Ngày 12/12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Tổ công tác liên ngành kiểm tra xe tải có hàng chục thùng carton chứa nhiều loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc.
Bánh kẹo trôi nổi len lỏi vào thị trường Tết
Trước đó, vào chiều 10/12, Tổ công tác liên ngành do Đội Quản lý thị trường số 11 chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu, Công an xã Hưng Phước, Hải quan Cửa khẩu Hoàng Diệu và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện một số lượng lớn bánh kẹo không rõ nguồn gốc, không tem nhãn theo quy định.
Đại diện Đội Quản lý thị trường số 11 nhận định: "Các mặt hàng thực phẩm không có nguồn gốc rõ ràng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đặc biệt trong thời điểm cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao".
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo của người dân về xe tải biển kiểm soát 81C-02683 có dấu hiệu nghi vấn. Khi đến tuyến đường ĐT759B, đoạn thuộc ấp 3, xã Hưng Phước, Tổ công tác phát hiện phương tiện trên đang bốc xếp nhiều thùng carton có biểu hiện bất thường nên yêu cầu kiểm tra.
Quá trình kiểm tra cho thấy, trên xe có 76 thùng carton không ghi nhãn mác. Bên trong chứa nhiều loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc, không tem nhãn theo quy định. Tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa.
Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong tang vật và tạm giữ phương tiện, bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng tạm giữ 76 thùng carton không ghi nhãn mác. Bên trong chứa nhiều loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc, không tem nhãn theo quy định.
Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, cơ quan công an sẽ làm rõ nguồn hàng, phương thức vận chuyển và các đối tượng liên quan. "Nếu phát hiện dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", vị này nói.
Trao đổi với Người Đưa Tin, Thượng tá Vương Sỹ Mốt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu cho biết, việc các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp biên để vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc vẫn còn tiềm ẩn.
Do đó, việc phối hợp liên ngành giúp phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới, địa bàn.
Thực phẩm không an toàn đe dọa sức khỏe cộng đồng
Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với Người Đưa Tin, Ths. Luật sư Phạm Trung Hiếu, Giám đốc Công ty Luật TNHH Nam Dương, Đoàn Luật sư Tp.Hà Nội nhận định: Vụ việc lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ lô hàng bánh kẹo không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa qua là một tín hiệu đáng báo động, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang chuẩn bị bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán.

Ths. Luật sư Phạm Trung Hiếu, Giám đốc Công ty Luật TNHH Nam Dương, Đoàn Luật sư Tp.Hà Nội.
Đây không đơn thuần là hành vi vi phạm thủ tục hành chính về thương mại mà là hành vi xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm và đe dọa sức khỏe cộng đồng.
Việc kinh doanh bánh kẹo là một loại hàng hóa thuộc nhóm thực phẩm bao gói sẵn mà không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và không rõ nguồn gốc xuất xứ là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm.
Theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010, việc bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ là một trong những điều kiện tiên quyết để thực phẩm được phép lưu thông trên thị trường.
Khi chủ hàng không chứng minh được nguồn gốc của sản phẩm, đồng nghĩa với việc lô hàng đó không được kiểm soát về chất lượng, không được công bố sản phẩm và không chịu sự giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Dưới góc độ pháp lý, vụ việc tạm giữ lô hàng bánh kẹo không rõ nguồn gốc là hành vi vi phạm nghiêm trọng, cần được xử lý triệt để nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và an toàn cho cộng đồng.
Hành vi kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ phải bị xử phạt theo Điều 17 Nghị định 98/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a, b, c, d khoản 3 Điều 1 Nghị định 24/2025/NĐ-CP và khoản 7 Điều 147 Nghị định 96/2023/NĐ-CP).
Các quy định sửa đổi mới nhất tại Nghị định 24/2025/NĐ-CP đã quy định chế tài rất nghiêm khắc, bao gồm phạt tiền ở mức cao và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật gây hại, thể hiện quyết tâm loại bỏ hàng giả, hàng lậu ra khỏi thị trường.
Ông Hiếu cho rằng, về hậu quả đối với sức khỏe và xã hội, việc lưu thông số bánh kẹo trôi nổi này tiềm ẩn rủi ro rất lớn.
Do không được kiểm soát chất lượng, sản phẩm thường chứa các chất phụ gia, phẩm màu độc hại, gây nguy cơ ngộ độc cấp tính và các bệnh lý mãn tính nguy hiểm về gan, thận, ung thư cho người sử dụng, đặc biệt là trẻ em. Đồng thời, hành vi này tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp chân chính và làm thất thu ngân sách Nhà nước.
Ông Hiếu khuyến cáo, người tiêu dùng cũng cần tự trang bị kiến thức, kiên quyết nói không với thực phẩm không nhãn mác, không nguồn gốc, coi đó là biện pháp tự vệ hữu hiệu nhất trước vấn nạn thực phẩm bẩn hiện nay.