NSND Công Lý kết hôn: Câu chuyện bất ngờ từ một tin nhắn... trách móc

NSND Công Lý kết hôn: Câu chuyện bất ngờ từ một tin nhắn... trách móc

Đinh Lạc Thành
Thứ 2, 14/12/2020 | 19:00
0
Thông tin NSND Công Lý chuẩn bị kết hôn với bạn gái kém 15 tuổi làm nhiều người vui lây. Ít ai biết rằng, chuyện tình yêu của họ cũng khá ly kỳ, lãng mạn.

Công Lý kết hôn với bạn gái kém 15 tuổi

Theo nguồn tin riêng của PV Người Đưa Tin Pháp Luật, thời gian cuối năm này, NSND Công Lý và bạn gái Ngọc Hà đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới của mình, họ đang gấp rút chụp ảnh cưới và tổ chức các công tác khác để hoàn thiện lễ cưới trong đại của mình. Ở tuổi 47, "cô Đẩu" của chương trình Táo quân đã quyết định xây dựng lại tổ ấm bên người bạn gái kém mình 15 tuổi khiến nhiều người vui lây bởi anh luôn được khán giả yêu mến.

Sự kiện - NSND Công Lý kết hôn: Câu chuyện bất ngờ từ một tin nhắn... trách móc

NSND Công Lý sẽ làm đám cưới với bạn gái vào tháng 1/2020.

Tính đến thời điểm này, cặp đôi đã gắn bó với nhau được gần 5 năm. Bạn gái của anh tên Ngọc Hà, sinh năm 1988 và hiện đang làm việc tại một tòa soạn báo điện tử tại Hà Nội. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng cao ráo và từng lọt vào Top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008.

Theo đó, nam nghệ sĩ và bạn gái sẽ kết hôn vào đầu năm tới. Đám cưới của cả hai dự kiến diễn ra vào ngày 2/1/2021 tại một khách sạn lớn ở Hà Nội. Với tin vui này có thể nói năm vừa qua là một năm "đại hỉ" với NSND Công Lý khi anh liên tiếp đón nhận nhiều niềm vui như: bộ phim Hoa hồng trên ngực trái mà anh làm Phó đạo diễn cùng với đạo diễn Vũ Trường Khoa giành giải VTV Awards 2020, việc anh chính thức đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội và tới đây là chuẩn bị kết hôn.

Sự kiện - NSND Công Lý kết hôn: Câu chuyện bất ngờ từ một tin nhắn... trách móc (Hình 2).

Cả hai bắt đầu tình yêu từ một lần Ngọc Hà quên bút khi phỏng vấn.

Bạn bè trong giới thường ngưỡng mộ tình cảm của NSND Công Lý với bạn gái. Tuy anh không phải là người quá lãng mạn nhưng chuyện tình yêu của hai người luôn được bạn bè nhắc đến. NSND Công Lý cho hay: "Tôi nghĩ tình yêu là cái duyên, khi duyên đến thì mình không thể cưỡng lại được. Lần đầu tôi gặp cô ấy là cuối năm 2015, khi Ngọc Hà đến Nhà hát Kịch Hà Nội phỏng vấn nghệ sĩ Thu Hà. Tuy nhiên sau màn chào hỏi xã giao, chúng tôi không liên hệ với nhau.

Trong một buổi ra mắt phim hài của đạo diễn Trần Bình Trọng vào tháng 12/2015 chúng tôi gặp lại nhau. Chắc có lẽ hôm ấy, Ngọc Hà vội nên không phỏng vấn tôi mà hôm sau cố ấy mới hẹn phỏng vấn. Có lẽ đây là buổi phỏng vấn "định mệnh" của tôi, khi ra về, Ngọc Hà để quên cây bút viết nên tôi đã nhắn tin trách yêu: "Ơ, em để quên bút chỗ anh này. Xinh mà hay quên nhờ...". Và cô ấy quay lại lấy. Từ sự cảm mến, cảm tình lúc ban đầu, chúng tôi cảm thấy rung động và bị cuốn hút trước đối phương".

"Tôi luôn cảm ơn số phận đã cho tôi gặp được người yêu thương mình thật lòng. Từ ngày quen bạn gái, cô ấy luôn chăm lo hình ảnh, trang phục cho tôi. Đến nỗi ai gặp cũng nói: Công Lý dạo này trẻ quá, thời trang quá. Yêu Hà, tôi thấy mình trẻ trung hơn rất nhiều. Tính cách cô ấy cũng hay, Hà tồ tẹt lắm, chính cái sự tồ tẹt khiến tôi rất yêu mến, trân trọng cô ấy. Vì chính sự vô tư ấy làm cho cuộc sống đễ chịu hơn. Bố mẹ tôi nhìn vào cuộc sống hiện tại của tôi cũng thấy yên tâm nhiều. Hà có mối quan hệ tốt với người cũ và các con tôi, cách cư xử của cô ấy khiến tôi thấy hạnh phúc" - Công Lý tâm sự.

Những chuyện ít biết về chuyện tình của Công Lý

NSND Công Lý cho PV Người Đưa Tin Pháp Luật biết: "Nhiều người hỏi tôi, vì sao mà người cũ và người mới lại có cách sống văn minh vậy, anh có tác động gì không? Tôi xin trả lời là: Không, nếu người ta bị bắt làm một việc gì đó thì khó có thể bền lâu được. Tôi cũng khá vui khi vợ sắp cưới của mình luôn biết cách cư xử đúng mực, tôi không quá ngạc nhiên khi cả người mới và người cũ của mình luôn có mối quan hệ tốt. Họ vẫn tâm sự, trò chuyện với nhau, họ "qua mặt", nói xấu tôi hàng ngày ấy. Đi đâu về cũng mua quà tặng nhau. Đừng nói đến từ ngưỡng mộ hay gì đó tương tự, nó cao siêu quá, những cái đó là tự nhiên, do cách sống văn minh của họ đem lại. Có lẽ tôi là người may mắn thôi".

Sự kiện - NSND Công Lý kết hôn: Câu chuyện bất ngờ từ một tin nhắn... trách móc (Hình 3).

Ngọc Hà cho hay, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, có phần khó gần, Công Lý là một người rất hiền lành và tình cảm.

Về phía bạn gái NSND Công Lý, cô từng tâm sự, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, có phần khó gần, Công Lý là một người rất hiền lành và tình cảm. Tuy ít nói, ít bộc lộ tình cảm song anh luôn quan tâm đến người khác bằng hành động một cách rất chân thành. Mỗi lần đi công tác, anh đều dành thời gian đi tìm mua những món quà nhỏ về tặng cho bạn gái và rất quan tâm chăm sóc bạn gái khi cô bị ốm.

Ngọc Hà cho biết thêm: "Từ trước đến giờ tôi luôn là người kiệm lời khi nói về tình yêu. Bởi tôi quan niệm, tình cảm là chuyện riêng tư, nên giữ trong lòng. Tôi đến với chồng sắp cưới ban đầu là thương, rồi đến yêu, và muốn gắn bó lâu dài....".

 

 

NSND Công Lý, Vân Dung chia sẻ chuyện bất ngờ về ĐD Đỗ Thanh Hải - người vừa được bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc VTV

Thứ 3, 29/09/2020 | 20:00
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải không chỉ là "ông trùm" của "Táo quân" mà anh còn là người đàn ông tài năng và quyền lực của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình- VFC. Anh vừa được bổ nhiệm chức Phó tổng Giám đốc VTV.

NSND Công Lý: “Chúng tôi đã nghĩ đến chuyện gõ cửa từng nơi để… bán vé”

Thứ 5, 24/09/2020 | 20:00
Sau 4 tháng lên chức Phó giám đốc nhà hát Kịch Hà Nội, NSND Công Lý cho hay, anh đã quen công việc, tuy nhiên với nhiệm vụ mới, anh và Ban giám đốc đang nỗ lực để đưa chất lượng Nhà hát đi lên…

NSND Công Lý nhận chức Phó giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội: "Người đầu tiên tôi báo tin vui này là bố mẹ"

Thứ 5, 07/05/2020 | 14:31
Trưa nay (7/5), nghệ sĩ nhân dân (NSND) Công Lý đã được giám đốc sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trao quyết định giữ chức vụ Phó giám đốc nhà hát kịch Hà Nội.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.