NSƯT Kim Tiểu Long sau nhiều năm định cư ở Mỹ giờ ra sao?

NSƯT Kim Tiểu Long sau nhiều năm định cư ở Mỹ giờ ra sao?

Thứ 7, 28/09/2019 | 19:00
0
Vắng bóng thời gian dài khiến nhiều khán giả dường như cũng quên mất cái tên Kim Tiểu Long. Mới đây, nói về cuộc sống hiện tại của bản thân, nam nghệ sĩ cho biết anh đang sống bên Mỹ cùng vợ là Việt kiều và cậu con trai
Giải trí - NSƯT Kim Tiểu Long sau nhiều năm định cư ở Mỹ giờ ra sao?

Mới đây, xuất hiện trong buổi ra mắt MV của cháu ruột Saka Trương Tuyền, NSƯT Kim Tiểu Long thoải mái chia sẻ về cuộc sống của anh hiện tại sau nhiều năm định cư ở Mỹ.

NSƯT Kim Tiểu Long cho biết Saka Trương Tuyền là con gái của anh hai, anh là thứ 7 trong gia đình. Khi Saka lên Sài Gòn lập nghiệp, hai chú cháu thường xuyên có cơ hội gặp gỡ và khá thân thiết. Về sau khi cháu gái nổi tiếng, nam nghệ sĩ cải lương lại sống ở Mỹ nên cả hai ít có dịp trò chuyện.

"Là người trong gia đình, tôi luôn khuyên cháu làm gì làm phải luôn hiếu thảo với bố mẹ. Biết ơn những người đi trước, tôn sư trọng đạo. Saka đi hát chỉ hơn 1 năm là có hit nổi tiếng, còn tôi đi diễn mười mấy năm mới được khán giả biết đến nhiều. Tôi rất tự hào về cháu gái của mình. Tôi cũng nhắc cháu phải luôn trau dồi bản thân mỗi ngày để không phụ lòng khán giả yêu thương mình", NSƯT Kim Tiểu Long chia sẻ.

Giải trí - NSƯT Kim Tiểu Long sau nhiều năm định cư ở Mỹ giờ ra sao? (Hình 2).

Sau khi mất hút thời gian dài khiến nhiều khán giả dường như cũng quên mất cái tên Kim Tiểu Long. Nói về cuộc sống hiện tại của bản thân, nam nghệ sĩ cho biết anh đang sống bên Mỹ cùng vợ là Việt kiều và cậu con trai. “Tôi vẫn đi hát ở Mỹ lo cho cuộc sống của mình, cho con cái. Khi nào có thời gian rảnh tôi vẫn bay về Việt Nam để tổ chức những show diễn của mình hay làm những tuồng cải lương để khán giả xem trên YouTube. Thỉnh thoảng đài truyền hình nào muốn hợp tác thì tôi hợp tác. Còn ở Mỹ, cuộc sống tôi vẫn trôi qua bình thường, tôi đi đến đâu cũng được mọi người thương. Làm nghệ sĩ mà được mọi người thương thì cuộc sống lúc nào cũng ổn cả”, Kim Tiểu Long cho biết.

Giọng ca Thua một người dưng tâm sự, tình hình cải lương ế ẩm như hiện nay là điều đáng buồn. Tuy nhiên nam nghệ sĩ chia sẻ bản thân dù buồn chứ cũng không thể nào tìm được đường hướng sẽ phát triển thế nào. Anh nói: “Thôi mình hãy chấp nhận và bằng lòng với hiện tại, bằng lòng với cuộc sống của mình cũng như bằng lòng với sân khấu cải lương. Bây giờ tổ nghiệp cho bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu, đi hát được bao nhiêu show thì hát. Ngoài ra nếu mình không đi hát thì mình buôn bán, kinh doanh thêm để trang trải cho cuộc sống của mình thôi”. 

“Biết bao nhiêu là đủ và bao nhiêu là thiếu. Trong cuộc sống hiện tại của mình, mình biết tiết chế, biết chọn cái nào cần. Nếu làm ít thì sài ít và làm nhiều sài nhiều. Tôi cũng không phải loại người se sua, cần nhà lầu, xe hơi thì mới sống được. Cuộc sống hiện tại, nếu nói sướng thì không phải quá sướng, còn khổ thì cũng không. Tôi nghĩ đó cũng là phần phúc của mình”, anh nói thêm.

Kim Tiểu Long tiết lộ anh nhận được nhiều lời mời tham gia các gameshow, làm giám khảo các chương trình về cải lương, ca cổ trong nước nhưng do sinh sống ở Mỹ nên anh không thể sắp xếp được thời gian. “Để nhận lời làm các chương trình phải mất vài tháng, nhưng 1-2 tháng tôi buộc phải về lại Mỹ nên không thể nào cân bằng công việc hai bên được. Tôi phải làm nhiều việc ở Mỹ chứ không phải chỉ đi hát thôi, vì thể tôi khó lòng tham gia các gamshow hay giám khảo dù nhận được vô số lời mời”, nam nghệ sĩ giải bày.

Nói về gia đình, Kim Tiểu Long hạnh phúc cho biết anh có một bé trai 5 tuổi, thỉnh thoảng nam nghệ sĩ vẫn đưa con về Việt Nam vào những dịp lễ, tết. Giọng ca Yêu nhạt nhòa tâm sự, giờ anh đã là người đàn ông của gia đình, nên luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Chính vì thế anh hạn chế nhận show diễn mà dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình, chỉ những show quan trọng hay của bạn bè thân thiết thì anh mới tham gia. Thay vào đó, nghệ sĩ cải lương lại ưu tiên cho những show diễn từ thiện, diễn cho chùa.

Kim Tiểu Long là nghệ sĩ cải lương được yêu thích. Anh từng là bạn diễn ăn ý của Thanh Ngân, Quế Trân. Khi đang được mến mộ, Kim Tiểu Long quyết định sang Mỹ sống và làm việc. Sau khi trở về từ Mỹ, nghệ sĩ vẫn nhận show diễn ở tỉnh nhưng không còn được quan tâm như xưa.

T.D (t/h)


 

Phận đời gian truân của nữ nghệ sĩ cải lương nổi danh một thời

Thứ 3, 27/12/2016 | 16:59
Trước kia bà nổi tiếng bao nhiêu thì bây giờ cuộc đời của bà lại bị kịch đau khổ bấy nhiêu.

Cô bé Sầu Riêng trở thành nghệ sĩ cải lương nổi tiếng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Ngày ấy, thấy cô bé Thoại Mỹ sớm bộc lộ năng khiếu, NSND Lệ Thủy liền nói ngay với chị năm Thoại Miêu: "Cho Mỹ đi học nghề đi, con nhỏ hát được lắm".
Cùng tác giả

Chỉ vì chuyện mua sắm Tết mà vợ chồng tôi cãi nhau

Thứ 6, 10/01/2020 | 14:09
Với vợ tôi, cả năm có một cái Tết, cứ mua sắm, quà cáp hoành tráng vào. Tôi đi làm về tiền lương, tiền thưởng tôi đều đưa hết cho vợ chi tiêu mua sắm. Nhưng đưa bao nhiêu cũng không đủ với cô ây.

Mẹ chồng chăm cháu kiểu tuỳ hứng, con dâu bị mắng "trứng khôn hơn vịt"

Thứ 2, 25/11/2019 | 08:52
Mẹ chồng chăm cháu cũng xuất phát từ tình thương yêu, tuy nhiên cách chăm phản khoa học của bà khiến mình rất lo lắng. Mình nên làm gì với tính cách thương cháu mà hóa hại cháu của mẹ chồng đây?

Đàm Vĩnh Hưng từng "cạch mặt" Bằng Kiều suốt một thập niên

Thứ 6, 06/09/2019 | 22:03
Đàm Vĩnh Hưng cho biết giữa anh và Bằng Kiều từng nam ca sĩ thừa nhận từng có một khoảng thời gian anh và nam ca sĩ Bằng Kiều không nhìn mặt nhau.

“Vị hoàng đế” đa tình trong Hoàn Châu Cách Cách từng phải đi tu và ruồng bỏ vợ con

Chủ nhật, 26/05/2019 | 15:00
Ít ai biết rằng vị vua Càn Long trong phim “Hoàng Châu Cách Cách” ngoài đời lại có lịch sử tình trường đầy tai tiếng. Khác với hình ảnh "Hoàng A Mã" hết mực yêu thương các con trên phim, Trương Thiết Lâm ở đời thường được biết đến là một người cha vô trách nhiệm.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.

Vai diễn để đời Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký 1986 và cuộc sống đời thực của nghệ sĩ Tả Đại Phân

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Nghệ sĩ Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát trong phim nhưng được người dân bái lạy vì tưởng "Phật sống". Cuộc sống của bà luôn được rất nhiều người quan tâm.

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.
     
Nổi bật trong ngày

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Phương Thảo – Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz và cuộc sống hiện tại ra sao?

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:45
Từng nổi tiếng với các ca khúc như: "Xe đạp ơi", "Ba ngọn nến lung linh", "Xa rồi tuổi thơ"... Cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, có cuộc sống bao người mơ ước.