
NSƯT Thành Lộc nói về trách nhiệm của nghệ sĩ đối với lịch sử.
Mới đây, tại một sự kiện cộng đồng tại trường đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM, NSƯT Thành Lộc đã có nhiều chia sẻ về cách làm nghệ thuật để phản ánh lịch sử truyền thống.
Nghệ sĩ Thành Lộc cho biết: “Người nghệ sĩ phải nhận thức được rằng họ có vai trò truyền bá và giáo dục thẩm mỹ cho công chúng. Vì thế, người nghệ sĩ cần hiểu rõ mình phải làm điều gì cho đúng nhất. Khi chúng ta đang làm một câu chuyện của người Việt Nam mà lại mượn hình ảnh của những bộ phim, những nét thẩm mỹ đang là xu hướng để xem đó là cái của mình thì đó là người nghệ sĩ thiếu trách nhiệm”.

NSƯT Thành Lộc bộc bạch về trách nhiệm của người nghệ sĩ. (Ảnh: BTC).
“Ví dụ, người xưa có để móng tay dài. Nhưng đó là móng tay thật. Bây giờ lại dùng một móng tay bằng vàng rồi gắn vào thì không phải là người Việt. Bởi hình ảnh đó quá “thời thượng” nên mình mượn điều đó để làm cái thuần Việt thì mình đang vả vào mặt mình. Công chúng không có tội, đẹp thì người ta khen thôi. Nhưng mình là nghệ sĩ mà định hướng sai cho công chúng thì mình có tội, thậm chí là tội đồ”, nam nghệ sĩ thẳng thắn.
Nổi tiếng qua nhiều vở kịch về lịch sử, NSƯT Thành Lộc nhận định, sân khấu có ngôn ngữ mỹ thuật riêng, có quyền được ước lệ và sáng tạo. Tuy nhiên, sự sáng tạo của sân khấu vẫn phải có giới hạn ở một mức độ được cho phép, để khán giả vẫn nhận ra văn hóa Việt.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.