Nữ bị cáo đang nuôi con nhỏ được tuyên mức án nhẹ

Nữ bị cáo đang nuôi con nhỏ được tuyên mức án nhẹ

Võ Công Thư
Thứ 5, 21/04/2022 | 18:00
0
Để trả ơn một người Trung Quốc, nữ bị cáo đang nuôi con nhỏ tổ chức cho nhóm người Trung Quốc lưu trú trái phép tại Việt Nam.

Ngày 21/4, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép đối với các bị cáo Nguyễn Thì Tuyền Tiến, 31 tuổi, ngụ Tp.HCM; Nguyễn Sỹ Xuân Hiếu, 28 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh và bị cáo Nguyễn Thanh Minh, 20 tuổi, ngụ Tp.HCM.

Hồi tháng 3/2021, nhóm bị cáo nói trên tổ chức cho nhiều người Trung Quốc lưu trú trái phép tại Tp.HCM, trong thời điểm dịch Covid-19 đang bắt đầu bùng phát tại Việt Nam.

Theo đó, khoảng 10h ngày 15/3/2021, một nguồn tin phản ánh đến Công an phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM về việc phát hiện nhóm người Trung Quốc lưu trú trái phép tại chung cư Sunrise City New, thuộc phường Tân Hưng, quận 7.

Ngay trong ngày, Công an phường Tân Hưng đã mặt kiểm tra. Tại thời điểm này, có 5 người Trung Quốc đang ở trong căn hộ của chung cư nói trên và tất cả đang lưu trú trái phép.

Tất cả 5 người quốc tịch Trung Quốc này được công an phường để làm rõ, sau đó chuyển vụ việc đến cơ quan An Ninh điều tra - Công an Tp.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Tiến hành điều tra, Công an Tp.HCM xác định Tiến, Hiếu và Minh có liên quan đến việc tổ chức cho nhóm người Trung Quốc này lưu trú trái phép nên tiến hành lập hồ sơ, xử lý

Giúp người Trung Quốc lưu trú trái phép để trả ơn

Bị cáo Tiến khai từ năm 2014 đến cuối năm 2019, khi sang Trung Quốc làm ăn, Tiến có quen người tên Xiao Fen qua ứng dụng Wechat. Đến tháng 3/2021, Xiao Fen liên lạc với Tiến nhờ đón một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và sẽ đến Tp.HCM.

Xiao Fen nhờ Tiến sắp xếp chỗ ở cho nhóm người này và Tiến đồng ý. Nữ bị cáo này khai lý do đồng ý là vì trước đó Tiến được Xiao Fen giúp đỡ nhiều nên nay trả ơn Xiao Fen.

Vào khoảng tháng 3/2021, Tiến đã 3 lần đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, rồi đưa về tầng hầm chung cư Sunrise City New. Sau đó, yêu cầu Nguyễn Thanh Minh và Nguyễn Sỹ Xuân Hiếu đưa những người này lên 2 căn hộ của chung cư, mua thức ăn, nước uống giúp. Toàn bộ chi phí Tiến tự chi trả và không yêu cầu Xiao Fen chi trả.

Bị cáo Minh và Hiếu được Tiến hứa sẽ giúp tìm việc làm và lo ăn ở nên đã phụ giúp Tiến mà không cần trả công.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết không được hưởng lợi. Đồng thời, nhóm bị cáo trình bày nhiều tình tiết về nhân thân và mong được HĐXX cân nhắc xem xét, giảm án.

HĐXX sau khi nghị án đã nhận định, bị cáo Tiến đã tổ chức cho nhóm người Trung Quốc lưu trú trái phép tại chung cư Sunrise City New. Nhóm người này đến Việt Nam để kiếm ciệc làm và đến thời điểm bị phát hiện, họ không gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và không làm lây lan dịch bệnh tại Tp.HCM.

Về nhân thân, bị cáo Tiến đang nuôi 4 người con nhỏ, trong đó có một cháu dưới 18 tháng tuổi. Hoàn cảnh bị cáo Tiến khó khăn và nhất thời phạm tội. Bị cáo Hiếu và Minh phạm tội lần đầu, do cả nể và là người lệ thuộc nên làm theo yêu cầu bị cáo Tiến.

Nhóm 3 bị cáo nói trên có từ 2 tình tiết giảm nhẹ hình phạt trở lên là hoàn cảnh khó khăn, nhất thời phạm tội nên cân nhắc, xem xét giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.

Từ các nhận định nói trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyền Tiến 3 năm tù, Nguyễn Sỹ Xuân Hiếu và Nguyễn Thanh Minh bị tuyên phạt cùng mức án 1 năm 6 tháng tù về cùng tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Đối với 5 người Trung Quốc bị phát hiện lưu trú trái phép, tất cả khai  nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường phiên giới phía Bắc vào ngày 13/3/2021, sau đó vào Tp.HCM và được Tiến đón đến chung cư nói trên để ở. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định nhóm người này chưa bị xử phạt hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép hoặc trốn ở lại Việt Nam trái phép nên không đủ căn cứ xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép.

Lĩnh 18 tháng tù vì tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Thứ 6, 24/09/2021 | 07:00
Vì hám lợi, Dưỡng đã “bắt tay” với một đối tượng ở Campuchia để đưa người nhập cảnh trái phép.

Triệt phá đường dây Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài do người Trung Quốc cầm đầu

Thứ 5, 30/07/2020 | 16:47
Một người Trung Quốc tên Zhu Yanhua sang Việt Nam thành lập công ty TNHH Tư vấn du học Vibaserco. Thực chất, đối tượng sử dụng công ty làm vỏ bọc để tổ chức cho người Việt Nam trốn đi châu Âu bằng con đường du lịch, sau đó trốn ở lại lao động.

Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh bị xử phạt thế nào?

Chủ nhật, 26/07/2020 | 18:48
Đối tượng người Trung Quốc được xác định là kẻ cầm đầu đã đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.