Giá vàng ngày 15/5: Giảm sâu, đổ xô đi xếp hàng mua vàng "bắt đáy"
Thị trường vàng trong nước và thế giới chứng kiến đợt điều chỉnh giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng đến nay. Tính đến 12 giờ trưa ngày 15/5/2025, giá vàng miếng SJC được các đơn vị kinh doanh niêm yết ở mức 116,4-118,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.
Vàng nhẫn 1-5 chỉ được SJC niêm yết ở mức 111-114 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước và thế giới giảm sâu
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng của thương hiệu này ở mức 113,8-116,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán là 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn được Phú Quý niêm yết ở mức 111,5-114,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 2 triêu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua. Doji niêm yết giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng ở mức 111-114 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Mặc dù giá vàng bất ổn định và tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng suốt từ nhiều ngày nay, người dân vẫn đổ xô đi mua bán. Sáng nay, tại một số cửa hàng kinh doanh vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn rất đông người hồ hởi xếp hàng mua vàng "bắt đáy".
Giá mít Thái giảm mạnh xuống 4.000 đồng một kg
Giá mít Thái tại các nhà vườn ở Bến Tre và Tiền Giang, vùng trồng mít lớn nhất Việt Nam, giảm mạnh xuống còn 4.000-10.000 đồng/kg, chỉ bằng một nửa so với tháng trước. Mít loại 1 (8-12 kg/trái) có giá 10.000 đồng/kg, trong khi loại 2, 3 (dưới 8 kg) chỉ 4.000-6.000 đồng/kg. Ông Hùng, một nông dân ở Tiền Giang, bán 3 tấn mít với giá 5.000-8.000 đồng/kg, thấp hơn chi phí sản xuất (9.000-12.000 đồng/kg), lo ngại lỗ nặng nếu giá tiếp tục thấp.
Nguyên nhân giá giảm do nguồn cung vào vụ cao điểm, xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó vì tiêu chuẩn khắt khe về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, và thị trường nội địa cạnh tranh mạnh với các trái cây khác như dưa hấu, xoài. Thương lái cũng chọn lọc kỹ, chỉ mua trái đẹp với giá tốt để xuất khẩu, còn lại bán rẻ trong nước. Giá sỉ khoảng 6.000 đồng/kg, nhưng giá lẻ tại chợ truyền thống đạt 14.000-20.000 đồng/kg. Mít ruột đỏ cũng giảm mạnh, loại 1 còn 24.000 đồng/kg, loại 3 chỉ 5.000 đồng/kg.
Đồng bằng sông Cửu Long có hơn 30.000 ha mít Thái, riêng Tiền Giang chiếm 15.800 ha, sản lượng 332.000 tấn. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu quý I năm nay chỉ đạt 70 triệu USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nông dân đối mặt nhiều thách thức.
Độc lạ Bình Định: Làng trồng bí đao "khổng lồ", có quả nặng hơn nửa tạ
Làng Chánh Trạch 2, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định, nổi tiếng với bí đao “khổng lồ”, mỗi quả nặng hàng chục kg, có quả vượt nửa tạ. Hiện tại, làng đang vào vụ thu hoạch nhộn nhịp.
Ông Lê Bá Biên, 75 tuổi, với hơn 30 năm kinh nghiệm, cho biết trồng loại bí này đòi hỏi chăm sóc đặc biệt, mỗi dây chỉ nuôi một quả để đạt kích thước lớn. Bí đao khổng lồ là đặc sản của Mỹ Thọ, nhờ thổ nhưỡng đặc biệt và giống bí được lưu giữ qua nhiều thế hệ, dù lý do quả to bất thường vẫn chưa được giải thích. Ông Biên từng bán hạt giống, nhưng bí trồng nơi khác chỉ đạt tối đa 30 kg.
Vì sức nặng của quả bí người dân phải dùng lưới để neo bí trên giàn. Ảnh: Trương Định
Gia đình ông Biên trồng hơn 200 dây bí trên 500m2, thu hoạch sau 5 tháng, mỗi quả trung bình 30 kg, cá biệt gần 60 kg. Vụ này, ông ước tính sản lượng trên 6 tấn, bán giá 10.000 đồng/kg, thu về hàng chục triệu đồng. Toàn thôn có khoảng 20 hộ trồng bí, ngoài bán tại chợ truyền thống và thị trường ngoài tỉnh, họ còn phát triển du lịch trải nghiệm tại vườn.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Kim Trắc, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ, cho biết đầu ra sản phẩm còn hạn chế, khiến diện tích trồng chưa mở rộng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định nhận định làng chưa đủ tiêu chí công nhận làng nghề truyền thống, nhưng du lịch trải nghiệm là hướng đi hiệu quả, giúp người dân gắn bó và tăng thu nhập.
Cây xưa chỉ trồng lấy quả, nay ngắt lá đem bán cũng ra tiền
Tại Tứ Xuyên và Trùng Khánh, Trung Quốc, cây hồ tiêu Tứ Xuyên không chỉ được trồng để lấy hạt làm gia vị cay tê độc đáo mà nay còn mang lại thu nhập từ lá non, gọi là “mầm tiêu Tứ Xuyên”.
Loại lá này có hương thơm, vị cay nhẹ, có thể ăn trực tiếp, dùng làm món xào, nộm, nhúng lẩu hoặc chiên giòn. Mầm tiêu giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin, tốt cho sức khỏe. Từ thời nhà Hán, mầm tiêu từng là cống phẩm dâng vua do thời gian thu hoạch ngắn và năng suất thấp.
Hiện nay, mầm tiêu Tứ Xuyên vẫn khan hiếm vì mỗi năm chỉ thu hoạch 1-2 vụ, sản lượng thấp. Giá bán cao, khoảng 140.000 đồng/kg ở vụ đầu mùa, giảm một nửa ở vụ sau. Nhận thấy giá trị kinh tế, một số nông dân đã trồng hồ tiêu trong nhà kính để lấy lá, tận dụng đặc điểm cây dễ chăm, ít sâu bệnh, rủi ro thấp. Dù vậy, sản lượng chưa cao, khiến mầm tiêu vẫn là đặc sản đắt đỏ.
Vùng Tứ Xuyên, với khí hậu ẩm ướt, ưa chuộng hạt tiêu và mầm tiêu để xua tan lạnh và tạo trải nghiệm ẩm thực đặc trưng. Việc bán lá non giúp nông dân tăng thu nhập, biến cây hồ tiêu thành nguồn kinh tế đa dạng, từ quả đến lá.
Sự thực chiêu trò "gom giúp" vé xem chương trình có G-Dragon và CL biểu diễn
Concert K-Star Spark in Vietnam, diễn ra tối 21/6/2025 tại sân vận động Mỹ Đình, thu hút sự chú ý với sự góp mặt của G-Dragon, CL, DPR Ian, Tempest, tripleS. Tuy nhiên, dù vé chính thức chỉ mở bán từ 21/5 (chủ thẻ VPBank Visa, Cake by VPBank Visa mua sớm từ 20/5), nhiều lời rao bán vé đã xuất hiện trên mạng xã hội ngay sau công bố ngày 13/5, gây lo ngại về lừa đảo.
Một nhóm Facebook “Pass vé... tại SVĐ Mỹ Đình” thu hút hơn 23.000 thành viên chỉ sau một ngày. Các cá nhân như M.H.H tự xưng có 1.000 vé, N.P.A tuyên bố tặng 50 vé cho học sinh, sinh viên, hay những người tự nhận có “kênh riêng” từ VPBank, đưa ra lời mời chào đáng ngờ.
VPBank, nhà tài trợ sự kiện, khẳng định không có ưu tiên nội bộ hay kênh vé riêng cho nhân viên, mọi thông tin “gom vé giúp” từ “người quen trong ngân hàng” đều là lừa đảo. Vé do Ravolution Asia độc quyền phát hành qua megatix.vn, với 8 hạng giá từ 1 triệu đến 6,5 triệu đồng, tổng cộng khoảng 40.000 vé. Người hâm mộ được khuyến cáo cảnh giác, chỉ mua vé qua kênh chính thức để tránh mất tiền oan.
Trung Nguyên