“Nữ CĐV nóng bỏng nhất World Cup” chê chủ nhà Qatar vì điều này

“Nữ CĐV nóng bỏng nhất World Cup” chê chủ nhà Qatar vì điều này

Thứ 5, 24/11/2022 | 11:30
0
Ivana Knoll – một nữ CĐV cuồng nhiệt người Croatia đã “nổi đóa” và lên tiếng chỉ trích nước chủ nhà World Cup 2022 vì các lệnh cấm.

Trong một tháng đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Qatar hy vọng có thể đón hơn 1,2 triệu du khách, theo Al Jazeera. Bên cạnh đó, Qatar cũng đưa ra một số điều cấm kỵ đối với người đến du lịch nước này để xem các trận bóng ở World Cup 2022. Trong đó có lệnh cấm đồ uống có cồn và ăn mặc hở hang.

Mới đây, Ivana Knoll – một nữ CĐV cuồng nhiệt người Croatia và từng được mệnh danh là “nữ CĐV quyến rũ nhất World Cup" vừa lên tiếng chê chủ nhà World Cup 2022. Theo tờ The Sun, Ivana Knoll đã thẳng thừng chê Qatar là “thảm họa” vì tổ chức World Cup tồi tệ nhất trong lịch sử. Đồng thời, chân dài sinh năm 1992 còn có hành vi thách thức khi tuyên bố sẽ ăn mặc “mát mẻ” đi xem World Cup để chống lại lệnh cấm bia rượu và ăn mặc hở hang của nước chủ nhà World Cup 2022.

Thể thao - “Nữ CĐV nóng bỏng nhất World Cup” chê chủ nhà Qatar vì điều này

Ivana Knoll khó chịu vì lệnh cấm không được ăn mặc hở hang của nước chủ nhà World Cup 2022.

Được biết, nguyên nhân khiến Ivana Knoll tỏ ra tức giận là vì lệnh cấm ăn mặc hở hang của Qatar khiến các kế hoạch cổ vũ của cô bị “đổ bể”. Đồng thời, cô cùng đoàn tùy tùng hiện vẫn chưa được nhận thẻ Hayya bất chấp việc đã tới đây 20 ngày và đều sở hữu vé xem trận chung kết.

Trước đó, chính phủ Qatar đã ban hành thẻ Hayya – là một mã định danh cho người hâm mộ tới xem các trận đấu tại World Cup 2022. Tấm thẻ này có hiệu lực như một visa và được miễn phí sử dụng phương tiện công cộng trong suốt thời gian xem World Cup.

Ivana Knoll sinh năm 1992 hiện đang là một người mẫu kiêm vũ công múa bụng và blogger về du lịch và phong cách sống. Ngoài ra, cô còn là một “ngôi sao” trên Instagram khi đang có hơn 570.000 theo dõi.

Trong quá khứ, Ivana Knoll từng được mệnh danh là “nữ CĐV quyến rũ nhất World Cup” và “nữ CĐV nóng bỏng nhất Croatia” khi có những màn khoe thân hình “bốc lửa” để cổ vũ cho Croatia tại World Cup 2018.

Lệnh cấm đồ uống có cồn

Thể thao - “Nữ CĐV nóng bỏng nhất World Cup” chê chủ nhà Qatar vì điều này (Hình 2).

Cổ động viên Anh uống bia không cồn ở Qatar. (Ảnh: Reuters).

Theo trang tin NPR, tại World Cup 2022 ở Qatar khán giả sẽ không được mang đồ uống có cồn vào sân vận động tổ chức các trận đấu. Dù vậy, người hâm mộ bóng đá vẫn có thể uống rượu bia tại những khu vực phục vụ riêng hoặc các nhà hàng, quán bar hay khách sạn có giấy phép nằm trải khắp quốc gia Trung Đông này.

Luật pháp Qatar quy định, việc uống rượu tại nơi công cộng ở nước này là bất hợp pháp và người vi phạm có thể ngồi tù 6 tháng và bị phạt 800 USD. Với những người thực hiện hành vi buôn lậu rượu, án phạt tù sẽ lên tới 3 năm.

Người hâm mộ cần mặc quần áo che kín thân thể

Bởi thời tiết Qatar vào mùa hè rất nóng, nên kỳ World Cup năm nay đã được FIFA và chính quyền nước chủ nhà cho dời sang mùa đông. Dù vậy, người hâm mộ bóng đá vẫn phải tuân thủ các quy định về trang phục khi tới đây xem đá bóng.

“Các luật lệ về trang phục nơi công cộng quy định quần áo của nam giới lẫn phụ nữ phải che các bộ phận trên cơ thể như vai, ngực, bụng và đầu gối, đồng thời quần bó sát phải được che bằng áo dài hoặc váy. Những tiêu chuẩn về trang phục có thể sẽ khác biệt tùy theo khu vực, bởi một số nơi sẽ yêu cầu du khách phải đeo khẩu trang như biện pháp giảm thiểu lây lan dịch Covid-19”, thông cáo từ Bộ Ngoại giao Qatar cho hay.

Quốc Tiệp (theo Tiền phong, Vietnamnet)

 

Hãng phim của Thanh Thúy–Đức Thịnh bị kiện, đòi thanh toán 5,9 tỷ đồng

Thứ 4, 23/11/2022 | 19:29
Ông Jimmy Phạm Nghiêm, Giám đốc Công ty CP Hãng phim Chánh Phương vừa thông tin về việc gửi đơn kiện công ty của vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh.

Á hậu Mai Ngô quá khứ cơ cực, đóng phạt mới được "viết" tiếp sự nghiệp

Thứ 4, 23/11/2022 | 11:27
Mai Ngô kể về quá khứ gian nan khi bị phạt vì thi chui ở nước ngoài, suýt mất nhà vì không thể trả nợ khiến cư dân mạng ghẹn ngào.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Ten Hag ra luật.. không trả lời câu hỏi từ 3 tờ báo Anh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:24
HLV Erik Ten Hag đang thể hiện sự bực bội của mình đối với cánh truyền thông Anh, khi ông quyết không nhận câu hỏi của The Sun, Manchester Evening News và Mirror.

Chịu phạt đền và 1 thẻ đỏ, U23 Việt Nam chia tay VCK U23 châu Á 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 02:51
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận thất bại với tỉ số 0-1 trước U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

ĐT futsal Việt Nam mất cơ hội dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:58
Trong một ngày thi đấu thiếu hiệu quả của hàng thủ, ĐT futsal Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 trước Kyrgyzstan, qua đó mất luôn cơ hội giành vé dự World Cup 2024.

Chơi hơn người, U23 Nhật Bản thắng nhọc U23 Qatar trong hiệp phụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 00:02
Việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024

Xavi và Laporta mâu thuẫn khi tiết lộ lý do "HLV bất ngờ quay xe"

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:22
Chủ tịch của Barcelona và Xavi có những phát biếu rất khác nhau về lý do HLV này bất ngờ "quay xe" để tiếp tục dẫn dắt CLB xứ Catalan.
     
Nổi bật trong ngày

Ten Hag ra luật.. không trả lời câu hỏi từ 3 tờ báo Anh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:24
HLV Erik Ten Hag đang thể hiện sự bực bội của mình đối với cánh truyền thông Anh, khi ông quyết không nhận câu hỏi của The Sun, Manchester Evening News và Mirror.