Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh
Giá vàng miếng SJC tiếp tục được các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng. Các công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC quanh 116 triệu đồng/lượng mua vào, 118 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 300.000 đồng so với hôm qua.
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 24K cũng được các công ty niêm yết lên mức cao mới, mua vào 112 triệu đồng/lượng, bán ra 114,3 triệu đồng/lượng - tăng 300.000 đồng.
Giá vàng trong nước tăng
Đáng chú ý, biên độ chênh lệch giá mua – bán tiếp tục được các doanh nghiệp thu hẹp so với nhiều ngày trước. Cụ thể, chênh lệch giá mua vào – bán ra vàng miếng SJC còn 2 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn là 2,3 triệu đồng/lượng.
Diễn biến này khá bất ngờ khi nhiều ngày trước, lúc giá vàng miếng biến động mạnh, các doanh nghiệp giãn rộng biên độ giá mua – bán lên tới 3-4 triệu đồng/lượng.
Theo giới phân tích, giá vàng miếng SJC đang chịu tác động mạnh hơn sau các thông báo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng đối với với 4 công ty vàng và 2 ngân hàng thương mại.
"Người tố C.P. Việt Nam" tung thêm hình ảnh heo đầy đốm lạ: Hé lộ nơi chụp
Ngày 6/6/2025, tài khoản Facebook “Jonny Lieu”, được cho là của ông Liễu Quý Ngân, tiếp tục đăng hình ảnh những mảnh thịt heo có đốm đỏ bất thường, được chụp tại cơ sở giết mổ ở huyện Châu Thành A, Hậu Giang, vào khoảng 2h50 ngày 24/3/2022. Sự việc gây chú ý khi ông Ngân tố cáo C.P. Việt Nam liên quan đến thịt heo bệnh, khiến Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Hậu Giang vào cuộc xác minh.
Theo nguồn tin từ VietNamNet, cơ sở giết mổ trong hình ảnh có thể là lò Nguyễn Đan (xã Thạnh Xuân, Châu Thành A), nơi từng gia công cho C.P. Việt Nam. Tuy nhiên, chủ cơ sở này đã qua đời vào tháng 11/2024, và cơ quan chức năng đặt câu hỏi tại sao ông Ngân không báo cáo hình ảnh này ngay thời điểm đó. Đoàn liên ngành Hậu Giang trước đó đã kiểm tra lò Nguyễn Đan vào ngày 2/6/2025, ghi nhận quy trình giết mổ ban đêm với khoảng 60 con heo/ngày. Đại diện cơ sở khẳng định nếu phát hiện heo không đạt chất lượng, sẽ phối hợp với thú y và công ty để tiêu hủy.
Vụ việc làm dấy lên nghi vấn về chất lượng thịt heo của C.P. Việt Nam, đặc biệt khi các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh heo bệnh là có thật, dù công ty từng bác bỏ cáo buộc. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra hồ sơ để làm rõ sự việc, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng lo ngại về an toàn thực phẩm.
Lộ diện cán bộ đóng dấu "được lưu thông" vào heo bệnh liên quan vụ C.P. Việt Nam
Cục Chăn nuôi và Thú y báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về vụ việc cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch sai cho heo bệnh tại cơ sở giết mổ Dững - Nga, Hậu Giang, liên quan đến C.P. Việt Nam. Sự việc xảy ra ngày 26/3/2022, khi ông N.L.C, viên chức Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản huyện Phụng Hiệp, đóng dấu kiểm dịch cho hai thân thịt heo mà không quan sát kỹ, dẫn đến một thân có nốt viêm bị đóng dấu sai. Sau khi phát hiện, ông yêu cầu tiêu hủy nhưng chỉ luộc thịt để làm thức ăn thủy sản, không lập biên bản xử lý.
Ông N.L.C bị xác định vi phạm quy trình kiểm soát giết mổ và xử lý vệ sinh thú y do sử dụng dấu kiểm dịch sai và không lưu hồ sơ. Nguyên nhân được Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản Hậu Giang nêu là thiếu nhân sự, với chỉ một công chức phụ trách kiểm dịch và kiểm soát giết mổ. Chi cục hiện có 13 biên chế nhưng phải quản lý nhiều lĩnh vực, dẫn đến giám sát không thường xuyên.
Sau tố cáo, Chi cục yêu cầu ông N.L.C và lãnh đạo Trạm viết tường trình, đồng thời thu thập hồ sơ để xử lý. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo xác minh, làm rõ trách nhiệm, phối hợp với Hậu Giang, Sóc Trăng và các đơn vị liên quan.
Phát hiện gần 4 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thịnh Phát Food
Ngày 5/6/2025, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường Trong nước cho biết, lực lượng chức năng tại Quảng Bình đã phát hiện và tạm giữ gần 4 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu trong đợt kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thịnh Phát Food, địa chỉ 117 Phan Đình Phùng, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới.
Tại kho đông lạnh của công ty, cơ quan chức năng ghi nhận 3.901,51kg thực phẩm đông lạnh các loại, bao gồm khoanh bắp lợn, tim lợn, thịt ba chỉ, đuôi lợn, lưỡi lợn, móng lợn, sườn lợn, đùi gà, gà nguyên con, chân gà, cánh gà, thịt trâu và khoai tây cọng, mang các nhãn hiệu như Patel, APK, VLMK, MARTELLI, Mountaire, SingGreen Fs. Toàn bộ số hàng này được sản xuất tại nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, bị coi là hàng nhập lậu theo quy định pháp luật. Ngoài ra, các sản phẩm không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.
Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Thịnh Phát Food về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đồng thời tạm giữ toàn bộ số hàng vi phạm để xử lý. Giá trị tang vật ước tính hơn 250 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Búp bê quái vật Labubu gây "sốt" trên TikTok, được săn lùng với giá hàng trăm triệu đồng
Búp bê Labubu, món đồ chơi quái vật với nụ cười ranh mãnh và răng nanh sắc, đang gây sốt toàn cầu nhờ TikTok, với giá phiên bản hiếm lên tới hàng trăm triệu đồng. Sáng tạo bởi nghệ sĩ Kasing Lung, lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu, Labubu được hãng Pop Mart bán dưới dạng “hộp mù”, tạo sự bất ngờ khi mở hộp. Hashtag #labubu đạt hơn 1 triệu bài đăng trên TikTok, nhờ video khui hộp và sự xuất hiện của các ngôi sao như Rihanna, Dua Lipa, và Blackpink.
Búp bê Labubu gây "sốt"
Giá gốc Labubu chỉ 20-30 USD (500.000-800.000 đồng), nhưng phiên bản giới hạn trên eBay có thể lên tới 7.000 USD (hơn 170 triệu đồng), mẫu hợp tác với Vans trên StockX đạt 3.000 USD. Cơn sốt khiến cửa hàng Pop Mart thường xuyên cháy hàng, với cảnh chen lấn, xô xát được ghi lại trên TikTok, thậm chí được gọi là “Trò chơi sinh tồn Labubu” tại Mỹ.
Ở Trung Quốc, Labubu khan hiếm đến mức hải quan thu giữ 462 món vì buôn lậu. Nhiều người mua lại từ nguồn không rõ với giá gấp nhiều lần. Tuy nhiên, trào lưu này bị chỉ trích là tiêu dùng thái quá. Một video TikTok với 250.000 lượt thích phê phán việc mua số lượng lớn để bán lại, cho rằng người mua chỉ chạy theo đám đông. Video khác, thu hút 350.000 lượt thích, kêu gọi giữ cá tính, không bị cuốn vào trào lưu.
Labubu, ra mắt năm 2015 trong truyện “The Monsters Trilogy” và hợp tác với Pop Mart từ 2019, không chỉ là đồ chơi mà còn là biểu tượng văn hóa, phản ánh sức mạnh của mạng xã hội và tâm lý sưu tầm hiện đại.
Cỏ dại bốc mùi như phân lợn, rao giá 200.000đ/kg vẫn ùn ùn người mua
Loài cỏ dại “hy thiêm”, hay còn gọi là “cây cứt lợn” do mùi hôi như phân lợn, mọc hoang khắp Việt Nam, đang trở thành dược liệu được săn đón với giá lên đến 200.000 đồng/kg. Không cần chăm bón, người dân chỉ cần hái bán đã có thể kiếm bộn tiền nhờ giá trị y học của cây.
Hy thiêm có lá hình tam giác hoặc thuôn dài, hoa vàng, quả đen, hạt dễ bám quần áo. Mùi khó chịu khiến nhiều người ghét bỏ, nhưng trong y học cổ truyền, cây có vị đắng, tính hàn, tác dụng trị phong thấp, đau lưng, lợi gân cốt. Người dân còn giã nát cây để đắp ngoài da, chữa nhọt độc, ong đốt, rắn cắn. Trong y học hiện đại, hy thiêm hỗ trợ hạ huyết áp, giảm đường huyết.
Ở Trung Quốc, hy thiêm được dùng làm thảo dược chữa đau lưng, mề đay, sốt rét, thấp khớp, hoặc làm thức ăn chăn nuôi. Lá non có thể ăn sau khi chần và ngâm để khử mùi, từng là rau dại phổ biến. Giá hy thiêm sấy khô tại Trung Quốc khoảng 60 NDT (211.000 đồng/kg), trong khi ở Việt Nam dao động từ 65.000-130.000 đồng/kg, tùy chất lượng.
Dù mang mùi khó chịu, hy thiêm vẫn thu hút người mua nhờ công dụng đa dạng. Sự “lên đời” của loài cỏ dại này cho thấy tiềm năng kinh tế từ tài nguyên thiên nhiên, khi một loại cây tưởng chừng vô giá trị lại trở thành nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu dược liệu ngày càng tăng.
Trung Nguyên