NTK Lê Trần Đắc Ngọc:

NTK Lê Trần Đắc Ngọc: "Chúng tôi diễn thời trang để quảng bá du lịch"

Đinh Lạc Thành
Chủ nhật, 05/06/2022 | 09:11
0
Ban tổ chức Vietnam International Fashion Tour vừa công bố tour diễn thời trang tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng để quảng bá du lịch.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, nhà thiết kế Lê Trần Đắc Ngọc cho biết: "Sắp tới tôi cùng ê kíp sẽ tổ chức Vietnam International Fashion Tour (Tour diễn lễ thời trang quảng bá du lịch- PV). Đây là tour diễn tổ chức 4 show mỗi năm với mục tiêu định hướng thời trang từng mùa trong năm. Mỗi show diễn sẽ dừng chân tại một địa danh nổi tiếng khắp dặm dài đất nước mang nét đẹp thiên nhiên hoang sơ hay dấu ấn nhịp sống hiện đại. 

Văn hoá - NTK Lê Trần Đắc Ngọc: 'Chúng tôi diễn thời trang để quảng bá du lịch'

Nhà thiết kế Lê Trần Đắc Ngọc - chủ tịch Vietnam International Fashion Tour.

Tại Vietnam International Fashion Tour, sàn diễn thời trang không có giới hạn khi dùng chính vẻ đẹp thiên nhiên kì vĩ và công trình kiến trúc độc đáo, ấn tượng làm sàn catwalk tạo nên trải nghiệm thời trang kết hợp thưởng ngoạn du lịch độc đáo cho khán giả. Đặc biệt, đây không chỉ là nơi kết nối các nhà thiết kế, giới mộ điệu thời trang và công chúng mà còn mang sứ mệnh lan tỏa, tôn vinh, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam với công chúng quốc tế thông qua các câu chuyện thời trang. 

Chúng tôi diễn thời trang để quang bá du lịch. Với vai trò  là chủ tịch Vietnam International Fashion Tour, tôi mong rằng du khách sẽ có những trải nghiệm mới, không phải diễn thời trang trong các phòng máy lạnh mà ngay tại những địa điểm du lịch nổi tiếng để kích cầu du lịch cho cả du khách trong nước và quốc tế".

Theo đó, Tour diễn do Voyage Group và IEX Group phối hợp với một số đơn vị tổ chức. Sau lễ công bố là đêm diễn đầu tiên với nhiều bộ sưu tập đặc sắc.

Văn hoá - NTK Lê Trần Đắc Ngọc: 'Chúng tôi diễn thời trang để quảng bá du lịch' (Hình 2).
Văn hoá - NTK Lê Trần Đắc Ngọc: 'Chúng tôi diễn thời trang để quảng bá du lịch' (Hình 3).

Các người mẫu hào hứng khi chuẩn bị tham gia show diễn thời trang để kích cầu du lịch.

BTC Vietnam International Fashion Tour hé lộ sẽ có 1.000 người mẫu tham gia trình diễn các thiết kế độc đáo đến từ 40 thương hiệu trong 8 show diễn xuyên suốt 2 năm 2022 và 2023.

Từ nay đến cuối năm có 5 đêm diễn tại các tỉnh, thành phía Bắc: tại Hà Nội trong lễ công bố tour diễn, cũng tháng 6 có chương trình tại Hòa Bình, tháng 8 tại Ninh Bình và Quảng Ninh, tháng 10 tại Sa Pa và tháng 12 trở lại Hà Nội một lần nữa.

Nhà thiết kế Lê Trần Đắc Ngọc cho biết thêm, chương trình tại Quảng Ninh sẽ diễn ra trên vịnh Hạ Long; chương trình tại Sa Pa, Lào Cai sẽ diễn ra ở sân Mây trên đỉnh Fansipan. Chương trình tại Hà Nội vào tháng 12 sẽ diễn ra ở di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long. Chương trình tại Hòa Bình sẽ diễn ra ở một sân golf.

Tại mỗi địa điểm du lịch, mỗi show diễn sẽ kể câu chuyện thú vị, chi tiết về văn hóa lịch sử từng vùng đất show diễn đặt chân với 1 lễ hội thời trang chính và các chương trình trải nghiệm. Những nét đặc trưng văn hóa thấm vào thời trang, len lỏi lên sân khấu và cùng thời trang giới thiệu, quảng bá du lịch. Nét đẹp bản địa tạo cảm hứng cho thời trang, đưa thời trang về điểm gốc, truyền tải thông điệp về bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Chương trình kỳ vọng lan tỏa tình yêu về thời trang đến công chúng, tìm kiếm và nuôi dưỡng nguồn lực địa phương.

Đặc biệt, đây là dự án thời trang đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thực tế ảo. Tuàn lễ thời trang sẽ mở ra một “vũ trụ ảo” bao gồm: trung tâm thương mại ảo dành cho tất cả các ngành hàng đầu tiên tại Việt Nam, sàn diễn thời trang ảo và các sự kiện văn hóa đồng hành cũng được tổ chức trên không gian thực tế ảo… hứa hẹn sẽ mang đến một không khí đậm chất thời trang 4.0 cho giới mộ điệu, trở thành điểm sáng lạc quan cho nền thời trang - du lịch Việt sau đại dịch Covid-19.

Ban tổ chức tour thời trang này cũng đang ấp ủ kế hoạch mang tour diễn ra thế giới.

 

Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá phát triển du lịch Ba Bể

Thứ 7, 04/06/2022 | 20:39
UBND tỉnh vừa tổ chức lễ khai mạc Tuần Du lịch - Di sản văn hóa Ba Bể năm 2022 cùng nhiều sự kiện văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh: "Chìa khóa" để tăng sức hút

Thứ 2, 30/05/2022 | 12:45
Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5/2022 đạt 172,9 nghìn lượt người, tăng 70,6% so với tháng trước và gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam: Đoàn Hồng Trang rạng rỡ bên Hoa hậu Toàn cầu

Thứ 7, 28/05/2022 | 14:00
Đoàn Hồng Trang là đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Toàn cầu 2022. Mới đây, người đẹp đã có cơ hội khoe dáng cùng Hoa hậu Toàn cầu 2019 và Hoa hậu Trái đất 2015.

Tp.HCM: Thị trường du lịch tăng tốc phục hồi, doanh nghiệp phấn khởi

Thứ 3, 24/05/2022 | 15:25
Với các hoạt động kích cầu, thiết kế sản phẩm mới, các doanh nghiệp lữ hành tại Tp.HCM đang đẩy mạnh hoạt động sau 2 năm gián đoạn.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.