NSƯT Trần Ly Ly:

NSƯT Trần Ly Ly: "Vì sao Thủy Tiên, Hương Giang phải xin lỗi antifan"?

Đinh Lạc Thành
Thứ 7, 07/11/2020 | 08:43
0
Trước việc các nghệ sĩ hiện nay bị nhiều antifan tấn công và mỗi người có một cách hành xử riêng, biên đạo múa Trần Ly Ly cũng chia sẻ ý kiến riêng của mình.

Sau câu chuyện Thủy Tiên lùm xùm quanh việc  trưởng xóm 1, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng cùng với việc cô thông báo ngừng hỗ trợ tại Hải Lăng, Quảng Trị do có nhiều người khá giả "đeo vàng, sơn móng chân" đến nhận tiền, một nhóm anti Thủy Tiên với tên gọi "Group anti Lũ Hậu" đã ra đời, có đến 10.000 thành viên và hoạt động khá huyên náo.

Sự kiện - NSƯT Trần Ly Ly: 'Vì sao Thủy Tiên, Hương Giang phải xin lỗi antifan'?

Thủy Tiên cũng bị antifan tấn công.

Trước đó, giữa đêm 5/11, Thuỷ Tiên bất ngờ chia sẻ một tâm thư dài gửi đến antifan. Nữ ca sĩ cho biết đây không phải lần đầu cô bị antifan tấn công, tuy nhiên bản thân vẫn cảm thấy buồn, tổn thương đến bật khóc.

Trong tâm thư gởi anti- fan, Thủy Tiên rất bức xúc khi anti-fan tấn công các nhãn hàng cô làm đại diện, quảng bá.

Thủy Tiên tiết lộ rằng cuộc sống của cô hiện tại khá tốt, kinh tế ổn định nên không bị phụ thuộc vào những hợp đồng quảng cáo. Thủy Tiên nhấn mạnh: "Mình có công việc ổn định riêng để dù bây giờ mình có ngồi im không làm gì thì thu nhập hàng tháng cũng đủ để nuôi sống bản thân và gia đình".

Trong lúc Thủy Tiên đi phát tiền cho bà con miền Trung đã gặp phải nhiều tin đồn ảnh hưởng đến cuộc sống và uy tín của vợ chồng cô khiến cô và ông xã đã có những cảm xúc rất tiêu cực.

Trước đó, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang cũng đã phải lên tiếng xin lỗi antifan. Vậy việc nghệ sĩ viết tâm thư, xin lỗi antifan liệu có phải là giải pháp hay?

 

Sự kiện - NSƯT Trần Ly Ly: 'Vì sao Thủy Tiên, Hương Giang phải xin lỗi antifan'? (Hình 2).

Biên đạo múa Trần Ly Ly.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp Luật về vấn đề này, NSƯT - biên đạo múa Trần Ly Ly cho hay: "Đúng là nghệ sĩ thì được nhiều người yêu quý, nhưng vẫn có những người ghét mình chứ. Mình cứ giữ vững quan điểm của mình, rồi đến một ngày, khán giả sẽ hiểu ra. Chuyện hiểu ra được bao nhiêu, đó là khả năng, năng lực của antifan chứ không phải là việc mình đối xử với họ thế nào. Ở một sự việc, người yêu quý mình thì thấy tốt, tích cực, nhưng người ghét mình họ lại cho rằng chưa tốt... Tôi không cần những người ghét mình phải yêu mình ngay tức khắc, mình cứ là mình, cho đến khi họ nghĩ lại, chứ không đến mức phải stress, hay phải xin lỗi cả. Tôi nghĩ không nên thỏa mãn antifan, mình phải thỏa mãn chính mình đã".

Khi được hỏi: Có một thực tế là trong mấy ngày gần đây, cả Thủy Tiên và Hương Giang đều phải xin lỗi và viết tâm thư cho antifan nhưng lời xin lỗi này dường như chưa được chấp nhận, chị nghĩ sao về điều này? Trần Ly Ly chia sẻ: "Vì sao Hương Giang, Thủy Tiên phải xin lỗi antifan? Khi viết lời xin lỗi, cũng phải suy nghĩ kỳ càng, nếu họ đang ghét mình, khó có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Antifan thì đông, không phải họ yêu cầu gì  mình làm nấy. Hãy cứ làm đúng và kiên định với cách làm của mình là tốt nhất".

 

Diễn viên Lan Phương: "Tôi không ứng xử như Hương Giang với antifan"

Thứ 6, 06/11/2020 | 10:39
Lan Phương cho biết, chị là người thẳng tính. Khi nói về cách hành xử của Hoa hậu Hương Giang, chị cho hay, mỗi người có một cách ứng xử riêng với antifan của mình.

Vì sao lời xin lỗi "nắn nót" của Hương Giang phản tác dụng?

Thứ 5, 05/11/2020 | 20:00
Liên quan đến lùm xùm "khẩu chiến" của Hương Giang Idol và anti-fan, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long đã có những phân tích đa chiều về ồn ào này.

Phương Mỹ Chi nói chuyện trực tiếp với antifan từng xúc phạm tới ông bà đã mất

Thứ 6, 12/06/2020 | 11:03
Vài ngày trước, Phương Mỹ Chi thể hiện sự bức xúc khi có khán giả gửi tin nhắn xúc phạm ông bà đã mất của cô. Giọng ca Áo mới Cà Mau khẳng định sẽ cùng với ê-kíp chọn cách xử lý thích hợp.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.