Nóng: Khởi tố cựu cán bộ công an tỉnh Sơn La liên quan vụ gian lận điểm thi

Nóng: Khởi tố cựu cán bộ công an tỉnh Sơn La liên quan vụ gian lận điểm thi

Thứ 7, 16/02/2019 | 11:29
0
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án gian lận trong thi cử kỳ thi THPT quốc gia 2018, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can Trung tá Đỗ Khắc Hưng (SN 1965), cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La.

Sáng nay 16/2, ông Đỗ Quốc Tuấn - Phó viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La xác nhận với Tuổi trẻ online, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với trường hợp Trung tá Đỗ Khắc Hưng - cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ (trước đây là PA83, nay là PA03) Công an tỉnh Sơn La.

Theo Công lý, Trung tá Đỗ Khắc Hưng - cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ bị khởi tố điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu với nhiệm vụ được phân công là bảo vệ phòng chứa các bài thi, nhưng Trung tá Đỗ Khắc Hưng, SN 1965, cán bộ Phòng PA83 Công an tỉnh Sơn La đã thông đồng, tiếp tay cho một số đối tượng liên quan tới vụ án này bằng cách mở khóa phòng chứa các bài thi cho các đối tượng vào để sửa chữa điểm cho bài thi. Sau khi các đối tượng kia sửa xong bài thi, ông Đỗ Khắc Hưng lại đem khoá khoá cửa phòng lại.

Ông Đỗ Khắc Hưng trước đây là cán bộ Phòng PA83 được phân công tham gia công tác tổ chức thi THPT quốc gia tại tỉnh Sơn La. Tháng 9/2018, ông này đã nghỉ hưu. 

Được biết, ngoài ông Hưng, Công an tỉnh Sơn La cũng đang tiếp tục xác minh làm rõ vai trò liên quan của 2 cán bộ công an khác.

Hồ sơ điều tra - Nóng: Khởi tố cựu cán bộ công an tỉnh Sơn La liên quan vụ gian lận điểm thi

Trước đó, Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố để điều tra đối với ông Trần Xuân Yến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La. 

Trước đó, ngày 26/7/2018 cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La.

Qua công tác điều tra, bước đầu đã làm lộ diện một đường dây "chạy điểm" hoạt động tinh vi. 6 cán bộ ngành GD&ĐT Sơn La bị Công an tỉnh Sơn La khởi tố bị can sau đó.

Những người này gồm ông Trần Xuân Yến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT, ông Lò Văn Huynh - Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng, bà Nguyễn Thanh Nhàn - Phó trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng, bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Chuyên viên Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng, bà Cầm Thị Bun Sọn - Phó trưởng Phòng chính trị - tư tưởng và ông Đặng Hữu Thủy - Phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu.

Hiện vụ án trên vẫn đang được các cơ quan tố tụng tỉnh Sơn La điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phong Linh (tổng hợp)

Gian lận điểm thi: Bắt thêm cán bộ sở GD&ĐT Hòa Bình

Thứ 6, 14/09/2018 | 17:47
Chiều 14/9, Cơ quan An ninh điều tra, bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng) với ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí sở GD&ĐT Hòa Bình.

Nóng: Khởi tố Phó Phòng Khảo thí Sơn La vì gian lận điểm thi

Thứ 4, 22/08/2018 | 18:07
Liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi tại Sơn La, ngày 22/8 cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố với Phó Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, sở GD&ĐT Sơn La.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.