Christine Gulasatree Michalsky, 30 tuổi, không thể cử động sau khi vô tình uống quá liều thuốc kháng histamine tại căn hộ của mình ở Bangkok, Thái Lan, vào rạng sáng ngày 31/3.
Cô đã báo cho nhân viên, những người sau đó đã gọi xe cấp cứu đến để đưa Christine đến bệnh viện.
Nhưng một cựu nhân viên cứu hộ tên Nikorn, 34 tuổi, đã nhìn thấy những tin nhắn trên nhóm chat radio. Nhận ra tên của bệnh nhân, hắn ta được cho là đã vội vã đến hiện trường và lợi dụng tình trạng hôn mê của Christine để tấn công tình dục cô khi cả hai ở một mình trong phòng.

Đoạn clip từ camera giám sát cho thấy nghi phạm bế nữ diễn viên đang bất tỉnh ra hành lang. Điều kỳ lạ là hắn ta lại đưa cô vào trong và ở đó khoảng 3 phút trước khi có thêm nhân viên y tế đến.
Trong khoảng thời gian đó, hắn ta được cho là đã đặt cô lên giường và tự quay clip cảnh cởi một phần quần áo và sàm sỡ vòng một của nữ diễn viên.
Khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Nikorn đi ra cửa, nơi người ta thấy anh ta đang nghịch điện thoại trong khi các thành viên của Tổ chức Ruamkatanyu đưa Christine đến bệnh viện.
Christine, người bất động nhưng vẫn tỉnh táo trong suốt sự việc, đã trình báo cảnh sát ngay sau khi hồi phục tại bệnh viện, cáo buộc Nikorn đã tấn công tình dục cô.
Viết trên mạng vào ngày 31/3, cô nói: "Hôm nay, tôi đã gặp phải trường hợp khẩn cấp về sức khỏe và được đưa đến bệnh viện vào thời điểm tôi không thể di chuyển hoặc tự bảo vệ mình. Tôi đã bị lạm dụng tình dục. Điều này không bao giờ nên xảy ra với bất kỳ ai.
Hiện tại tôi đang thu thập thông tin và xem xét hành động pháp lý. Nếu ai có thông tin hoặc có thể giúp đỡ, tôi sẽ rất biết ơn. Cảm ơn tất cả những người đã dành thời gian đọc bài này".
Christine đã trải qua các cuộc kiểm tra và nộp làm bằng chứng bộ đồ ngủ cô mặc trong vụ việc.

Nghi phạm Nikorn (35 tuổi). (Ảnh: Thairath).
Cảnh sát đã bắt giữ Nikorn vào ngày 1/4, sau khi anh ta được cho là đã thừa nhận các cáo buộc.
Anh ta bị buộc tội thực hiện hành vi dâm ô đối với một người trên 15 tuổi khi nạn nhân không thể chống cự. Hành vi phạm tội có thể bị phạt tù đến 10 năm, phạt tiền đến 200.000 baht, hoặc cả hai.
Thiếu tướng cảnh sát Wittawat Chinkham, chỉ huy Sư đoàn Cảnh sát Thủ đô số 5, cho biết: "Nghi phạm là một nhân viên cứu hộ y tế từ một đội khác, không phải ở Bangkok.
Tuy nhiên, vì là cựu nhân viên cứu hộ, anh ta vẫn là thành viên của nhóm đường dây cảnh báo khẩn cấp dành cho nhân viên xe cứu thương.
Sau khi nhận được báo cáo, anh ta đã vội vã đến hiện trường mà không có sự chuẩn bị, không có bất kỳ thiết bị nào. Anh ta đến một mình mà không có bất kỳ thiết bị cứu sinh nào.
Đây sẽ là một bài học kinh nghiệm để kiểm tra kỹ lưỡng những người tình nguyện tham gia".
Trong một cuộc họp báo vào ngày 1/4, Christine cho biết cô sẽ theo đuổi hành động pháp lý đến cùng.
P.Linh (t/h)