngãi: Nông dân trắng đêm chong đèn, giữ ấm cho mùa hoa Tết- Ảnh 9.
Quảng Ngãi: Nông dân trắng đêm chong đèn, giữ ấm cho mùa hoa Tết- Ảnh 10.
Quảng Ngãi: Nông dân trắng đêm chong đèn, giữ ấm cho mùa hoa Tết- Ảnh 11.
Quảng Ngãi: Nông dân trắng đêm chong đèn, giữ ấm cho mùa hoa Tết- Ảnh 12.

Việc thắp đèn giữ ấm cho cây giúp hạn chế tình trạng ẩm ướt gây hư lá, thối rễ.

Vụ hoa năm nay, theo chị Huyền, nếu thời tiết từ nay đến Tết bớt mưa thì cây sẽ kịp nở đúng thời điểm. "Chỉ cần hoa lên nụ đều, nở đẹp là thương lái sẽ về mua. Dân trồng hoa mong nhất là giá cả không bị ép, giá cả ổn định là mừng rồi", chị bày tỏ.

Quảng Ngãi: Nông dân trắng đêm chong đèn, giữ ấm cho mùa hoa Tết- Ảnh 13.

Ngoài hoa cúc, người dân ở làng hoa Nghĩa Hiệp còn trồng xen kẽ thêm nhiều loài hoa khác phục vụ thị trường tết.

Xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi được xem là thủ phủ hoa cúc Tết của khu vực miền Trung với khoảng 500 hộ trồng hoa với hơn 250.000 chậu hoa cúc các loại. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, nơi này cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh hàng trăm nghìn chậu hoa cúc. Vùng trồng hoa chủ yếu nằm dọc sông Vệ.

Tháng 1/2023, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã công nhận nhãn hiệu "Hoa Nghĩa Hiệp" cho bộ hoa gồm: hoa hồng, hoa cúc và hoa dạ yến thảo.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà - Bí thư Đảng ủy xã Vệ Giang - cho biết, năm nay, bà con xã tiếp tục trồng hoa cúc phục vụ thị trường tết với diện tích khoảng 30ha. Vừa qua xảy ra 2 đợt mưa lũ, thời tiết cực đoan khiến hoa cúc hư hỏng nhiều, năng suất có thể không được như cùng kì năm trước. Về đầu ra, ngoài các thương lái truyền thống thu mua thì bà con cũng có liên kết với các hợp tác xã hoa ở xã Nghĩa Hiệp cũ giúp đầu ra ổn định.

Di Linh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.