"Nữ hoàng hột vịt" Ba Huân: Hành trình lấy trứng "chọi đá"

Bùi Thị Huyền
Thứ 3, 07/08/2018 | 15:43
0
Thừa nhận mình là doanh nhân thiếu tri thức, không qua đào tạo bài bản nhưng chính niềm đam mê với “nghiệp trứng”, bà chủ Ba Huân đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt trên thị trường.

Khởi nghiệp từ quả trứng vịt

Ngay từ nhỏ, bà Phạm Thị Huân hay còn gọi là cô Ba đã cùng mẹ rong ruổi trên những cánh đồng miền Tây để thu mua trứng. Năm 16 tuổi, bà Ba Huân được mẹ tin tưởng giao cho việc buôn bán.

Đầu tư - 'Nữ hoàng hột vịt' Ba Huân: Hành trình lấy trứng 'chọi đá'

Sông nước miền Tây và những gánh trứng của mẹ đã nuôi lớn đam mê với nghiệp trứng của bà chủ Ba Huân. Ảnh minh họa.

Với năng khiếu kinh doanh và tính cách mạnh mẽ, táo bạo, dù còn rất trẻ nhưng không ngại khó ngại khổ, cô gái trẻ Ba Huân ngày đó không dừng lại ở một hai đầu mối quen mà tìm cách mở rộng thị trường, lặn lội đi đến khắp các tỉnh miền Tây để thu gom và phân phối trứng.

Bà đem trứng của các chủ trang trại hay cơ sở chăn nuôi lớn lên thành phố bán rồi mới mang tiền về trả họ. Còn đối với những người nông dân nghèo, bà mua trứng của họ và trả tiền luôn.

Sau những ngày tháng vất vả, bà Ba Huân đã xây dựng được niềm tin trong lòng bà con nông dân và các chủ hộ chăn nuôi, việc buôn bán ngày càng trở nên thuận lợi, số tiền bà kiếm được khi đó còn có thể giúp bố mẹ nuôi sống cả gia đình 8 anh, chị em.

Sóng gió

Giữa lúc tưởng chừng như mọi việc đang tiến triển tốt đẹp thì vào cuối những năm 1970, chính sách “ngăn sông cấm chợ” ảnh hưởng trực tiếp đến việc buôn bán với các tiểu thương, Ba Huân đành phải dừng lại.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, nỗi nhớ nghề lại thôi thúc bà Ba Huân xin công ty Nông sản thực phẩm Kiên Giang vào làm công nhân thu mua trứng. Được làm đúng sở trường, sản lượng trứng bà thu mua được luôn vượt chỉ tiêu công ty giao khoán.

Theo bà, hồi đó tỷ lệ hao hụt do trứng vỡ, nứt mà công ty cho phép là 5% nên cô tận dụng, nhặt nhạnh rồi bán lại cho các cửa hàng bánh bao, bánh ngọt và mì sợi quen ở Chợ Lớn, Sài Gòn. Với số tiền tích cóp được từ những lần buôn bán đó, bà Ba Huân ấp ủ và nuôi lớn dần giấc mơ khởi nghiệp với những quả trứng.

Sau khi công ty Nông sản thực phẩm Kiên Giang tuyên bố giải thể, năm 1985, với số vốn 200 triệu tiết kiệm và vay được từ nhiều nguồn, bà Ba Huân quyết định lên Chợ Lớn, Sài Gòn mở vựa trứng riêng và xây dựng nên thương hiệu trứng Ba Huân. Bà thu mua trứng ở các tỉnh miền Tây giao cho các chợ đầu mối lớn trên địa bàn thành phố, sau đó tìm cách dần mở rộng quy mô và đối tác.

Đầu tư - 'Nữ hoàng hột vịt' Ba Huân: Hành trình lấy trứng 'chọi đá' (Hình 2).

Bà Phạm Thị Huân - Tổng Giám đốc công ty Ba Huân

Năm 2001, bắt đầu chuyên nghiệp hóa việc kinh doanh sản phẩm gia cầm, doanh nghiệp Ba Huân ra đời và dần trở thành cái tên quen thuộc với người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông, Malaysia và Singapore.

Bất ngờ, cuối năm 2003, dịch cúm gia cầm H5N1 khiến cơ sở kinh doanh của bà lỗ tận 6 tỷ đồng. Chán nản, tuyệt vọng vô cùng nhưng bà bảo, khi thấy ánh mắt những người xung quanh nhìn mình một cách đầy thương hại, khi tận mắt chứng kiến hàng ngàn quả trứng bị tiêu hủy và nỗi khó khăn của gia đình và những người nông dân, các bạn hàng với gánh trứng bên chợ quê, bà lại mạnh mẽ đứng lên, quyết tìm ra giải pháp cho bằng được.

Bà khăn gói qua Quảng Đông, Quảng Châu (Trung Quốc) nhưng thấy không gì khác biệt. Bà lại lặn lội sang Úc nhưng giải pháp ở đây không thích hợp với điều kiện Việt Nam.

Một sự tình cờ may mắn như phép màu của số phận, bà nhận được catalogue giới thiệu máy xử lý trứng của hãng Moba (Hà Lan) do người thân từ nước ngoài chuyển về.

Tại Hà Lan, nhờ có dây chuyền công nghệ xử lý trứng hàng đầu thế giới này nên ngay cả khi dịch cúm đang hoành hành, trứng vẫn được bán ra thị trường bình thường. Bà liền bán bớt các nhà xưởng, gom vốn rồi sang Hà Lan để thu mua thiết bị và trực tiếp tìm hiểu công nghệ xử lý trứng hiện đại.

Tiên phong đưa công nghệ xử lý trứng sạch về Việt Nam, đến hết năm 2017, công ty Ba Huân đã đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng cho quy trình khép kín từ trang trại đến bàn ăn.

Thương vụ "cơm không lành" với VinaCapital

Hiện nay, bình quân mỗi ngày công ty cung cấp cho thị trường 1,7 triệu quả trứng và 15.000 con gà thịt. Kênh phân phối của công ty cũng rộng khắp từ các cửa hàng tạp hóa, bán lẻ đến các siêu thị lớn với hơn 2.000 điểm bán.

Không chỉ giảm giá ở các siêu thị, Ba Huân còn tổ chức các điểm bán trứng bình ổn giá ở các chợ để phục vụ rộng rãi người tiêu dùng. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng cố gắng đưa con giống tốt đến các vùng sâu, vùng xa để hỗ trợ người dân ở các khu vực này phát triển chăn nuôi, cải thiện kinh tế.

Đầu tư - 'Nữ hoàng hột vịt' Ba Huân: Hành trình lấy trứng 'chọi đá' (Hình 3).

Sản phẩm trứng của Ba Huân trên kệ hàng của các siêu thị

Kế hoạch năm 2018, Ba Huân sẽ mở thêm trang trại chăn nuôi, mở rộng các nhà máy chế biến thực phẩm và hoàn tất các thủ tục để xuất khẩu trứng mang thương hiệu Ba Huân sang một số thị trường châu Á.

Ngày 26/2 vừa qua, Vietnam Opportunity Fund (VOF), quỹ lớn nhất thuộc quyền quản lý của VinaCapital đã đầu tư 32,5 triệu USD vào công ty Ba Huân vì mục tiêu hợp tác cùng phát triển và hỗ trợ Ba Huân xây dựng thương hiệu quốc tế.

Thay vì mục tiêu hợp tác cùng phát triển, hỗ trợ Ba Huân xây dựng thương hiệu quốc tế thì VinaCapital lại muốn chiếm quyền quản lý và điều hành toàn bộ công ty, chiếm đoạt thương hiệu được xây dựng gần 50 năm thông qua những đề nghị vô lý và có biểu hiện không tôn trọng pháp luật - bà Phạm Thị Huân bức xúc.

Tuy nhiên, đến ngày 6/8, nhận thấy các thỏa thuận hợp tác không đúng như trao đổi ban đầu và lo ngại bị chiếm đoạt thương hiệu, công ty này đã có văn bản gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hỗ trợ chấm dứt hợp tác với Quỹ đầu tư VinaCapital. 

Dù vào thời điểm nhận hỗ trợ đầu tư từ VinaCapital, trao đổi với báo chí, bà Huân cho hay thương vụ này có thể kéo dài 3 - 5 năm. Tuy nhiên, để giữ gìn và phát triển thương hiệu Ba Huân mà bà cùng các bạn hàng, các công nhân và những người nông dân đã nỗ lực xây dựng trong gần 50 năm qua, bà đã cương quyết chấm dứt hợp tác.

Kinh doanh cần tạo ra lợi nhuận, nhưng với bà Huân, giấc mơ trứng sạch cho người Việt, giúp đỡ những người nông dân và khẳng định thương hiệu Việt trên thị trường trong và ngoài nước luôn là hai mục tiêu song hành và đích đến cuối cùng mà bà muốn hướng tới.

Ly kỳ thương vụ VinaCapital góp vốn mua cổ phần khiến "nữ hoàng hột vịt" cầu cứu Thủ tướng

Thứ 3, 07/08/2018 | 08:36
Mới đây, công ty CP Ba Huân đã gửi văn bản đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc "cầu cứu" vì cho rằng thương vụ VinaCapital góp vốn vào doanh nghiệp này là nhằm mục đích chiếm đoạt quyền điều hành và thương hiệu.

Giới nhà giàu chi tiền triệu ăn nhãn tím, xoài đỏ

Thứ 2, 06/08/2018 | 15:09
Dù được rao bán với mức giá “cắt cổ” nhưng nhiều loại hoa quả độc, lạ vẫn thu hút giới nhà giàu chi tiền triệu để thưởng thức.

"Nữ hoàng hột vịt" và tham vọng đưa quả trứng Việt xuất ngoại

Thứ 7, 10/03/2018 | 06:40
Công ty Ba Huân vừa nhận được khoản đầu tư 35 triệu USD từ quỹ VinaCapital và sắp có thêm những dự án mới trong lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao.

VinaCapital "rót" 700 tỷ vào công ty của "nữ hoàng hột vịt"

Thứ 4, 28/02/2018 | 08:00
Quỹ VOF thuộc VinaCapital quyết định đầu tư 32,5 triệu USD, tương đương khoảng 700 tỷ đồng vào công ty Ba Huân.
Cùng tác giả

Xổ số truyền thống hồi sinh sau cú knock-out của Vietlott

Thứ 4, 22/08/2018 | 08:59
6 tháng đầu năm 2018, hầu hết các doanh nghiệp xổ số truyền thống đều có kết quả kinh doanh tăng mạnh nhờ việc phát hành loại hình xổ số mới.

Bánh trung thu kiểu “bia kèm lạc”: Dân công sở ngốn cả tháng lương

Chủ nhật, 12/08/2018 | 07:00
Với hình thức bán bánh trung thu hạng sang đính kèm chai rượu ngoại, nhiều người vẫn chấp nhận chi vài triệu đồng để mua món quà sang trọng biếu sếp, đối tác.

Người cũ Nam A Bank tiếp tục làm sếp Eximbank: Mối lương duyên thêm dài

Thứ 5, 09/08/2018 | 15:07
Sau khi bà Lương Thị Cẩm Tú trúng cử thành viên HĐQT Eximbank hồi tháng 4 vừa qua, một người cũ của Nam A Bank tiếp tục lên nắm quyền Trưởng ban Kiểm soát của ngân hàng này.

"Nữ hoàng hột vịt" Ba Huân: Hành trình lấy trứng "chọi đá"

Thứ 3, 07/08/2018 | 15:43
Thừa nhận mình là doanh nhân thiếu tri thức, không qua đào tạo bài bản nhưng chính niềm đam mê với “nghiệp trứng”, bà chủ Ba Huân đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt trên thị trường.
Cùng chuyên mục

3 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ đô

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

Giá cà phê Robusta trong nước tăng kỷ lục, lo ngại nguồn cung giảm mạnh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngày 24/4, giá cà phê Robusta trong nước tiếp tục tăng từ 2.500 đồng - 3.500 đồng/kg, tiến sát mốc 130.000 đồng/kg, xô đổ các kỷ lục về giá.

Xuất khẩu dệt may Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:35
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong quý I/2024 đã khởi sắc trở lại sau năm 2023 nhiều biến động, khó khăn.

Du lịch tạo điều kiện cho cá tra Việt Nam tiến sâu vào thị trường UAE

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:53
Theo VASEP, du lịch phát triển tại UAE kéo theo các dịch vụ liên quan gia tăng, là cơ hội cho ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiến sâu hơn vào thị trường này.

Giá xăng dầu hôm nay 23/4: Xăng dầu thế giới tiếp đà giảm nhẹ

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:10
Giá xăng dầu hôm nay (23/4) trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong bối cảnh rủi ro xung đột tại Trung Đông “hạ nhiệt”.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.